Người Việt Khắp Nơi

Ngày Hội Ngộ Văn Hóa Việt Nam sắp diễn ra

Friday, 10/04/2015 - 10:55:56

Xe đò Hoàng là loại xe rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nên chúng tôi rất cám ơn chủ nhân xe đò Hoàng, và chắc chắn nhiều người phương xa về đây lần đầu tiên đi xe đò Hoàng sẽ có một kỷ niệm khó quên.

Bài THANH PHONG

Vào hai ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy 17 - 18/4/2015 sắp tới, “Ngày Hội Ngộ Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu 40 Năm Tỵ Nạn“sẽ được tổ chức tại Little Saigon, Nam California. Đây là lần hội ngộ thứ 5 sau 40 năm người Việt phải xa xứ. Viễn Đông đã phỏng vấn bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên trong Ban Cố Vấn và cũng là người phụ trách truyền thông báo chí cho buổi hội ngộ.


Bà Kiều Mỹ Duyên đang trả lời phỏng vấn của phóng viên Thanh Phong/Viễn Đông.



Viễn Đông: Chào chị, xin chị cho biết mục đích của Ngày Hội Ngộ Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam sắp tới.
C. Kiều Mỹ Duyên: Trước năm 2005 một số các anh chị em văn, nghệ sĩ, đứng đầu là anh Quốc Nam, đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi hội ngộ các văn, nghệ sĩ tại hải ngoại để cùng nhau gặp gỡ, trao đổi và khuyến khích nhau bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. Với mục đích đó, buổi hội ngộ đầu tiên được tổ chức tại Seattle, tiểu bang Washington vào năm 2005, lần thứ hai tại Nam Cali, lần thứ ba tại Washington D.C, lần thứ tư tại San Jose và lần này là lần thứ 5, Nam Cali được vinh dự đứng ra tổ chức một lần nữa.


Viễn Đông: Theo tiêu đề được phổ biến là “Ngày Hội Ngộ Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu 40 Năm Tỵ Nạn”. Chị có thể cho độc giả Viễn Đông biết, phụ nữ toàn cầu là những ai?
C. Kiều Mỹ Duyên: Cụm từ trên là cách nói chung, nói tổng quát còn thực ra buổi hội ngộ là dành cho các nữ văn, nghệ sĩ trong đó có các nữ văn, thi sĩ đã có những sáng tác được phổ biến thành sách, các người phụ nữ làm truyền thông, các nữ nghệ sĩ v.v.. từ khắp nơi trên thế giới về tham dự.


Viễn Đông: Chị có thể nói cụ thể số người đã ghi danh tham dự là bao nhiêu và từ các quốc gia nào hay tiểu bang Hoa Kỳ nào đến?
C. Kiều Mỹ Duyên: Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã nhận được trên 60 văn, nghệ sĩ ghi danh tham dự. Họ đến từ nhiều quốc gia và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có nhà truyền thông Thanh Trúc, biên tập viên và đặc phái viên của đài phát thanh quốc tế RFA (Đài Á Châu Tự Do), có người từ Úc Đại Lợi, có cô Dạ Thảo từ Canada, cô Trúc Giang từ bên Đức, bà Jackie Bông v.v..


Viễn Đông: Như vậy buổi hội ngộ chỉ dành riêng cho các phụ nữ?
C. Kiều Mỹ Duyên: Không phải vậy! Có cả nam giới nữa chứ, vì khi các bà, các chị từ nơi xa về là phải có phu quân đi theo bảo vệ chứ, còn một số các vị lớn tuổi không có ông xã thì có con cháu đưa đi nên trong buổi hội ngộ sẽ có đủ cả nam lẫn nữ.


Viễn Đông: Buổi hội ngộ có dành cho các văn, nghệ sĩ trẻ sinh trưởng và lớn lên tại hải ngoại?
C. Kiều Mỹ Duyên: Đây là điểm ban tổ chức chúng tôi rất chú ý, đặt vấn đề này lên hàng ưu tiên. Các văn, thi, nghệ sĩ trẻ, có người không rành tiếng mẹ đẻ nhưng họ sáng tác văn, thơ, nhạc bằng ngôn ngữ nơi họ đang sống thành ra mình có một kho tàng văn hóa mà cần phải được ưu tiên khích lệ và phổ biến. Những người trẻ sẽ đem đến hội nghị những tác phẩm của họ, và chúng ta sẽ có dịp thấy tận mắt sự sáng tạo của các thế hệ người Việt trẻ chúng ta tại hải ngoại. Đặc biệt, cô Trúc Giang từ bên Đức, sau khi sáng tác, cô chuyển cho Hội Hồng Thập Tự Đức in và bán. Tất cả số tiền bán sách cô tặng hết cho Hội Hồng Thập Tự.


Viễn Đông: Ban tổ chức gồm những ai, thưa chị?
C. Kiều Mỹ Duyên: Trưởng Ban Tổ Chức lần này là nữ sĩ Dương Hồng Anh, con cụ Dương Khuê, một nhà văn tên tuổi và bà là chị họ của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Ban Cố Vấn gồm anh Quốc Nam, chị Như Hảo và tôi (KMD). Riêng tôi được giao nhiệm vụ liên lạc các cơ quan truyền thông địa phương và phổ biến ngày hội ngộ. Anh Quốc Nam, người sáng lập nguyên là SVSQ khóa 25 Trường Võ Bị Đà Lạt. Vợ chồng anh Nam rất có uy tín nên anh chị đã quy tụ được rất đông các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các văn, nghệ sĩ sáng tác, các dương cầm thủ tên tuổi từ khắp nơi trên thế giới.


Viễn Đông: Chương trình của hai ngày hội ngộ như thế nào thưa chị?
C. Kiều Mỹ Duyên: Vào ngày Thứ Sáu 17.4.2015 từ lúc 5 giờ 30 tối sẽ có dạ tiệc hội ngộ mang tên là “Dạ Hội Bóng Hồng Quê Hương 2” tại nhà hàng Paracel Seafood. Ngoài các nữ nghệ sĩ tên tuổi còn có nhiều nam ca sĩ đến trình diễn. Vé ủng hộ 30 Mỹ kim, Bàn bảo trợ 10 ghế VIP 325 Mỹ Kim. Hiện đã có 250 người mua vé. Tuy nhiên quý vị nào chưa mua vé xin cứ đến, chúng tôi sẽ có nhân viên bán vé và sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị.
Vào ngày Thứ Bảy 18.4.2015 buổi hội ngộ chính thức diễn ra tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 từ 1 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều. Vào cửa tự do. Trong buổi hội ngộ này, một số văn, nghệ sĩ sẽ đem đến đây sách, báo, băng, dĩa nhạc để triển lãm, tặng và bán. Đây là dịp để các anh chị em làm truyền thông tha hồ phỏng vấn các phụ nữ nổi tiếng từ khắp nơi về tham dự. Trong buổi họp mặt này sẽ có ban hợp ca CLB Tình Nghệ Sĩ, Du Ca chi bảo Diễm Chi cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Viễn Đông: Có gì khó khăn, trở ngại cho ban tổ chức khi đảm nhận vai trò này?
C. Kiều Mỹ Duyên: Việc tổ chức nào cũng có cái khó khăn, trở ngại nhưng với những người có nhiệt tâm, thiện chí như anh chị Quốc Nam, như chị Dương Hồng Anh, chị Như Hảo v.v.. thì trở ngại nào, khó khăn nào cũng vượt qua được. Tôi nói thí dụ, nội vấn đề chuyên chở các khách từ xa đến cũng là cả một vấn đề, một số người đi chuyến bay khác nhau, từ các nước khác nhau đến, giờ giấc khác nhau mà mình không thể để các vị đó đi taxi về khách sạn, ban tổ chức phải lo phương tiện đưa đón. Sau buổi hội ngộ, còn tổ chức hướng dẫn khách đi thăm nhà thờ kiếng nổi tiếng, thăm một số chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, và một số danh lam thắng cảnh tại quận Cam, cũng may chủ nhân xe đò Hoàng cho một chuyến xe chuyên chở. Xe đò Hoàng là loại xe rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nên chúng tôi rất cám ơn chủ nhân xe đò Hoàng, và chắc chắn nhiều người phương xa về đây lần đầu tiên đi xe đò Hoàng sẽ có một kỷ niệm khó quên.

Viễn Đông: Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, chị muốn tâm tình điều gì với quý đồng hương, đặc biệt với độc giả Viễn Đông chúng tôi.
C. Kiều Mỹ Duyên: Trước hết cho tôi gửi lời cám ơn báo Viễn Đông đã cử anh đến phỏng vấn, giúp phổ biến buổi hội ngộ đặc biệt này. Nhân đây, chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương, các văn, nghệ sĩ, các bạn trẻ, các cơ quan truyền thông đến tham dự để hỗ trợ và khuyến khích giới trẻ sáng tác, để khích lệ tinh thần anh chị Quốc Nam, chị Dương Hồng Anh, giới văn, nghệ sĩ cao niên. Chắc chắn quý đồng hường sẽ được gặp những văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, ca, nghệ sĩ quý vị từng nghe tên nhưng chưa một lần gặp mặt. Nhiều vị tuổi tác đã quá cao, chắc chắn sẽ không có mặt trong những lần tổ chức kế tiếp, nên chúng tôi một lần nữa trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự với chúng tôi trong buổi hội ngộ quan trọng, đánh dấu 40 năm ngày chúng ta phải bỏ nước ra đi..
Viễn Đông: Xin cám ơn chị Kiều Mỹ Duyên.
Quý độc giả có thể liên lạc với ban tổ chức: Tel: (562) 381-3683, (714) 891-1781 hoặc email: vanchuongphunu@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT