Hoa Kỳ

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2013 - Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Ngoại Trưởng Kerry đặt vấn đề nhân quyền với CSVN

Tuesday, 10/12/2013 - 10:15:18

Dân Biểu Sanchez tuyên bố qua một văn thư gởi đến báo chí hôm thứ Ba vừa qua: “Ngày Quốc Tế Nhân Quyền là ngày để chúng ta vinh danh và bảo vệ các nhân quyền căn bản được Liên Hiệp Quốc công nhận trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.

WASHINGTON, D.C. – Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Dân Biểu Loretta Sanchez (Quận Cam, California), Đồng Chủ Tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam đã phát biểu về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez, Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (San Jose) và một số đông dân biểu thuộc cả hai đảng đã gửi thư đến Ngoại trưởng Bộ Ngoại Giao John Kerry kêu gọi ông ưu tiên vấn đề nhân quyền và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền trước chuyến đi Việt Nam trong mấy ngày sắp tới.

Dân Biểu Sanchez tuyên bố qua một văn thư gởi đến báo chí hôm thứ Ba vừa qua: “Ngày Quốc Tế Nhân Quyền là ngày để chúng ta vinh danh và bảo vệ các nhân quyền căn bản được Liên Hiệp Quốc công nhận trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Tình hình hiện nay ở Việt Nam làm chúng ta phải cân nhắc và quan tâm.
“Nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng đàn áp các tiếng nói đối kháng chế độ bằng cách sách nhiểu, quấy rối, đe dọa và cầm tù các nhà hoạt động dân chủ một cách tùy tiện. Tôi đặc biệt lo ngại về sự xúc phạm nhân quyền trầm trọng của an ninh Việt Nam đối với các sinh viên, các nhà bất đồng chính kiến và các thành viên của Mạng lưới blogger Việt Nam nhân ngày (Quốc Tế Nhân Quyền) hôm nay.
“Đó là lý do tại sao tôi và Dân biểu Lofgren đã yêu cầu Ngoại Trưởng Kerry nhấn mạnh vấn đề nhân quyền trong các cuộc họp với nhà cầm quyền Việt Nam sắp tới. Các vi phạm nhân quyền phải được giải quyết trước khi Hoa Kỳ tiến hành các mối quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam. Tôi đã không và sẽ không hỗ trợ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho đến khi Việt Nam có những chính sách cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền đối với các công dân muốn bày tỏ quan điểm của họ.
“Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vinh danh những con người Việt Nam luôn hy sinh cho công cuộc tranh đấu cho tự do nhân quyền. Chúng ta phải tiếp tục góp phần vào việc rọi tia sáng trước những chính sách đàn áp tiếng nói nhân quyền và kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT