Cỏ May/Viễn Đông
Nghề nông thường xuyên tiếp xúc với phân, thuốc bằng hóa chất nguy hiểm. Nhưng do nghèo khổ, học thức ít nên việc sử dụng thuốc như thế nào để giảm tác hại đến sức khoẻ, ít nông dân nào coi trọng. Vì thế mà thuốc được sử dụng tràn lan, quá mức trên đồng ruộng. Không cần găng tay, hay khẩu trang, vẫn có thể pha thuốc, xịt thuốc. Gặp những lúc gió mạnh, hay trời nắng nóng, chất hóa học nguy hiểm bay theo bụi nước vào mắt mũi miệng. Không ít người đã bị ngộ độc và mang nhiều bệnh ung thư dẫn đến chết người về sau.

Một tay xịt, một tay bơm hơi, đang khi mệt cũng là lúc hít vào nhiều chất độc - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Hai ba người cùng xịt, bụi nước bay càng nhiều vào người - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Tay không pha thuốc - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Vỏ, bao thuốc độc hại bỏ bừa bãi và lưu độc nhiều năm - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Pha thuốc xong, rửa tạm nước dưới kinh rồi ăn, uống, hút thuốc… - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Phụ nữ cũng xịt thuốc - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Một người xịt, hai người bơm hơi - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông

Hít hơi thuốc độc lâu ngày dễ bị bệnh nguy hiểm - ảnh: Cỏ May/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.