Người Việt Khắp Nơi

Nghệ sĩ Minh Béo bị 18 tháng tù vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên

Friday, 16/12/2016 - 09:03:38

Phiên tòa xử Hồng Quang Minh (Minh Béo) theo lịch trình sẽ xử vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016 nhưng chánh án đã cho dời lại đến 1 giờ 30 cùng ngày cũng tại phòng W2 tòa án West Justice Center, 8141 đường 13, Westminster City.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Mặc dù mới bị tuyên án, Minh Béo sắp được mãn hạn tù trong tuần sau, tuy nhiên, anh có thể tiếp tục bị giam trong lúc Sở Di Trú làm thủ tục trục xuất danh hài này về Việt Nam. Vấn đề trục xuất hay không sẽ tùy thuộc vào Sở Di Trú và cơ quan này có nhiệm vụ quản lý Minh Béo sau khi anh được thả từ nhà tù tiểu bang.

Phiên tòa xử Hồng Quang Minh (Minh Béo) theo lịch trình sẽ xử vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016 nhưng chánh án đã cho dời lại đến 1 giờ 30 cùng ngày cũng tại phòng W2 tòa án West Justice Center, 8141 đường 13, Westminster City.

Các phóng viên đổ xô vào luật sư Mia Yamamoto để hỏi nhưng chẳng khai thác được gì. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Biện hộ cho Minh Béo vẫn là nữ luật sư gốc Nhật, bà Mia Yamamoto, đại diện bên Công Tố Viện là là ông Bobby Taghavi. Minh Béo được thông dịch viên hữu thệ luật sư Nguyễn Tuấn Kiệt trợ giúp.

Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi, bị Cảnh Sát Garden Grove bắt ngày 24 tháng 3, 2016 với tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với một trẻ nam dưới tuổi vị thành niên và toan có hành động dâm ô với một em dưới 14 tuổi, và tội thứ ba là hẹn hò với một trẻ vị thành niên để có hành động dâm ô. Tòa đã định mức tiền tại ngoại hậu tra lên tới $1 triệu Mỹ kim.

Sau vài lần ra tòa, và do sự dàn xếp giữa hai luật sư biện hộ cũng như công tố, Minh Béo đã nhận hai tội và không nhận tội thứ ba trong phiên xử trước đây, và anh đã bị tuyên án 18 tháng tù giam ngày thứ Sáu.
Nếu căn cứ bản án thì đến ngày 22 tháng 12, 2016 Minh Béo sẽ mãn hạn tù. Theo giải thích của bà Chánh Án Terri K. Flynn, thời gian Minh Béo bị giam từ cuối tháng Ba đến nay, được nhân đôi vì anh có hạnh kiểm tốt, và nhờ tổng số thời gian đó đủ 18 tháng nên anh được thả trong tuần sau, mà có thể sớm nhất là ngày thứ Hai.

Phiên tòa hôm thứ Sáu coi như phiên tòa cuối cùng của case +16 W. F0648 – FA xử vụ Hồng Quang Minh, và diễn ra lúc 2giờ chiều và kết thúc lúc 2 giờ 15.

Chánh Án Terri K. Flynn cho lệnh dẫn Minh Béo ra, anh được đưa vào trong phòng có song sắt, mặc bộ quần áo tù màu vàng, trông anh có vẻ gầy hơn trước. Luật sư Mia Yamamoto và thông dịch viên Nguyễn Tuấn Kiệt đứng phía ngoài song sắt để thông báo những điều quan tòa hỏi và những câu trả lời của Minh Béo cho chánh án. Minh Béo đã cầm trong tay một tờ giấy lớn để che mặt, và chánh án không cho bất cứ ai chụp hình trong phòng xử.
Chánh án hỏi Minh Béo một số câu hỏi và thông báo cho anh biết, bản án dành cho anh là 18 tháng sắp chấm dứt.
Sau phiên tòa này, anh sẽ rời nhà tù Quận Cam để tới nhà tù tiểu bang, và trong vòng 72 giờ sau có thể anh sẽ được trả tự do. Không thấy bà chánh án nói có bị trục xuất về Việt Nam hay không. Tuy nhiên, theo chánh án Derek G. Johnson xử anh trong phiên tòa trước đã cho Minh Béo biết rằng, vì anh không phải là công dân Mỹ, nên sau khi thọ án xong, anh sẽ bị trục xuất và không bao giờ được phép trở lại Hoa Kỳ, đồng thời với tội xâm phạm tình dục, tên anh suốt đời sẽ nằm trong danh sách các tội phạm tình dục tại Mỹ.
Sau phiên tòa, khi ra ngoài hành lang, các phóng viên đổ xô vào chất vấn bà luật sư Yamamoto nhưng bà cũng chỉ trả lời qua loa, và nói có thể Minh Béo sẽ được thả vào Thứ Hai tới đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT