Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nghệ thuật làm thảm tại Pháp (Kỳ cuối)

Wednesday, 12/02/2014 - 09:47:59

Một trong những tuyệt tác phẩm thuộc bộ Sưu Tầm của Tiểu Thự Ba-Lê về đến miền Đông nước Pháp là bộ tranh thảm lịch sử đáng chú ý vì đây là nhiều tấm thảm nhỏ kết hợp lại thành tên gọi là “Tenture” kể chuyện Alexandre Đại Đế. Tấm thảm này do vua Louis 15 đặt hàng vì ông rất thích thời cổ đại



Tấm thảm dệt hình Alexandre Đại Đế.



Các chuyên gia làm thảm.

Một trong những tuyệt tác phẩm thuộc bộ Sưu Tầm của Tiểu Thự Ba-Lê về đến miền Đông nước Pháp là bộ tranh thảm lịch sử đáng chú ý vì đây là nhiều tấm thảm nhỏ kết hợp lại thành tên gọi là “Tenture” kể chuyện Alexandre Đại Đế. Tấm thảm này do vua Louis 15 đặt hàng vì ông rất thích thời cổ đại và tự xem mình giống Đại Đế nói trên, tức thuộc hạng Thiên Tử (con Trời) trong giống nòi thần thoại La Mã, Hy Lạp. Vua Louis 15 cũng nuôi tham vọng làm bá chủ thế giới như bộ tranh thảm lịch sử trưng bày với tấm thiệp trắng in chữ đen, dựng kề bên ghi lại lúc Alexandre đem quân đi chiếm thành Babylone.

Tại chỗ, khách viếng thăm cảm giác được lịch sử sống động qua lời kể của nhân viên viện Bảo Tàng qua ống máy nghe tí hon gắn vào tai. Lúc ấy, mới thấy đôi mắt tự hào của Vua Alexandre trên thảm đang liếc nhìn mình. Ông đứng oai vệ trên cỗ xe do hai con voi kéo, mặc áo rộng màu đỏ đồng nghĩa với cường lực. Quân lính kỵ mã bao quanh ông, hai tù binh khiêng báu vật dâng hiến. Đại Đế Alexandre là vị vua thời cổ đại duy nhất không bao giờ chiến bại, vì rất thông minh trong cách áp dụng chiến lược và chiến thuật. Dàn giáo thương dài hơn 5 mét, mỗi cây ông bày cho bộ binh cụm lại tấn công phá hủy chiến xa địch dễ dàng. Ông là người hiếu thắng, không thích gần phụ nữ, đã chinh phục đến tận miền Nam Ấn Độ (Châu Á) có thêm Ai Cập, và vùng Mésopotamie (nước Iraq hiện nay).

Gần đây nhất, năm 2006 đạo diễn Mỹ Olivier Stone làm phim dựa trên cuộc đời vị vua chinh chiến thần tốc này với sự góp mặt đáng kể của Angelina Jolie; ngoài ra còn sách, truyện, nhạc cùng chủ đề. Alexandre Đại Đế mất năm ông 32 tuổi vì bệnh nặng sau cơn sốt triền miên khoảng hơn tuần lễ. Tiếng đồn ông bị đầu độc là hoàn toàn sai lầm, thật ra một thứ siêu vi khuẩn đã làm ông qua đời.

Ngoài bộ thảm lịch sử về Đại Đế Alex, câu chuyện vua Tàu cũng thú vị khi vào thời đại đó sự tò mò khám phá các vùng đất lạ trên thế giới rất mạnh mẽ. Trang phục vua Tàu và hình nón chóp nhọn của quần thần, tỳ thiếp mặc trang phục sang trọng lụa là, nhất là quả thơm tượng trưng loại cây trái hiếm có rất được chú ý.

Phần Thiên Chúa Giáo cũng sinh động với sự xuất hiện của các vị Thánh trong các bức thảm thực hiện cho nhà thờ vùng Paris Saint Gervais và Saint Protais. Một trong những tác giả có mẫu thảm là Francesco Casanova, một họa sĩ thích đi du lịch mạo hiểm và là anh của chính nhân vật Casanova trứ danh có tài mê hoặc nữ giới rơi vào lưới tình.

Xưởng làm thảm Aubusson - được Unesco công nhận là “Di Sản Thế Giới” sau khi nhân viên kiểm tra đến tận nơi xem xét - trải qua 5 thế kỷ, hiện có trang nhà trên mạng nổi danh tại Pháp và bán những sản phẩm cực kỳ đắt tiền. Khách hàng của họ phần lớn là giới thượng lưu hay những cơ sở công-tư trên thế giới như các đại học nổi tiếng, dinh thự quốc gia miền Trung Đông, tàu du lịch hạng sang, các nhà băng Hoa Kỳ.

Xưởng sản xuất những tác phẩm cổ điển như loại trưng bày trong Bảo Tàng viện kể trên, hoặc loại thảm hiện đại rất đẹp mắt phỏng theo tranh danh họa Picasso chẳng hạn. Lại có những tác phẩm ngoại lệ có một không hai như 3 tác phẩm cóp lại kiểu xưa trang trí cho lâu đài Saint Cloud của vua Nã Phá Luân đệ nhất. Các tác phẩm “sao chép” lại theo mẫu của thế kỷ thứ 18 được làm lớn ra đến 220 mét vuông (lớn nhất thế giới), 133 và 64 mét vuông nặng tổng cộng là 300 ký lô. Đội ngũ nhân viên thực hiện nên 3 tuyệt tác này là 20 chuyên gia thủ công nghệ với 60 giờ làm việc cho mỗi thước vuông.

Thảm có nguồn gốc đến từ Châu Á, rồi Bắc Phi, và có thể được du nhập vào Pháp từ những chuyến du hành tôn giáo ở miền cận Đông. Đặc biệt, đây vẫn còn là một thứ thủ công nghệ (làm bằng tay) đan dệt như đã kể ở phần đầu bài và là một thứ sản phẩm do nhiều nghệ nhân cùng chung thực hiện: thợ đan dệt, họa sĩ vẽ mẫu, thợ nhuộm, đôi ngũ nhân viên thực hiện tác phẩm hoàn hảo. Lại có thứ thảm thực hiện bởi kim nhọn xỏ dây len như trong ngành thêu may, nhân viên kỹ thuật đứng trên dàn khuôn làm việc. Từng điểm nhỏ chồng chất lên nhau thành hình dạng có nghĩa, đúng là kỹ xảo.

Xưởng Aubusson có tổ chức những buổi học thực tập đan thảm trong các phòng ốc, và cung cấp những mẫu thêu đan tay cho khách hàng (thường là nữ giới) thích tự làm lấy tác phẩm đơn sơ hay cầu kỳ tùy theo ý muốn. Trong những buổi diễn hành mốt áo quần hay giày dép, cung cách “Thảm” cũng đã chiếm phần thương mại qua dấu hiệu riêng sặc sỡ của nó. Phần nội thất, những tấm thảm đủ màu sắc cũng trang hoàng cho phòng khách thêm phần sang trọng và tiện nghi ấm cúng.

Mua được 1 tấm thảm hiệu Aubusson là đầu tư vào di sản thế giới. Các tấm thảm này giữ được rất lâu do tính chất cao cấp của vật liệu, và tay nghề thủ công cực kỳ tỉ mỉ lừng danh thế giới. Những chuyên gia trong nghề khi nhìn thấy liền "biết" ngay đó là thảm quý đến từ Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT