Người Việt Khắp Nơi

Nghi can bị bắt trong vụ sát hại bà Nguyễn Nga

Thursday, 06/03/2014 - 09:12:02

Công tố viên nói rằng bà Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, bị giết bởi bạn trai cũ của con gái của bà.
Vào cuối tuần qua cảnh sát đã bắt Jose Gonzalez-Leos, 20 tuổi, trong cuộc điều tra cái chết của bà Nga từng xảy ra vào ngày 14 tháng 12, 2013 tại West Seattle, tiểu bang Washington.



Cảnh sát tại nơi xảy ra án mạng. (West Seattle Blog)

SEATTLE – Công tố viên nói rằng bà Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, bị giết bởi bạn trai cũ của con gái của bà.

Vào cuối tuần qua cảnh sát đã bắt Jose Gonzalez-Leos, 20 tuổi, trong cuộc điều tra cái chết của bà Nga từng xảy ra vào ngày 14 tháng 12, 2013 tại West Seattle, tiểu bang Washington. Theo Phòng Biện Lý Hạt King, Jose đã dùng sức mạnh để xâm nhập nhà của bạn gái cũ. Sau khi bước vào nhà, Jose đánh đập và siết cổ nạn nhân trước khi tẩu thoát. Nhà chức trách cũng nghi ngờ thủ phạm đã tấn công tình dục nạn nhân.

Cảnh sát cho biết Jose sống ở White Center. Vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày xảy ra án mạng, cảnh sát được gọi đến nhà nằm trong khu phố số 5900 đường High Point Drive Southwest. Lúc đó con gái của nạn nhân đã khám phá cái chết của mẹ. Xác bị nhét vào buồng đựng quần áo trong phòng ngủ.

Con bà Nga nói với cảnh sát rằng cô đã chia tay Jose mấy tháng trước đó, và thỉnh thoảng Jose vẫn bất ngờ đến nhà dù không được mời.

Trước khi bắt Jose, các điều tra viên tin rằng thủ phạm đã leo qua cửa sổ ở tầng thứ nhì để vào nhà. Một dấu chân giày được khám phá trên một mái nhà ở bên cạnh, và nhiều dấu tay cũng được tìm thấy trên cửa sổ; cảnh sát nói rằng những dấu tay đã phù hợp với Jose Gonzalez-Leos.

Jose cũng để lại một dấu lòng bàn tay trên một súng đồ chơi Nerf. Món đồ chơi Nerf mềm như chất mút, được phát giác bị ném ở ngoài ngôi nhà sau khi bà Nga bị sát hại. Các thám tử nói rằng súng đồ chơi còn một phần của một miếng giấy gói quà Giáng Sinh. Phần giấy này đã trùng hợp với giấy gói quà tìm thấy bên trong nhà của nạn nhân.

Khi bị cảnh sát tra vấn lúc ban đầu, hai ngày sau khi bà Nga bị sát hại, Jose đã phủ nhận mọi liên hệ đến cái chết của nạn nhân. Thanh niên cho biết anh không đến nhà bà Nga trong hai ngày 13 và 14 tháng 12. Anh chỉ ghé hiện trường sau khi nghe tin về án mạng qua các cơ sở truyền thông. Đến khi bị tra vấn một lần nữa hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng Ba, 2014, Jose thú nhận với một thám tử rằng anh đã giết bà Nguyễn Nga sau khi đột nhập nhà của bà.

Thám tử của sở cảnh sát Seattle đã ghi chép trong hồ sơ truy tố, “Jose Gonzalez nói rằng nạn nhân đã đối phó với anh ta trong căn chung cư. Gonzlaez nói với các thám tử rằng anh đã đánh bà Nga, siết cổ bà, và giấu xác bà trong buồng đựng quần áo trong phòng ngủ.”

Xác có dấu vết thương tích trên đầu và cổ bị siết. Kết quả giảo nghiệm tử thi cũng cho thấy một sự việc khác có thể đã xảy ra. Đó là nạn nhân bị tấn công tình dục trong lúc bị sát hại. Thám tử cho biết DNA được tìm thấy trên xác của nạn nhân đã phù hợp với DNA nước dãi của Jose. Cảnh sát từng thu thập mẫu DNA của Jose vào ngày 17/12. Chín ngày sau cảnh sát nhận được các mẫu xét nghiệm tử thi nạn nhân từ phòng giảo nghiệm.

Thanh niên này đang bị truy tố với cáo trạng sát nhân đệ nhất cấp. Bản án cho tội này là từ 20 đến 26 năm tù. Jose đang bị giam với tiền thế chân $2 triệu Mỹ kim.

Mặc dù Jose chưa có tiền án hình sự, các hồ sơ của tòa án Hạt King cho thấy thanh niên này đang bị truy tố tội mua bán tài sản ăn cắp. Jose cũng khai với cảnh sát rằng anh ta nghiện cần sa và ma túy hóa chất.

Sau ngày mẹ chết, con gái của bà Nga chỉ trở lại căn chung cư vào ngày 9 tháng Giêng cùng với các thám tử. Trong mấy ngày sau, các thám tử tiếp tục làm việc ở hiện trường để thâu thập các dấu tay, dấu giày.

Đến ngày thứ Sáu 28 tháng Hai vừa qua, cảnh sát nhận được những phúc trình về kết quả xét nghiệm DNA. Qua ngày hôm sau họ bắt Jose.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT