Thế Giới

Nghi can cho máy bay drone đáp xuống phủ thủ tướng Nhật ra tự thú

Sunday, 26/04/2015 - 08:06:41

Trước đó, một máy bay drone đã được tìm thấy trên mái của văn phòng Thủ Tướng Abe vào sáng 22 tháng 4, có đường kính 50 cm. Máy bay drone có gắn một camera, một chai nhựa màu nâu đựng chất lỏng chứa một lượng nhỏ hợp chất phóng xạ cesium.

Hình một chiếc máy bay drone trên trang Facebook của Yamamoto, được cho là tương tự với chiếc drone đã đáp lên mái phủ thủ tướng Nhật.

 

TOKYO, Nhật – Hôm thứ Sáu, một người đàn ông 40 tuổi đã ra tự thú với cảnh sát Nhật, xác nhận ông ta là người đã điều khiển máy bay drone mang theo kim loại phóng xạ đáp xuống mái của văn phòng của Thủ Tướng Shinzo Abe. Yasuo Yamamoto, 40 tuổi, đã ra tự thú với cảnh sát tỉnh Fukui vào tối thứ Sáu, và khai rằng hành động của ông là nhằm phản đối chính sách năng lượng nguyên tử của chính phủ.
Yamamoto nói rằng ông đã lấy cát từ một bãi biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nơi xảy ra thảm họa rò rỉ phóng xạ vào 2011, và cho vào chai nhựa gắn trên máy bay. Cảnh sát Tokyo xác nhận chai nhựa này có chứa cát, nhưng đang kiểm tra xem có đúng là số cát này được lấy từ nhà máy hạt nhân Fukushima hay không. Yamamoto đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Sáu, với cáo buộc cản trở công vụ.
Trước đó, một máy bay drone đã được tìm thấy trên mái của văn phòng Thủ Tướng Abe vào sáng 22 tháng 4, có đường kính 50 cm. Máy bay drone có gắn một camera, một chai nhựa màu nâu đựng chất lỏng chứa một lượng nhỏ hợp chất phóng xạ cesium.
Máy bay drone do hãng DJI ở Trung Quốc sản xuất, có hệ thống định vị toàn cầu để cung cấp thông tin về đường bay. Chiếc camera nhỏ được kết nối với một bộ phát có khả năng chuyển hình ảnh thu được về một máy điều khiển từ xa. Tuy nhiên, máy bay do DJI tung ra thị trường có màu trắng, trong khi máy bay drone bị được tìm thấy lại có màu đen.
Theo cảnh sát, trong bức ảnh chụp từ trên không ngày 15 tháng 4, một vật màu đen tương tự cũng đã từng xuất hiện trên mái Phủ thủ tướng.
Tỉnh Fukui, nằm bên bờ biển Nhật Bản, có 14 lò phản ứng nguyên tử. Tất cả đều đã ngừng hoạt động sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Chính quyền của ông Abe muốn tái khởi động các lò phản ứng này, nhằm phát triển điện nguyên tử, và giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng than đá phải nhập cảng và rất đắt đỏ.
Hôm thứ Sáu, nội các Nhật Bản đã bắt đầu xem xét quy định về hoạt động của máy bay drone phía trên các cơ sở quan trọng. Các khách hàng dự kiến phải cung cấp tên và địa chỉ khi mua máy bay drone loại này. Chính phủ cũng có thể sẽ đề nghị một hệ thống giấy phép, các quy định về bảo dưỡng máy bay, và bắt buộc mua bảo hiểm phòng khi xảy ra tai nạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT