Người Việt Khắp Nơi

Nghi can gốc Việt bị bắt tại phi trường

Monday, 23/09/2013 - 07:26:44

Vụ bắt xảy ra cách mấy giờ đồng hồ sau khi cảnh sát báo động công chúng rằng người này có thể mang võ khí và là kẻ nguy hiểm. Cảnh sát Canada đã khám phá ông Nguyễn Mạnh Hồng, 56 tuổi, tại sân bay Vancouver vào khoảng nửa đêm.

Nguyễn Mạnh Hồng

 

VANCOUVER, Canada – Một người đàn ông đã bị bắt tại phi trường Vancouver vào tối thứ Sáu 20/9, vì có liên quan đến một vụ nổ súng làm chết người trong cùng ngày ở Surrey. Vụ bắt xảy ra cách mấy giờ đồng hồ sau khi cảnh sát báo động công chúng rằng người này có thể mang võ khí và là kẻ nguy hiểm.

Cảnh sát Canada đã khám phá ông Nguyễn Mạnh Hồng, 56 tuổi, tại sân bay Vancouver vào khoảng nửa đêm.

Cảnh sát từng được gọi đến một ngôi nhà nằm gần góc đường 146 Street và 81 A Avenue trong khu phố Newton, thuộc thị xã Surry, nằm về hướng đông nam Vancouver. Có người đã nghe mấy phát súng nên đã gọi cảnh sát.

Khi đến nhà vào khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát thấy một người đàn ông nằm chết trong nhà. Dựa theo những tin tức do những người trong nhà cung cấp, cảnh sát đã báo tin truy nã ông Hồng. Họ nói rằng ông rất nguy hiểm. Lúc đó họ nói rằng nếu thấy ông ở đâu thì người ta nên gọi cảnh sát và tránh đến gần ông ấy vì ông có vũ khí.

Trong cuộc họp báo chiều thứ Sáu, cảnh sát cho biết ông Hồng tẩu thoát trong chiếc Honda Odyssey màu xanh lá cây đời 2000 với bảng số xe 390 XHB. Ông bị đưa vào nhà giam từ sáng sớm thứ Bảy. Lúc đó cảnh sát chưa tìm ra chiếc xe.

Cảnh sát cũng tin rằng vụ nổ súng này liên quan đến xung đột trong gia đình nhưng không cho biết thêm về mối quan hệ giữa người đàn ông bị bắn chết và ông Hồng.

Ông Hồng bị đưa đến tòa để nghe truy tố vào trưa thứ Hai 23/9. Cho đến lúc đó cảnh sát vẫn chưa cho biết tên tuổi của nạn nhân.

Một người hàng xóm nói rằng gia đình này có hai hoặc ba trẻ em. Họ không biết ông Hồng có sống trong căn nhà này hay không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT