Hoa Kỳ

Nghi can phóng hỏa bị nhận dạng qua hình xăm

Wednesday, 03/06/2020 - 06:31:46

Một số hình xăm trên ngực nghi can đã giúp nhà chức trách nhận dạng anh ta.


Lúc phá hoại và lúc bị bắt, có thể lãnh án 20 năm tù. (Metro Nashville Police Dept.)

 

TENNESSEE – Một người đàn ông Tennessee đã bị truy tố tội phóng hỏa tại tòa nhà lịch sử của thành phố Nashville, trước đây là tòa án và hiện đang là tòa thị chính, trong cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của ông George Floyd.

Nghi can Wesley Somers, 25 tuổi, sống tại Hendersonville, bị bắt vào Chủ Nhật vừa qua bởi Sở Cảnh Sát Nashville vì tội phóng hỏa. Đến thứ Tư anh này bị công tố viên liên bang truy tố thêm tội dùng chất nổ phá hoại tài sản công cộng, trong vụ phá hoại tòa nhà Metro Courthouse.

Các video và hình ảnh ghi lại sự việc cho thấy một người đàn ông da đen đeo khăn che mặt, không mặc áo, được xác định là Somers, đang đập kính cửa sổ tòa nhà, sau đó châm lửa một vật dẫn cháy rồi đặt vào bên trong cửa sổ, trong cuộc biểu tình ngày 30 tháng 3 tại Nashville. Một số hình xăm trên ngực Somers, với các cụm từ như “Wild Child” và “Hard 2 Love” đã giúp nhà chức trách nhận dạng anh ta. Somers có thể bị 20 năm tù nếu bị kết tội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT