Thế Giới

Nghị Sĩ Leahy đến VN giảng về luật Mỹ

Tuesday, 15/04/2014 - 10:34:48

Nghị Sĩ Patrick Leahy, đại diện đảng Dân Chủ tại tiểu bang Vermont, và Dân biểu Peter Welch, cũng thuộc đảng Dân Chủ và từ Vermont, đang dẫn đầu một phái đoàn Quốc Hội đi thăm Trung Quốc, Việt Nam và Hong Kong. Trong chuyến đi từ ngày 12 đến 23 tháng Tư, phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày thứ Tư 16/4



Nghị Sĩ Nghị Sĩ Patrick Leahy, bên trái, đang nói chuyện với Ngoại Trưởng John Kerry trong một cuộc điều trần tại Thượng Viện trong tháng Ba năm nay. (Getty Images)

HÀ NỘI – Nghị Sĩ Patrick Leahy, đại diện đảng Dân Chủ tại tiểu bang Vermont, và Dân biểu Peter Welch, cũng thuộc đảng Dân Chủ và từ Vermont, đang dẫn đầu một phái đoàn Quốc Hội đi thăm Trung Quốc, Việt Nam và Hong Kong. Trong chuyến đi từ ngày 12 đến 23 tháng Tư, phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày thứ Tư 16/4 đến ngày Chủ Nhật 20/4.

Nghị Sĩ Leahy, 74 tuổi, là Chủ Tịch của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ. Dân Biểu Welch phục vụ trong tiểu ban giám sát chi tiêu của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, Bộ Nội An và Các Hoạt Động Nước Ngoài.
Bên cạnh một số vấn đề khác, luật pháp là đề tài chính của chuyến thăm Trung Cộng và Việt Nam của phái đoàn Quốc Hội Mỹ. Trong thời gian có mặt tại Việt Nam, Nghị Sĩ Leahy sẽ đến Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật để thuyết trình về chủ đề “ Hệ Thống Pháp Luật & Hoạt Động Tư Pháp Hoa Kỳ.” Buổi giảng về luật pháp của nước Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Năm, tại Phòng 1, Nhà G3 của trường đại học.

Trọng tâm của chuyến đi cũng là những cuộc thảo luận về luật tác quyền, nhân quyền, và các nỗ lực nhân đạo đang được tiến hành ở Việt Nam, liên quan tới hóa chất da cam và tháo gỡ mìn bẫy từ thời Chiến tranh Việt Nam.

Nhân quyền là một trong các vấn đề quan tâm của ông Leahy. Nghị sĩ này đã nhiều lần tuyên bố rằng với tư cách quốc gia “giàu có nhất, hùng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ cũng có một loạt quyền lợi và trách nhiệm rộng lớn trên toàn cầu, từ phát triển đầu tư thương mại tới đấu tranh chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ủng hộ nhân quyền.”

Ngay trước chuyến thăm của ông Leahy, cộng sản Việt Nam đã trả tự do trước thời hạn cho hai nhân vật bất đồng chính kiến được nhiều người biết tiếng là ông Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Tiến Trung. Việc trả tự do diễn ra quá bất ngờ và vô điều kiện, và ngay cả hai tù nhân lương tâm đã không biết trước cho đến phút chót.

Chuyến thăm của ông Leahy được cho là rất quan trọng trong việc quyết định hợp tác song phương mà Việt Nam hy vọng sẽ đẩy lên một thang bậc mới.

Thông tấn xã cộng sản Việt Nam nói rằng: “Chuyến thăm Việt Nam của Chủ Tịch Thường Trực Thượng Viện Mỹ Patrick Joseph Leahy được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.”

Thông cáo của văn phòng ông nói tại Việt Nam, phái đoàn Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính phủ, đại diện xã hội dân sự, sinh viên luật của Việt Nam, những người tham gia các chương trình trao đổi Hoa Kỳ-Việt Nam và đại diện doanh nghiệp Mỹ.

Tại Hà Nội, phái đoàn của ông Leahy cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với bà Gina McCarthy, người đang giữ chức giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và cũng đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phái đoàn Hoa Kỳ cũng sẽ thăm nơi cơ quan viện trợ Mỹ USAID đang hỗ trợ tiến hành giải trừ chất độc dioxin ở Đà Nẵng, một bệnh viện và trung tâm phân phối xe lăn cũng nhận hỗ trợ từ cơ quan này. Ông Patrick Leahy chủ trì ủy ban đánh giá và quản lý ngân sách của USAID.

Trong nhiều năm qua, ông Leahy đã hậu thuẫn cho nỗ lực tháo gỡ mìn bẫy còn sót lại từ thời chiến Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT