Người Việt Khắp Nơi

Nghị Sĩ Lou Correa vinh danh các cá nhân, hội đoàn xuất sắc

Friday, 20/06/2014 - 11:00:26

Nhân dịp Tháng Vinh Danh Truyền Thống Các Cộng Đồng Châu Á - Thái Bình Dương, Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa và Hiệp Hội Á Châu - Thái Bình Dương, viết tắt là OCAPICA đã tổ chức Ngày Văn Hóa để vinh danh những cá nhân và hội đoàn lãnh đạo xuất sắc, đã đóng góp cho

Thanh Phong/Viễn Đông



Các Võ Sư thuộc Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới nhận Bằng Vinh Danh
 
FOUNTAIN VALLEY - Nhân dịp Tháng Vinh Danh Truyền Thống Các Cộng Đồng Châu Á - Thái Bình Dương, Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa và Hiệp Hội Á Châu - Thái Bình Dương, viết tắt là OCAPICA đã tổ chức Ngày Văn Hóa để vinh danh những cá nhân và hội đoàn lãnh đạo xuất sắc, đã đóng góp cho Cộng Đồng Á Châu - Thái Bình Dương. Ngày Văn Hóa và Vinh Danh được tổ chức chiều thứ Năm 19-6-2014 tại Fountain Valley Recreation Center, 16400 Brookhurst St, thành phố Fountain Valley, California.
Tham dự lễ khai mạc có hai thị trưởng gốc Việt là Michael Võ (Fountain Valley) và Tạ Đức Trí (Westminster) cùng hai nghị viên Westminster Diane Carey, Sergio Contreras và đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng một số đồng hương.

Mở đầu, Nghị Sĩ Lou Correa gửi lời chào mừng đến mọi người và cho biết, tháng Sáu hàng năm là Tháng Vinh Danh Văn Hóa Á Châu - Thái Bình Dương của California. Từ nhiều tháng trước, ông đã nhận được những sự đề cử và tuyển chọn các cá nhân và hội đoàn xuất sắc từ nhiều nơi tại Quận Cam thuộc các cộng đồng Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Philippines và Thái Bình Dương, và hôm nay, ông cùng với Hiệp Hội Á Châu - Thái Bình Dương tổ chức vinh danh họ để ghi nhận những thành quả tốt đẹp họ đã mang lại cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển nhiều mặt tại tiểu bang California.

Trước khi xướng danh và trao bằng Vinh Danh, đoàn lân Trung Tính Đường với ba đầu lân vào hội trường múa lân chào mừng quan khách. Ngoài đoàn lân, bốn em trong nhóm văn nghệ Lạc Hồng trình diễn một màn dân ca Việt Nam bằng các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn sến. Đặc biệt có em David, một em có bố Mỹ, mẹ Việt, khuôn mặt hoàn toàn Mỹ trắng nhưng em đã được bố chở đi học tiếng Việt và bố mẹ cho học các nhạc cụ dân tộc VN nên em đàn rất giỏi và nói thông thạo tiếng Việt. Ngoài ra, một thiếu nữ sắc tộc khác vừa đàn guitar vừa hát.

Phần chính trong chương trình gồm vinh danh các cá nhân cũng như các hội đoàn. Ngoài một số cá nhân và hội đoàn sắc tộc khác, về phía cộng đồng Việt Nam được vinh danh gồm:

-Cô Natalie Trần, một phụ tá giáo sư tại đại học Cal State Fullerton. Cô Natalie là đồng Chủ Tịch của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Dục Việt - Mỹ, cô đã nghiên cứu và chú trọng việc thực hành giảng dạy và bối cảnh xã hội ảnh hưởng đến thành quả của sinh viên trong khoa học, cung cấp những sự phát triển cho chương trình Cử Nhân năm đầu bằng tiếng Việt tại CSU. Tiến sĩ Natalie Trần còn là research fellow cho Trung Tâm Catalyst Center tại đại học CSU Fullerton, nơi đem các nhà giáo dục khoa học và toán học đến cùng nhau qua các trường đại học để tới các nghiên cứu cao hơn về toán học và khoa học giáo dục. Cô cũng là một cố vấn nghiên cứu cho đề án Project ALPHA, để trắc nghiệm khả năng phát triển chuyên nghiệp.

-Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, hiện là Chủ Tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, phụ tá Giám Đốc Sản Xuất cho chương trình Asia Entertainment, Inc, một công ty phát hành âm nhạc với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, cô cũng là xướng ngôn viên khả ái và một người chủ lực về tin tức của đài truyền hình SBTN. Cô Diệu Quyên là đồng chủ tịch tổ chức “Bên Em Đang Có Ta” cung cấp giáo dục và trợ giúp nhân đạo cho những gia đình đói nghèo tại Việt Nam và Campuchia, cô đã tham gia gây quỹ hơn 900,000 Mỹ kim cho nạn nhân bão Haiyan, và là người dẫn chương trình cho các Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh nhằm quyên góp giúp các Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH còn ở quê nhà.

-Radio Bolsa, một cơ quan truyền thông Việt ngữ, hoạt động bởi các chuyên viên tận tụy trong truyền thông đại chúng, đặc biệt có cố nhạc sĩ Việt Dzũng và xướng ngôn viên Minh Phượng được đồng hương Việt Nam rất yêu mến. Ngoài việc thông tin, Radio Bolsa còn chú trọng vấn đề ủng hộ tự do, dân chủ và nhân quyền tại VN. Radio Bolsa đã góp phần phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.

-Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới: Được sáng lập từ năm 1990, qui tụ hầu hết các võ sư thượng thặng của nền võ thuật Việt Nam tại hải ngoại . Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã đào tạo hàng ngàn võ sinh thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, giúp các võ sinh hiểu biết về võ thuật hầu có thể tự bảo vệ mình và giúp bảo vệ người khác. Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới cũng mang danh dự về cho Võ Thuật Việt Nam với nhiều giải thưởng quốc tế, đồng thời tham dự các hội từ thiện, góp phần phát triển sức khỏe và sự tự tin cho các thế hệ khắp nơi trên thế giới.

-Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu: Thành lập năm 1996 , qui tụ các sinh viên, học sinh noi gương yêu nước của nhà cách mạng Phan Bội Châu với khẩu hiệu Sống, sống cho đáng sống để không hổ thẹn với tiền nhân. Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu nổi bật với những sinh hoạt trong Hội Chợ Tết Sinh Viên, tham gia các buổi sinh hoạt đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, các ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH, Tưởng Niệm Quốc Hận, và Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu hiện do anh Lý Vĩnh Phong, nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California điều hành.

Các cá nhân và Hội Đoàn được mời lên khán đài để tuyên dương và nhận Bằng Vinh Danh của Quốc Hội Tiểu Bang California do đích thân NS Lou Correa trao. Sau khi nhận sự vinh danh, mỗi cá nhân hay đại diện các Hội đoàn đều có lời phát biểu cảm tưởng, cám ơn NS Lou Correa và Hiệp Hội Á Châu - Thái Bình Dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT