Người Việt Khắp Nơi

Nghị Sĩ Umberg trình quốc hội 3 nghị quyết vinh danh người Mỹ gốc Việt với nhiều đóng góp cho California

Monday, 07/12/2020 - 08:08:03

Hôm thứ Hai, 7 tháng 12, 2020, Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg từ Quận Cam đã giới thiệu ba Nghị Quyết Thượng Viện (SCR) để vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California.


Nghị Sĩ Tom Umberg tại lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2019 tại Westminster. (Hình cung cấp)


SACRAMENTO - Hôm thứ Hai, 7 tháng 12, 2020, Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg từ Quận Cam đã giới thiệu ba Nghị Quyết Thượng Viện (SCR) để vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California. Các Nghị Quyết này nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng, phong phú trên toàn tiểu bang California, và đặc biệt nhắc nhở chú ý đến lịch sử đáng hãnh diện của người Mỹ gốc Việt.

Đó là các Nghị Quyết vinh danh ba ngày lễ đầy ý nghĩa trong cộng đồng Việt Nam: Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Cho đến nay, California có các cộng đồng người Mỹ gốc Việt tập trung đông nhất so với bất cứ tiểu bang nào khác. Cộng đồng này đã và đang tiếp tục có những đóng góp không thể thiếu trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, luật, y học, giáo dục, thể thao, truyền thông, nghệ thuật, quân đội và các cơ quan chính phủ.

“Quốc Hội California sẽ cùng tôi ghi nhận và kỷ niệm những ngày lễ truyền thống tuyệt vời tôn vinh văn hóa và những đóng góp của người Mỹ gốc Việt,” Nghị Sĩ Umberg nói."Khi trên toàn tiểu bang, chúng ta cùng nhau công nhận và quy định chính thức các sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa trang trọng này, đó cũng là sự công nhận và tiếp thêm sức mạnh cho các cộng đồng người Việt khắp nơi tại California. Đồng thời cũng góp phần phát triển văn hóa địa phương thông qua các lễ hội truyền thống và phong tục này trong năm 2021 sắp tới."

Ba Nghị quyết Vinh danh được đưa ra hôm nay nhằm tôn vinh ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng niệm 46 năm ngày Tháng Tư Đen, và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6.

"Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương" vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, tức là này 10 tháng 3 âm lịch, mang tính chất tưởng niệm và mang tính biểu tượng đối với cộng đồng người Việt, nhằm tri ân các vị Vua Hùng đã trị vì và thành lập nên nước Việt Nam trong hơn 2500 năm cho đến khoảng năm 250 trước Công nguyên. Lễ hội '' Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương '' do các tổ chức địa phương tổ chức, tái hiện những hình ảnh truyền thống lịch sử, truyền dạy cho thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt về cội nguồn, văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Đồng thời, lễ hội góp phần xây dựng sự đa dạng ở California.

"Black April-Tưởng niệm Tháng Tư Đen" vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 sẽ là kỷ niệm 46 năm ngày Sài Gòn thất thủ kể từ năm 1975. Điều quan trọng của việc công nhận ngày lịch sử này đối với Tiểu bang California là để tưởng niệm và vinh danh những người đã hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam bao gồm quân nhân Hoa Kỳ, đồng minh, quân nhân Việt Nam và tất cả những người Việt tị nạn đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do.

"Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa" 19 tháng 6 là ngày để người dân California tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống của mình cho tự do và dân chủ và các nạn nhân của Chiến tranh Việt Nam, đồng thời để vinh danh những người sống sót, các nhà hoạt động và đấu tranh cho tự do.
(Nguồn: Thông cáo báo chí từ văn phòng của ông Tom Umberg)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT