Thế Giới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ chưa biết về việc cần đưa CSVN vào danh sách CPC

Saturday, 29/05/2010 - 01:38:54

Với thời lượng này, DB Sanchez cho biết, bà đã dành khoảng 20 phút để nói về những vấn đề liên quan đến Việt Nam vì NT Clinton chưa được tỏ tường ...

Bách Lam/Viễn Đông (thực hiện)


WASHINGTON – Trưa ngày 28-5-2010, Dân biểu Loretta Sanchez đã có một cuộc gặp gỡ khoảng 40 phút với Ngoại trưởng Hillary Clinton tại văn phòng Bộ Ngoại Giao.



Với thời lượng này, DB Sanchez cho biết, bà đã dành khoảng 20 phút để nói về những vấn đề liên quan đến Việt Nam vì NT Clinton chưa được tỏ tường về tình hình Việt Nam hiện nay, khoảng 10 phút để bàn thảo về tình hình Nam-Bắc Hàn, và khoảng 10 phút cho quan hệ Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ. Sau buổi nói chuyện này, từ thủ đô Washington, DB Sanchez đã trả lời phỏng vấn nhật báo Viễn Đông.


Viễn Đông: Xin bà vui lòng cho biết nội dung buổi nói chuyện với Ngoại trưởng Clinton.

DB Loretta Sanchez: Chúng tôi đề cập đến những vấn đề ngoại giao, bao gồm Mễ Tây Cơ, Nam Hàn, nhưng ưu tiên một là một vài việc liên quan đến Việt Nam. Hiện nay, tôi là “Nữ hoàng mới lên ngôi” trong vai trò chủ tịch ủy ban đặc trách về an ninh trên mạng lưới điện toán (Internet) trong Hạ viện. Cho nên, tôi nói chuyện với bà [Clinton] về việc sử dụng Lực lượng Đặc nhiệm về Tự do Internet Thế giới (Global Internet Freedom Task Force) để làm áp lực với Việt Nam, buộc họ thay đổi chính sách của Bộ Thông tin. Họ [CSVN] đang thực hiện một số việc tương tự như Trung Cộng đã làm với Google, kiểm soát dữ liệu những người sử dụng Internet, v.v... Như cô cũng biết, Internet là một trong những phương tiện thông tin hữu hiệu thời đại này. Internet là nơi tôi lấy được tin tức về Việt Nam, về những người blogger, v.v.. Bà [Clinton] đã đồng ý tổ chức một buổi họp. Bà nhờ tôi mời một số dân biểu tại Quốc Hội đang làm việc trong phần hành an ninh trên mạng. Chúng tôi sẽ cùng ngồi lại với bà để vẽ ra một số kế hoạch cho vấn đề này. 


Viễn Đông: NT Clinton có nhắc đến tiến trình đưa Việt Nam trở lại danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) không? Theo chúng tôi được biết, bà đã đưa cho bà Clinton một hồ sơ về CPC trước buổi gặp gỡ này.

DB Sanchez: Vâng, chúng tôi cũng nói về danh sách CPC. Thật ra, bà [Clinton] chưa xem qua hồ sơ này, chưa thấy những tin tức về vấn đề này. Bà nói rằng thật hay tôi đã nêu lên chuyện này, và bà sẽ để mắt đến. Tôi nói với bà rằng vấn đề này rất quan trọng. Tôi giải thích cho bà hiểu những sự việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua. [CSVN] đã ở trên danh sách này, sau đó Tổng thống Bush cho ra khỏi danh sách, và bây giờ chúng ta cần phải đưa họ lên danh sách trở lại. Và bà nói rằng bà sẽ xem đến vấn đề này.


Viễn Đông: Như vậy không lẽ Đại sứ Michael Michalak tại Việt Nam chưa hề nói chuyện với bà Ngoại trưởng về vấn đề này, hay có ảnh hưởng đối với bà hơn cả chúng ta về việc giữ Việt Nam khỏi rơi vào danh sách CPC? Bà có nghĩ vậy không?

DB Sanchez: (Ngập ngừng giây lát) Tôi không nghĩ vậy, tôi không nghĩ vậy! Ông ấy chưa có thời gian để tập trung vào chuyện đó. Nói thật với cô, [qua cách bà Ngoại trưởng tiếp nhận vấn đề] tôi thấy là ông [Đại sứ] chưa nói chuyện với bà về việc đó. Cho nên, cũng là một điều tốt tôi có dịp đặt vấn đề với bà.

Và điều thứ ba mà tôi nêu lên là việc kêu gọi nhà cầm quyền CSVN thả những tù nhân lương tâm. Cụ thể hơn, tôi đề nghị bà nhắn với Đại sứ Michalak đi thăm nhà văn Trần Khải Thanh Thủy; bà [Thủy] cho tôi biết bà ấy đang bị bệnh. Bà [Clinton] nói rằng bà ấy sẽ nhờ nhân viên trong Bộ Ngoại Giao gửi đến ông Đại sứ lời yêu cầu làm việc này. Bà đã đồng ý làm việc đó.

Điều thứ tư liên quan đến Việt Nam là bà [Clinton] sẽ đi Việt Nam vào tháng Bảy. Tôi nói với bà rằng tôi cũng muốn đi theo nếu có thể thu xếp được công việc ở Washington. Bà mỉm cười, nói với tôi rằng đó là một ý kiến hay.


Viễn Đông: Với tình hình nóng bỏng hiện nay tại Nam Hàn, bà thấy chiều hướng sẽ tiến triển ra sao? Quốc Hội có sẵn sàng nhảy vào một cuộc chiến mới?

DB Sanchez: Đó là điều tồi tệ nhất tôi chứng kiến trong suốt 14 năm tại chức. Thói thường, khi một quốc gia sử dụng thủy lôi bắn vào một tàu chiến của một quốc gia khác và sát hại những thủy thủ, hành động đó được xem như là khởi đầu cho chiến tranh.


Viễn Đông: Bà có nghĩ đó là một hành động gây chiến?

DB Sanchez: Một hành động gây chiến! Đây là một hành động rất, rất nguy hiểm cho Bắc Hàn khi họ ra tay như vậy. Ngoại trưởng Clinton nói với tôi là bà ấy đang làm việc rất nhiều trong lãnh vực này. Bà cũng đồng ý mở một cuộc gặp gỡ qua điện thoại với cộng đồng Hàn quốc ở Hoa Kỳ. Tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ này và mời những vị dân biểu khác cùng quan tâm tham dự để cập nhật cộng đồng Nam Hàn về những gì đang diễn tiến, những cuộc đàm phán về quan hệ Nam-Bắc Hàn và những điều bà [Clinton] biết. Tôi cảm thấy hứng thú khi nghe bà ấy nói là sẽ làm điều đó.


Viễn Đông: Về thời lượng dành cho những vấn đề Nam Hàn, bà đã dành bao nhiêu phút để nói chuyện với Ngoại trưởng Clinton?

DB Sanchez: Tổng cộng tôi có khoảng 40 phút. Tôi dành khoảng 5, 10 phút cho vấn đề Nam Hàn; tôi cũng nói khá nhiều về vấn đề biên giới Mễ Tây Cơ, nhưng những vấn đề Việt Nam chiếm cỡ 20 phút.


Viễn Đông: Phải chăng Nam Hàn đang được ưu tiên lưu tâm hơn những vấn đề khác?

DB Sanchez: Tôi đưa ra những vấn đề Việt Nam trước, sau đó đến Nam Hàn, rồi đến những sự việc ở Mễ Tây Cơ. Đó là ba việc tôi đã muốn nói chuyện với bà ấy từ khá lâu rồi.


Viễn Đông: Những mối quan tâm hiện nay cho cử tri của trong địa hạt của bà về quan hệ với Mễ Tây Cơ là gì và đã được thảo luận ra sao?

DB Sanchez: Tôi cho là vấn đề lớn nhất đang xảy ra là những loại súng ống được đưa vào Mễ Tây Cơ, và bà [Clinton] cho rằng để chặn đứng bạo lực trong nước Mễ, phải ngưng được việc chuyển súng ống đạn dược vào đó. Đó là điều bà ấy muốn cùng hợp tác với tôi để giải quyết.


Viễn Đông: Bà có dự định đi Nam Hàn trong thời gian sắp tới?

DB Sanchez: Có thể cho đến sang năm, khoảng đầu năm. Cộng đồng người Đại Hàn ở đây sẽ rất muốn thấy tôi đi sang thăm Nam Hàn. Tôi chỉ mới đi có một lần trong 14 năm làm Dân biểu. Này nhé, tôi đã đi Việt Nam ba lần, mà chỉ mới đến Nam Hàn một lần. Họ rất muốn tôi đi, nhưng chúng tôi đang đưa vào lịch trình cho năm tới, có lẽ vào tháng Tư.


Viễn Đông: Trong chuyến đi tháng Bảy sắp tới của Ngoại trưởng Clinton, bà có nghĩ là bà ấy sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền với CSVN? Thông thường, bà ấy ít khi nêu lên vấn đề nhân quyền trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

DB Sanchez: Vâng, bà ấy ít khi nói đến. Nhưng đó là tại sao tôi muốn đi theo, và bà ấy vui lòng có một người đi cùng, với khả năng đặt những vấn đề nhân quyền.


Viễn Đông: Bà có nghĩ là Ngoại trưởng Clinton để ý gì đến vấn đề Việt Nam không, vì bà ấy xem ra rất bận rộn với nhiều chuyện khác?

DB Sanchez: Ồ, bà ấy phải lo lắng về nhiều thứ đang diễn ra. Chúng tôi phải giúp bà ấy tập trung chú ý, và đến tháng Bảy khi đặt chân đến Việt Nam thì chắc chắn bà ấy sẽ chú ý các vấn đề này.


Viễn Đông: Bà có thấy thất vọng khi Ngoại trưởng Clinton không có thời giờ để xem qua hồ sơ CPC cho CSVN trước khi gặp bà?

DB Sanchez: Điều đó cho thấy bà ấy bị chi phối bởi quá nhiều việc. Và nay, bà ấy nói là vì tôi đã nêu lên vấn đề Việt Nam trực tiếp, thì bà ấy sẽ xem xét đến. Trước đây, bà ấy không có thời giờ, và vấn đề Việt Nam cũng chưa lọt vào tầm chú ý của bà ấy. Đó cũng là lý do tôi muốn gặp mặt bà ấy. Có nhiều chuyện cứ trôi qua, nhân viên cấp dưới không đưa lên hay quyết định luôn, thì bà ấy cũng không thấy được.


Viễn Đông: Đây có phải là lần đầu tiên bà gặp Ngoại trưởng Clinton?

DB Sanchez: Ồ, không, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Chúng tôi gặp nhau ở buổi diễn thuyết về hiện tình đất nước hàng năm của Tổng thống (State of the Union) hay ở Tòa Bạch Ốc, hay khi đón tiếp đại sứ các nước, nhưng chúng tôi không có thời giờ để nói chuyện về những vấn đề vừa rồi, vì có đông người chung quanh. Còn lần này, bà ấy gọi tôi qua để nói cho bà ấy nghe về những gì tôi đang làm, những gì bà ấy cần phải làm.


Viễn Đông: Vậy thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà đưa ra vấn đề Việt Nam cho bà Clinton?

DB Sanchez: Tôi có nói chuyện về Việt Nam trước đây một lần qua điện thoại. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có dịp nói chuyện nhiều hơn mặt đối mặt. Và qua thời lượng chúng tôi dành cho vấn đề này, cô có thể thấy được tầm quan trọng của việc này đối với chúng tôi.


Viễn Đông: Xin cám ơn Dân biểu Sanchez.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT