Thế Giới

Ngoại trưởng Hoa, Nhật sẽ thăm Washington

Tuesday, 22/05/2018 - 08:16:04

Giới chuyên gia cho rằng, qua chuyến thăm của ông Vương, có thể Bắc Kinh đang muốn giải thích lập trường của nước này, sau khi Tổng Thống Trump bình luận rằng Trung Quốc có liên quan đến sự thay đổi của Bắc Hàn gần đây.

SEOUL – Theo các hãng tin Nam Hàn, các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Nhật sẽ đến thủ đô Washington vào thứ Tư, để thảo luận về cuộc họp Mỹ - Triều diễn ra vào tháng Sáu. Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến Bắc Hàn với các viên chức tại Washington. Chuyến thăm của ông Vương diễn ra giữa lúc Bắc Hàn đang đột nhiên thay đổi thái độ, đe dọa hủy cuộc họp với Hoa Kỳ, chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, và đòi xem xét lại kế hoạch giải trừ hạt nhân. Giới chuyên gia cho rằng, qua chuyến thăm của ông Vương, có thể Bắc Kinh đang muốn giải thích lập trường của nước này, sau khi Tổng Thống Trump bình luận rằng Trung Quốc có liên quan đến sự thay đổi của Bắc Hàn gần đây.

Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono cũng sẽ có chuyến thăm Washington vào cùng thời gian với người đồng cấp Trung Quốc, do ông Kono vừa thay đổi lịch trình sau khi nghe tin Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ không tham dự hội nghị G-20 tại Argentina. Ông Kono ban đầu định gặp ông Pompeo bên lề hội nghị G-20, để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Chính phủ Tokyo đang đối mặt với vấn đề các công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc vào thập niên 70 và 80. Tuy nhiên, nhiều người đoán rằng, thông điệp thật sự mà ông Kono muốn nói với ông Pompeo là khuyên Hoa Kỳ không nên đồng ý với các bước giải trừ hạt nhân theo ý muốn của Bắc Hàn. Washington đã tỏ ý muốn Bắc Hàn thực hiện một chương trình giải trừ hạt nhân nhanh chóng, nghiêm ngặt, và toàn bộ. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại yêu cầu một phương pháp có nhiều giai đoạn và từ từ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT