Thế Giới

Ngoại Trưởng Pompeo đến thăm Ấn Độ

Wednesday, 26/06/2019 - 05:27:50

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompe ngày thứ Tư đã đến thủ đô New Delhi, thảo luận với các lãnh đạo Ấn Độ về nhiều vấn đề nhạy cảm như thương mại và các mối liên hệ quốc phòng giữa Ấn Độ với Nga và Iran.


NEW DELHI - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompe ngày thứ Tư đã đến thủ đô New Delhi, thảo luận với các lãnh đạo Ấn Độ về nhiều vấn đề nhạy cảm như thương mại và các mối liên hệ quốc phòng giữa Ấn Độ với Nga và Iran. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã cải thiện đáng kể từ sau Chiến Tranh Lạnh đến nay, nhưng hiện đang gặp nhiều trở ngại liên quan đến thuế và các quy định của Ấn Độ đối với thương mại điện tử.

Ngoại Trưởng Pompeo đã gặp gỡ Thủ Tướng Narendra Modi tại phủ thủ tướng, vào trước cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankaris. Chuyến thăm của ông Pompeo được cho là nhằm mở đường cho các cuộc họp giữa Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Modi vào cuối tuần này bên lề Hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản. Ngay trước chuyến thăm của ông Pompeo, New Delhi đã ban hành nhiều khoản thuế đánh lên hàng hóa Hoa Kỳ, nhằm đáp trả việc Washington bỏ Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước được miễn thuế tại thị trường Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang gây áp lực để Ấn Độ ngừng mua dầu của Iran và không mua hệ thống hỏa tiễn S-400 của Nga.

Ngày thứ Tư, Ngoại Trưởng Pompeo cho biết Hoa Kỳ sẽ bảo đảm rằng Ấn Độ sẽ nhận được nguồn cung cấp nhiên liệu đầy đủ, sau khi New Delhi ngừng mua dầu của Iran. Ấn Độ, nước nhập cảng dầu lớn thứ 3 thế giới, đã mua khoảng 184,000 thùng dầu mỗi ngày từ Hoa Kỳ trong thời gian từ giữa tháng 11, 2018 đến tháng 5, 2019, tăng mạnh so với 40,000 thùng trong cùng thời kỳ vào 1 năm trước đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT