Thế Giới

Ngôi làng Trung Quốc bị nghi bùng phát bệnh than

Monday, 16/08/2021 - 07:34:29

Có ít nhất 9 người tại một ngôi làng ở Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, đã vào bệnh viện với triệu chứng giống bệnh than (anthrax).


Bệnh than thường do sự nhiễm trùng khi tiếp xúc với động vật. (Wikipedia)


SƠN TÂY - Có ít nhất 9 người tại một ngôi làng ở Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, đã vào bệnh viện với triệu chứng giống bệnh than (anthrax). Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV) trích dẫn thông báo từ cơ quan y tế tỉnh Sơn Tây cho biết hôm Chủ Nhật, một số người dân làng Baoxian, huyện Wenshui, đã nhập viện tuần trước với các triệu chứng của sự nhiễm trùng của bệnh than, gồm các vết lở loét trên tay chân và các hạch bạch huyết bị nhiễm trùng, sưng phù.

Bốn bệnh nhân đã được chuyển đến thủ phủ Thái Nguyên để chữa trị, trong đó 2 người đã được xuất viện. Năm người khác đang được chữa trị tại bệnh viện địa phương. Tất cả các bệnh nhân đều liên quan ngành gia súc, từ chăn nuôi, giết mổ đến bán thịt bò.

Tỉnh Liêu Ninh hồi tháng Sáu cũng khám phá một bệnh nhân nghi mắc bệnh than từ huyện Wenshui, với các triệu chứng tương tự.

Nhà chức trách tỉnh Sơn Tây cho biết đã tăng cường kiểm tra ngành chăn nuôi và môi trường để ngăn dịch bệnh lây lan. Cơ quan y tế Bắc Kinh hôm thứ Hai cho biết một bệnh nhân viêm phổi do bệnh than từ tỉnh Hà Bắc lân cận đang được chữa trị cách ly. Bệnh nhân được chuyển đến Bắc Kinh bốn ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng, và có tiếp xúc gần với gia súc, cừu và sản phẩm động vật, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Bắc Kinh cho biết.

Bệnh than bắt nguồn từ một loại vi khuẩn được tìm thấy tự nhiên trong đất, thường ảnh hưởng đến động vật nuôi trong nhà và động vật hoang dã, khi chúng hít thở hoặc ăn nhầm bào tử bệnh than trong đất.

Bệnh than có thể gây bệnh nặng cho cả người và động vật. Bệnh này không lây từ người sang người, nhưng có thể khiến một người bị nhiễm nếu họ tiếp xúc với động vật hoặc ăn các sản phẩm động vật bị nhiễm bào tử bệnh than.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT