Thể Thao

Ngôi sao đang lên McIlroy mang chức vô địch về nhà Anh

Tuesday, 22/07/2014 - 01:51:13

Thời tiết thuận lợi, không mưa, chỉ có gió mạnh tại vòng đấu cuối cùng đã tạo thuận lợi cho các golf thủ ở nhóm dẫn đầu có một vòng đấu thành công.



Rory McIlroy. (Getty Images)

HOYLAKE, Anh quốc – Vào ngày thứ Bảy vừa qua, tay quất banh golf Rory McIlroy chơi tuyệt đẹp. Hôm Chủ Nhật, Rory chơi vững vàng. Mỗi ngày Rory đều thi đấu gần như hoàn toàn xuất chúng.

McIlroy là tân vô địch của giải golf British Open. Anh mới có 25 tuổi, một thần đồng golf tại Bắc Ái Nhĩ Lan, người từng quất 61gậy khi mới có 16 tuổi. Lúc đó nhiều người đã biết, và bây giờ thì cả thế giới cùng biết, rằng Rory McIlroy là một thiên tài mới trong môn đánh banh golf.
Sự việc McIlroy thắng British Open tại Anh, một giải lớn trong môn golf, không gây ngạc nhiên. Đây là lần thứ ba anh thắng một giải quan trọng trên thế giới. Trước đây chỉ có Jack Nicklaus và Tiger Woods mới thắng được ba giải lớn như vậy trước khi mừng sinh nhật lần thứ 26. Anh Rory đã chứng tỏ mình thuộc hạng cao cấp nhất trong môn chơi của giới thượng lưu, và tại sân Royal Liverpool ở Anh quốc cuối tuần qua, anh đã xứng đánh được đưa vào hàng thượng thủ của môn golf mà không ai có thể tranh cãi.
Đây là giải vô địch lâu đời nhất thế giới, và sau nhiều năm rơi vào tay người ngoại quốc, giải British Open đã trở về quê hương qua tay của Rory McIlroy. Golf thủ số một thế giới lên ngôi ở giải này với thành tích 271 gậy (-17) sau bốn vòng đấu, cách biệt hai gậy so với đối thủ chay theo sát anh nhất.
Chiến thắng lần này đưa Rory McIlroy sánh vai cùng Jack Nicklaus và Tiger Woods trở thành những golf thủ thời hiện đại giành ba danh hiệu major khác nhau ở tuổi 25. McIlroy chỉ còn thiếu duy nhất một danh hiệu trong bộ tứ major là Masters.
Thời tiết thuận lợi, không mưa, chỉ có gió mạnh tại vòng đấu cuối cùng đã tạo thuận lợi cho các golf thủ ở nhóm dẫn đầu có một vòng đấu thành công.
Bước vào ngày thi đấu cuối cùng với lợi thế cách biệt sáu gậy so với người đứng thứ nhì, ngôi sao người Bắc Ái Nhĩ Lan có khởi đầu thuận lợi, ghi điểm birdie tại hố số 1, nâng cách biệt lên bảy và tám gậy so với hai đối thủ Rickie Fowler và Sergio Garcia.
Tuy nhiên kể từ hố số 5 anh thi đấu có phần thiếu may mắn, bogey liên tiếp tại hố này và hố 6.
Ở vòng đấu này, golf thủ người Tây Ban Nha, Sergio Garcia tỏ rõ quyết tâm trong việc san bằng cách biệt điểm số với McIlroy. Có những thời điểm, cơ hội đã đến rất gần với Garcia khi anh eagle ở hố số 10 và rút ngắn cách biệt so với đối thủ xuống chỉ còn hai gậy.
Ở chín hố cuối, sự bám đuổi quyết liệt từ Rickie Fowler và Sergio Garcia dường như khiến cho McIlroy cẩn trọng hơn. Những cú quất banh ngắn được Rors thực hiện cực tốt, bất kể khi banh rơi vào vùng cỏ rough hay ở rìa green đều được anh chip ôm cờ.
Trong khi đó, Garcia lại mắc phải một sai lầm lớn nhất trong ngày khi cố gắng ăn thua tại hố số 15 để tìm kiếm điểm số thuận lợi, tuy nhiên banh lại bay vào bunker trước khi bị bogey. Nỗ lực của Garcia và Fowler đã không tạo ra một kịch tính nào tại vòng đấu chót này.
Chiến thắng lúc này coi như đã nằm trong tay McIlroy. Anh đánh banh chắc chắn và thoải mái tiến thẳng về đích mà không mắc phải bất cứ sai lầm nào. Cú gạt đạt par sau khi đánh banh từ bẫy cát ở hố 18 đã mang đến cho ngôi sao trẻ chiếc Cup Claret Jug danh giá kèm khoản tiền thưởng 975,000 bảng Anh (gần $1.7 triệu Mỹ kim).
Nhà tân vô địch nói sau khi nhận cúp, “Đây là một điều kỳ diệu, chiến thắng này thật không dễ dàng vì tôi phải thi đấu trong thế bị bám đuổi ráo riết. Tôi chỉ biết phải tập trung hơn nữa mà thôi. Chiến thắng ba giải major ở tuổi 25 là một sự nỗ lực lớn của tôi."
Với thành tích 15 gậy dưới par chung cuộc, Fowler và Garcia chia sẻ vị trí thứ hai, thứ hạng quen thuộc của họ ở những giải đấu lớn.
Thành tích thi đấu tốt nhất trong vòng cuối cùng (65 gậy) thuộc về golf thủ 44 tuổi người Mỹ Jim Furyk, qua đó đưa anh lên vị trí số 4 chung cuộc (-13). Cùng ghi được 65 gậy nhưng nhiều hơn một gậy chung cuộc, Marc Leisman đành chia sẻ vị trí số bảy với golf thủ số một thế giới, Adam Scot.
Tay chơi kỳ cựu 65 tuổi Tom Watson không đạt thứ hạng cao tại giải năm nay nhưng đã để lại ấn tượng lớn cho người hâm mộ. Ông kết thúc vòng cuối với 68 gậy (-4) để xếp vị trí 51 chung cuộc (+1). Ông sẽ tiếp tục thi đấu tại Open Championship 2015 trên sân St Andrews, trước khi giải nghệ.
Người được mong chờ nhất tại giải, Tiger Woods đã kết thúc với sáu gậy trên chuẩn par (+6) và rơi xuống vị trí thứ 69. Woods khởi đầu giải tốt, nhưng những vòng sau anh không duy trì được phong độ. Những cú swing của Woods cho thấy anh không còn kiểm soát được chính bản thân mình nữa, có nhiều kiểu swing khác nhau, những cú putt mất cảm giác do chịu nhiều áp lực.
Anh McIlroy là golf thủ Âu Châu đầu tiên có được ba danh hiệu major khác nhau kể từ khi giải Masters ra đời năm 1934.
McIlroy cũng là người Bắc Ái Nhĩ Lan thứ hai chiến thắng tại Open Championship trong 4 năm liên tiếp sau Darren Clarke năm 2011.
Chỉ có năm golf thủ trong lịch sử giành trọn bốn giải major trong sự nghiệp: Jack Nicklaus, Tiger Woods, Gary Player, Ben Hogan và Gene Sarazen
Tại giải Anh Mở Rộng năm nay, có tới 40 golf thủ ghi điểm âm trong vòng đấu cuối.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT