Hoa Kỳ

Ngồi với phụ nữ, các ông ăn pizza nhiều hơn, xơi luôn salad

Tuesday, 24/11/2015 - 08:43:47

Các nhà khoa học đã đi đến kết luận trên, sau khi quan sát thói quen ăn uống của 133 người lớn. Những người này được tuyển mộ tại một tiệm buffet Ý all-you-can-eat, trong một khoảng thời gian hai tuần.


(Getty Images)

Trong số tất cả những cách thức mà nam giới dùng để gây ấn tượng thu hút đối với phụ nữ, từ những chiếc ví dày cộm tiền cho tới những bắp thịt cuồn cuộn, nay có thêm một cách thức đã được chứng nhận bởi khoa học. Kết quả của một cuộc nghiên cứu của trường Cornell University cho thấy, trước sự hiện diện của một phụ nữ, đàn ông ăn bánh pizza 93% nhiều hơn.

Các nhà khoa học đã đi đến kết luận trên, sau khi quan sát thói quen ăn uống của 133 người lớn. Những người này được tuyển mộ tại một tiệm buffet Ý all-you-can-eat, trong một khoảng thời gian hai tuần.

Theo cuộc nghiên cứu, không những khi cùng ăn với một phụ nữ thì các ông ăn pizza 93% nhiều hơn (1.44 nhiều hơn số lát bánh) so với khi cùng ăn với một ông khác. Họ cũng ăn món salad nhiều hơn, lên tới 86%.

Những điều khám phá này cho thấy rằng các ông thường có xu hướng ăn quá nhiều để khoe. Thay vì tạo một kỳ công của sức mạnh, thì đây là một kỳ công của việc ăn. Cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày 10 tháng 11, trên tạp chí tâm lý học Evolutionary Psychological Science.

Theo những điều được công bố, phái nam muốn chứng minh “rằng họ có những năng khiếu phi thường, những lợi thế, và/hoặc năng lượng thặng dư thừa, ở những mức độ cao hơn những ông khác.”

Tuy vậy, các tác giả của cuộc nghiên cứu cũng nói thêm lời cảnh cáo, “Mức tiêu thụ thực phẩm vượt trội cũng đỡ trầm trọng hơn nhiều, so với việc lên đường ra tiền tuyến vào thời chiến tranh. Tuy nhiên việc nghiên cứu về tác động của chứng béo phì cũng cho thấy rằng việc ăn quá nhiều tạo ra hành vi ứng xử nguy hiểm.”

Ngoài ra, bằng cách ăn quá độ, các ông có thể vô tình báo hiệu sức tráng kiện sinh học của họ. Đây là một chiến thuật nghịch lý, vì việc ăn quá nhiều một cách liên tục sẽ tạo ra một thân hình có thể là không hấp dẫn. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hành động “tự gây khuyết tật,” nhưng nam giới dường như vẫn xem đó là chuyện “ngầu” khi ăn được nhiều.

Các nhà nghiên cứu nói rằng việc dấn thân vào hành động nguy hiểm hoặc không lành mạnh cho thấy một khả năng phi thường chịu đựng nổi những thách thức, cho dù tự gây ra thử thách cho bản thân.
Trong khi đó, thói quen ăn uống của phụ nữ vẫn cứ y nguyên, bất kể người cùng ăn với họ là nam hay nữ.

Tuy nhiên, các phụ nữ nói rằng họ cảm thấy “bị hối thúc,” và như thể họ ăn quá độ khi họ cùng ngồi với một người đàn ông, mặc dù các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các phụ nữ thực sự làm như vậy.

Bài học được rút ra từ cuộc nghiên cứu này là người ta nên bình tĩnh khi ăn chung với các thành viên khác phái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT