Hoa Kỳ

Ngư dân bắt được cá tầm 130 tuổi

Wednesday, 13/02/2019 - 08:22:27

Anh Eiden cùng cha ngồi trong một chiếc lều trên hồ nước đóng băng để rình bắt cá. Anh phát hiện cá tầm nổi lên gần mặt hồ và phóng xiên khi nó bơi qua hố băng. Con cá dài 2.17 mét và nặng 77.56 ký, ước tính khoảng 130 tuổi.


Jonathan Eiden và con cá bị bắt ngày 9 tháng 2, 2019. (WTVC/ FOX 11 News)

WISCONSIN - Anh Jonathan Eiden đã bắt được một con cá tầm đặc biệt ở hồ Winnebago, tiểu bang Wisconsin, vào đầu tuần này, trong ngày thứ ba của mùa săn cá tầm (sturgeon) năm nay tại tiểu bang. Trong ngày này, ngư dân bắt được tổng cộng 23 con cá tại hồ Winnebago, gồm 12 con đực và 11 con cái.

Anh Eiden cùng cha ngồi trong một chiếc lều trên hồ nước đóng băng để rình bắt cá. Anh phát hiện cá tầm nổi lên gần mặt hồ và phóng xiên khi nó bơi qua hố băng. Con cá dài 2.17 mét và nặng 77.56 ký, ước tính khoảng 130 tuổi.

Đây không phải là một con cá xa lạ, theo ông Ryan Koenigs, nhà sinh vật nghiên cứu cá tầm tại Cơ quan tài nguyên thiên nhiên Wisconsin (DNR). DNR từng bắt được nó ở đập Shawano trong quá trình nghiên cứu sự sinh sản của cá tầm vào năm 2004. Năm 2012, khi mắc lưới lần thứ hai, con cá nặng 108.86 ký.

Họ cá tầm gồm 27 loài và thường có tuổi thọ dài. Chúng sở hữu một số điểm đặc trưng như hai nửa đuôi bất đối xứng giống cá mập, mình thuôn dài và trơn. Cá tầm chủ yếu ăn sinh vật sống dưới đáy sông hồ, bao gồm động vật có vỏ, giáp xác và cá nhỏ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT