Hoa Kỳ

Ngư dân bị cá kiếm đâm chết

Sunday, 31/05/2015 - 10:39:33

Tiểu bang Hawaii là nguồn cung cấp chủ yếu đối với các loại cá kiếm nội địa đang bán tại thị trường Hoa Kỳ. Loài cá này nổi tiếng là bơi nhanh và hung dữ, và thường dùng mũi kiếm của mình để tấn công con mồi.

HAWAII – Một thuyền trưởng đã thiệt mạng sau khi bị một con cá kiếm đâm trúng tại Hawaii. Ông Randy Llanes, 47 tuổi, thiệt mạng vào hôm thứ Sáu vừa qua, khi đang tìm cách săn một con cá kiếm bằng súng phóng lao. Ông Llanes, người quản lý một tàu săn cá ở vùng nước sâu, đã nhảy xuống biển ở gần cảng Honokohau, sau khi nhìn thấy một con cá kiếm lớn.
Sau khi bị mũi lao bắn trúng, con cá đã giãy giụa, vùng vẫy, và gây ra một vết thương lớn trên ngực của ông Llanes. Nhân viên cấp cứu đã cố gắng làm CPR hồi sinh cho ông Llanes, nhưng nạn nhân đã chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Con cá kiếm nặng 40 pound, dài khoảng 6 feet, trong đó mũi kiếm dài hơn 2 feet.
Tiểu bang Hawaii là nguồn cung cấp chủ yếu đối với các loại cá kiếm nội địa đang bán tại thị trường Hoa Kỳ. Loài cá này nổi tiếng là bơi nhanh và hung dữ, và thường dùng mũi kiếm của mình để tấn công con mồi.

Kẻ xấu phá hoại gần 30 xe hơi tại Pasadena
PASADENA – Cảnh sát Pasadena đang truy lùng một số nghi can, những kẻ đã dùng đạn súng hơi BB để bắn bể kiếng xe của ít nhất 30 xe hơi trong một khu dân cư vào tối thứ Sáu vừa qua. Các nghi can đã tấn công các xe hơi đậu ngoài trời, tại khu nhà số 1200 đường N. Mar Vista, lúc 8:45 tối, rồi bỏ chạy trên một xe hơi màu trắng.
Khu vực này đã bị nhiều vụ phá hoại tương tự trong vài tháng qua, hiện chưa rõ những vụ này có liên quan với nhau hay không. Nhân viên điều tra hiện đang lần theo một số manh mối, và kiểm tra các video do các nhân chứng quay lại.

Hai thành viên băng đảng bị trục xuất về El Salvador
LOS ANGELES – Các viên chức di trú cho biết, hai thành viên của băng đảng MS-13 đã bị trục xuất và dẫn độ từ Los Angeles về El Salvador, để đối mặt với các cáo trạng sát nhân. Viên chức Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ đã giao hai nghi can, gồm Gerson Adiel Segovia Alvarado và Nilson De Jesus Lozano Hernandez, cho cảnh sát quốc tế Interpol, sau khi đến El Salvador vào thứ Tư trước.
Nhà chức trách đã nhận được tin báo từ cảnh sát Los Angeles, cho biết rằng Segovia Alvarado đang sống trong thành phố này, và đang bị truy nã vì phạm tội sát nhân tại EL Salvador. Theo nhà chức trách cho biết, Segovia Alvarado và 2 đồng phạm khác đã đánh chết 1 người đàn ông bằng gậy bóng chày.
Lozano Hernandez bị truy tố tội đánh nhau dẫn đến chết người, trong một vụ án khác có liên quan đến băng đảng. Cả hai kẻ này đều nhập cư lậu vào Hoa Kỳ sau khi phạm tội.

Phát hiện tổ ong lớn ngay dưới sàn nhà
NEW YORK - Một người phụ nữ sống ở New York đã sững sờ khi biết rằng hơn 40,000 con ong đang làm tổ trong sàn nhà, ngay dưới gầm giường ngủ của cô. Mary Jean Dyczko đã cảm thấy nghi ngờ khi thấy rằng nhiều con ong luôn bay qua bay lại ngoài cửa sổ nhà cô. Không những vậy, cô luôn nghe thấy những tiếng vo ve không dứt ngay cả khi đã đóng cửa trong nhà.
Không biết làm sao, cô phải gọi điện tìm sự giúp đỡ từ ông Anthony Planakis, một chuyên gia về ong và cũng là cựu cảnh sát ở New York. Ông Planakis đã dùng máy hồng ngoại để dò khắp nhà, và tìm thấy cả một tổ ong khổng lồ trong sàn nhà, ngay dưới giường ngủ của gia chủ. Ông đã mất đến 2 tiếng đồng hồ để có thể hút ong ra khỏi chiếc tổ đầy mật ngọt, có lẽ được tích lũy đã lâu, và di chuyển tổ ong khổng lồ này đến nơi khác.
"Tôi không thể tin được số lượng ong lại khủng khiếp đến vậy. Khi sàn nhà được cậy ra, tôi hoàn toàn kinh ngạc trước kích thước của tổ ong bên trong. Cũng may là chuyển đến đây rồi tôi mới phát hiện tổ ong, chứ nếu biết trước thì chắc tôi không bao giờ dám đến ở", cô Dyckzo nói. Nhưng dù sao, cô cũng đã được đền bù bằng những hũ mật ong ngọt ngào, nguyên chất 100%.

Đi cướp xe, cướp lầm xe của cảnh sát
ONTARIO – Vào tối thứ Sáu vừa qua, một nhân viên - thuộc Sở quản lý tội phạm được ân xá của LA County - đã bắn một người đàn ông, khi người này định dùng dao uy hiếp vợ chồng ông để cướp xe. Cảnh sát Ontario cho biết, sự việc xảy ra lúc 9:40 tối, trong bãi đậu xe của cửa hàng Smart & Final, ở góc đường Grove và đường Fourth.
Nghi can Adrian Leatherman, 26 tuổi, đã đến gần đôi vợ chồng khi họ đang chất đồ đi chợ lên xe, và đòi cho đi quá giang. Người cảnh sát đã từ chối yêu cầu này, và Leatherman đã rút dao ra đe dọa 2 vợ chồng. Người cảnh sát lập tức rút súng và ra lệnh cho Leatherman nằm xuống đất. Ban đầu, nghi can tỏ ra hợp tác, nhưng sau đó, kẻ này bắt đầu chống cự lại khiến người cảnh sát phải bắn 1 phát đạn vào phần ngực nghi can.
Nghi can sau đó đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người cảnh sát không bị thương trong sự việc. Leatherman đối mặt với cáo buộc âm mưu cướp xe. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra thêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT