Hoa Kỳ

Ngũ Giác Đài gởi lầm mẫu vi khuẩn bệnh than còn sống cho các phòng thí nghiệm

Thursday, 28/05/2015 - 08:47:59

“Hiện chúng tôi không cho rằng sự việc gây ra nguy hiểm cho công chúng, và cũng chưa có báo cáo nào cho thấy nhân viên phòng thí nghiệm đã tiếp xúc với vi khuẩn,” ông Warren nói.

Bào tử vi khuẩn bệnh than

 

WASHINGTON, DC - Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC cho biết hôm thứ Tư rằng, cơ quan này đang điều tra một vụ nhầm lẫn, trong đó Ngũ Giác Đài nói rằng một số mẫu bào tử vi khuẩn bệnh than còn sống đã được gởi cho khoảng 9 phòng thí nghiệm - những nơi vốn cho rằng họ sẽ nhận được mẫu vi khuẩn đã chết.
“Vào thời điểm này, chúng tôi cho rằng sự việc không gây nguy hiểm gì cho cộng đồng dân cư,” phát ngôn viên CDC, bà Kathy Harben nói. Trong khi đó, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Đại Tá Steve Warren, nói rằng các chuyến hàng nghi là vi khuẩn bệnh than còn sống đã được gởi từ Dugway Proving Ground, một cơ sở quân sự tại Utah, bằng dịch vụ gởi hàng thương mại thông thường.
Ông Warren cho biết, chính phủ đã xác nhận, một trong các người nhận - phòng thí nghiệm tại Maryland - đã nhận được mẫu vi khuẩn bệnh than còn sống. Nhà chức trách cũng nghi ngờ, tuy chưa được xác nhận, là vi khuẩn bệnh than còn sống cũng đã được gởi tới các phòng thí nghiệm tại 8 tiểu bang khác. “Hiện chúng tôi không cho rằng sự việc gây ra nguy hiểm cho công chúng, và cũng chưa có báo cáo nào cho thấy nhân viên phòng thí nghiệm đã tiếp xúc với vi khuẩn,” ông Warren nói.
Các mẫu vi khuẩn bệnh than đã được cơ sở Dugway gởi cho các phòng thí nghiệm thuộc chính phủ và tư nhân tại các tiểu bang gồm Texas, Maryland, Wisconsin, Delaware, New Jersey, Tennessee, New York, California, và Virginia. Bộ Quốc Phòng đã ngưng việc gởi mẫu bệnh than từ các cơ sở của Bộ cho đến khi hoàn tất việc điều tra, Đại Tá Warren cho biết.
Người tiếp xúc với bào tử vi khuẩn bệnh than có thể bị nhiễm bệnh và có nguy cơ tử vong.
Một trong số các phòng thí nghiệm nhận mẫu vi khuẩn từ Dugway đã liên lạc với CDC để nhờ “tư vấn kỹ thuật.” Phòng thí nghiệm này đang hợp tác với Ngũ Giác Đài, trong kế hoạch phát triển những phương pháp kiểm tra mới, nhằm phát hiện những mối đe dọa từ vũ khí sinh học.
CDC đang hợp tác với các chính quyền tiểu bang và các cơ quan liên bang, để điều tra tại các phòng thí nghiệm đã nhận được mẫu bệnh than từ Bộ Quốc Phòng. CDC cho biết các mẫu bệnh than đã được chuyển một cách an toàn đến CDC hoặc các phòng thí nghiệm có mức an toàn cao hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT