Thế Giới

Ngũ Giác Đài: Taliban sẽ không thể dùng dụng cụ mà Hoa Kỳ bỏ lại

Tuesday, 31/08/2021 - 05:03:14

Tất cả các dụng cụ và vũ khí bị quân đội Hoa Kỳ bỏ lại phi trường Hamid Karzai đã bị vô hiệu hóa, và Taliban sẽ không thể sử dụng.


Một binh sĩ Taliban đang đi gần một phi cơ bị hư hại tại phi trường Kabul ngày 31 tháng 8, 2021, sau khi Hoa Kỳ mang hết quân nhân ra khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến dài 20 năm. (Wakil Kohsar/ AFP via Getty Images)

 

Bộ Quốc Phòng cho biết gần 200 máy bay và xe quân sự, cùng một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, đã bị bỏ lại phi trường quốc tế tại thủ đô Kabul, nhưng tất cả đều đã bị vô hiệu hóa.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby khẳng định, tất cả các dụng cụ và vũ khí bị quân đội Hoa Kỳ bỏ lại phi trường Hamid Karzai đã bị vô hiệu hóa, và Taliban sẽ không thể sử dụng. "Họ có thể nghiên cứu tùy ý. Taliban có thể quan sát, đi xung quanh các dụng cụ, nhưng máy bay sẽ không thể cất cánh, không thể vận hành. Chúng tôi đã vô hiệu hóa mọi dụng cụ ở phi trường, tất cả trực thăng và phương tiện mặt đất, khiến chúng không còn giá trị sử dụng,” ông Kirby tuyên bố vào thứ Ba.

Đại diện Ngũ Giác Đài cho biết chỉ còn một số xe cứu hỏa và xe nâng hàng hóa là còn có thể hoạt động, giúp phi trường tiếp tục vận hành.

Tuyên bố được Bộ Quốc Phòng đưa ra sau khi trên mạng xuất hiện hình ảnh các thành viên Taliban chụp hình cùng những dụng cụ quân sự mà Hoa Kỳ bỏ lại phi trường Hamid Karzai. Trong số này có cả trực thăng, chiến đấu cơ, và xe quân sự.

Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ, cho biết số dụng cụ được bỏ lại ở Kabul gồm 73 máy bay, khoảng 70 xe thiết giáp MRAP, cùng 27 chiếc Humvee. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ cũng để lại một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn kỹ thuật cao.

Hoa Kỳ từng huy động gần 6,000 binh sĩ để kiểm soát và vận hành phi trường Kabul, từ khi chiến dịch di tản bắt đầu vào ngày 14 tháng 8.

Trong hơn hai tuần, Hoa Kỳ và các đồng minh đã giúp di tản khoảng 123,000 người khỏi Afghanistan. Vào thứ Hai, binh sĩ Hoa Kỳ cuối cùng đã lên máy bay rời phi trường Kabul, chấm dứt 20 năm can thiệp quân sự ở Afghanistan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT