Thế Giới

Người Anh tưởng nhớ nữ Dân Biểu Cox

Wednesday, 22/06/2016 - 10:31:13

Bà Cox bị một kẻ quá khích tin vào chủ nghĩa quốc gia đâm và bắn chết thứ Năm tuần trước. Cái chết của bà gây chấn động mạnh, vì bà Cox còn là gương mặt chính trị của đảng đối lập, đang vận động quyết liệt để nước Anh ở lại khối EU. Có đến 9,000 người đã tụ tập ở Quảng Trường Trafalgar ở London trong lễ tưởng niệm. Người chồng Brendan Cox nói với đám đông rằng: “vợ tôi đã từng lo sợ trước viễn ảnh một Châu Âu bị phân hóa, và tôi thúc giục mọi người nên noi theo gương của bà Cox ủng hộ cho Anh ở lại khối EU.”

Người Anh tưởng nhớ nữ Dân Biểu Cox

ANH - Hàng ngàn người Anh hôm Thứ Tư đã tụ tập với nhau để tưởng nhớ nữ dân biểu Jo Cox của Quốc Hội Anh vừa bị sát hại, vì lẽ ra hôm thứ Tư là sinh nhật thứ 42 của bà. Nhiều nghệ sĩ, bạn bè và thân nhân gia đình của bà đã gặp nhau ở London để bày tỏ nỗi thương tiếc đối với người phụ nữ suốt đời luôn bênh vực người tị nạn và nữ giới.

Bà Cox bị một kẻ quá khích tin vào chủ nghĩa quốc gia đâm và bắn chết thứ Năm tuần trước. Cái chết của bà gây chấn động mạnh, vì bà Cox còn là gương mặt chính trị của đảng đối lập, đang vận động quyết liệt để nước Anh ở lại khối EU. Có đến 9,000 người đã tụ tập ở Quảng Trường Trafalgar ở London trong lễ tưởng niệm. Người chồng Brendan Cox nói với đám đông rằng: “vợ tôi đã từng lo sợ trước viễn ảnh một Châu Âu bị phân hóa, và tôi thúc giục mọi người nên noi theo gương của bà Cox ủng hộ cho Anh ở lại khối EU.”

Báo Trung Quốc tức tối vì hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hoạt động gần Biển Đông

BẮC KINH - Một tờ báo của Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ Hoa Kỳ, au khi Washington điều 2 hàng không mẫu hạm trong một nhiệm vụ huấn luyện ở Đông Á. Hàng không mẫu hạm John C. Stennis và Ronald Reagan bắt đầu hoạt động chung tại vùng biển phía đông Philippines vào cuối tuần trước, nhằm phô diễn sức mạnh trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Hoa Kỳ đã chọn sai mục tiêu khi chơi 'mánh' này với Trung Quốc”, bài bình luận trên People's Daily, báo chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, viết. Bài bình luận được viết dưới bút danh “Zhong Sheng”, đồng âm với cụm từ “tiếng nói Trung Quốc”, thường được dùng để bày tỏ quan điểm của tờ báo về chính sách đối ngoại
Viên chức Hải quân Hoa Kỳ hôm 20 tháng 6 nói rằng, việc điều hàng không mẫu hạm là dấu hiệu thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực. Hoạt động của các tàu Mỹ diễn ra ở phía đông Philippines, không ở sát Biển Đông nhưng ở khoảng cách gần.

Sét đánh chết 93 người ở Ấn Độ

ẤN ĐỘ - Sấm sét trong mùa giông bão ở Ấn Độ đã làm trên 90 người thiệt mạng trong 4 bang đông dân. Ông Vjas Ji, viên chức cao cấp bang Bihar, nơi có đến 57 người bị sét đánh chết chỉ trong ngày thứ Ba, cho hay: “Vào đầu mùa mưa, chuyện sấm sét cũng không có gì lạ, nhưng năm nay chúng lại xuất hiện quá nhiều, gây hại cho nhiều người”.

Vào năm 2014 tổng cộng có đến 2,582 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ, theo các số liệu do chính phủ đưa ra, khiến sét đánh là nguyên nhân đứng đầu trong số các thảm họa tự nhiên gây thương vong nhiều nhất ở đất nước trên 1 tỉ dân này. Bang Uttar Pradesh ghi nhận 17 ca tử vong vì sét, bang Jharkhand có 10 người chết, bang Madhya Pradesh có 6 nạn nhân. Tuy nhiên, mưa lớn đang là nỗi ước ao của nhiều nông dân Ấn Độ, sau 2 năm hạn hán khốc liệt vì hiện tượng thời tiết El Nino. Nền nông nghiệp Ấn Độ bị lệ thuộc rất nhiều vào mùa mưa hàng năm.

Kim Jong Un tự tin sau vụ bắn thử hỏa tiễn

BÌNH NHƯỠNG - Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un hôm thứ Tư tuyên bố, vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung giúp nước này có khả năng tấn công các cơ sở Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Hãng tin KCNA đăng phát biểu của Kim Jong Un cho biết, buổi phóng thử hỏa tiễn đã diễn ra thành công mà không gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Loại hỏa tiễn được thử nghiệm lần này là Hwasong-10.

Trong khi đó, giới quân sự Nam Hàn và Hoa Kỳ cho rằng, Bắc Hàn có thể đã phóng 2 hỏa tiễn Musudan trong ngày 22 tháng 6. Vụ phóng đầu tiên đã thất bại. Trong lần thứ 2, hỏa tiễn đạt một tầm cao nhất định khi được phóng về hướng Nhật Bản, rồi rơi xuống biển ở khoảng cách 400 cây số cách địa điểm phóng.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói, sự việc cho thấy mối đe dọa của Bắc Hàn đối với Nhật Bản đang ngày càng gia tăng. Cũng trong ngày thứ Tư, Hội Đồng Bảo An đã lên án các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, gọi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc "một cách trắng trợn và không thể chấp nhận.” Vụ phóng tên lửa Musudan ngày thứ Tư đánh dấu thất bại thứ 5 liên tiếp của Bắc Hàn khi thử loại hỏa tiễn tầm trung này trong năm nay.

Một ca sĩ lừng danh bị bắn chết ở Pakistan

PAKISTAN - Một trong các ca sĩ nổi tiếng nhất của Pakistan là Amjad Sabri, đã bị bắn chết trong thành phố Karachi phía nam của Pakistan hôm Thứ Tư. Cảnh sát Pakistan cho hay, 2 sát thủ đã bắn xối xả vào xe của anh Sabri tại khu vực đông đúc Liaqatabad của Karachi, và nạn nhân qua đời trên đường được chở đến bệnh viện. Anh bị trúng 5 phát đạn, và một người thứ nhì, được cho là một người bà con ngồi cạnh, cũng bị trúng đạn khá nặng.

Nhánh Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát này. Anh Sabri là giọng hát hàng đầu của Pakistan về thể loại Sufi, còn có tên là nhạc 'Qawwali Sufism', dạng âm nhạc khá huyền bí không cực đoan của Hồi giáo. Loại âm nhạc này được hàng triệu người say mê ở Pakistan nhưng bị chỉ trích bởi nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích. Taliban từng bị lên án nhiều lần trong quá khứ do đã tấn công vào giới Sufi Islam. Ca sĩ Sabri bị Taliban xem là kẻ cuồng tín cần phải bị tiêu diệt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT