Thế Giới

Người biểu tình Thái Lan bị truy tố tội đe dọa hoàng hậu

Wednesday, 31/03/2021 - 06:20:38

Năm người bị buộc tội âm mưu làm hại hoàng hậu, sau khi họ đối đầu với đoàn xe hoàng gia trong một cuộc biểu tình năm 2020.


Một người vẽ mặt với bàn tay ba ngón biểu tượng cho tranh đấu dân chủ đang đứng trước cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối cuộc sống xa hoa phung phí của Hoàng Gia Thái Lan ngày 29 tháng 11, 2020. (Getty Images)

 

BANGKOK - Năm người biểu tình ở Thái Lan đã bị buộc tội âm mưu làm hại hoàng hậu, sau khi họ đối đầu với đoàn xe hoàng gia trong một cuộc biểu tình năm 2020.

Tội mưu hại hoàng hậu là một tội danh hiếm khi được sử dụng. Tuy nhiên, nếu bị kết tội, nhóm này có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân, theo một đạo luật đã không được áp dụng từ nhiều thập kỷ qua.

Luật này dùng để trừng phạt bất kỳ "hành vi bạo lực nào đối với hoàng hậu hoặc quyền tự do của bà.” Sự việc xảy ra khi hàng ngàn người biểu tình tuần hành từ Đài Tưởng Niệm Dân Chủ đến tòa nhà chính phủ ở Bangkok vào tháng 10, 2020.

Đoàn xe chở Hoàng Hậu Suthida và Hoàng Tử Dipangkorn Rasmijoti đã đi qua khu vực biểu tình. Một số người biểu tình đã vây quanh chiếc xe, làm biểu tượng giơ 3 ngón tay như trong truyện và phim The Hunger Games.

Hành động này được xem là lời thách thức đối với chế độ quân chủ Thái Lan. Một sự thách thức công khai như vậy là chưa từng xảy ra tại đất nước này - nơi hoàng gia được bảo vệ bằng một đạo luật chống phỉ báng hết sức nghiêm khắc.

Các công tố viên đã chính thức truy tố 5 bị cáo vào thứ Tư. Luật sư của họ, Poonsuk Poonsukcharoen, đã xin bảo lãnh và sẵn sàng nộp $10,000 Mỹ kim tiền tại ngoại cho mỗi người.

Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Bangkok bắt đầu từ tháng 7, 2020, kêu gọi chính phủ của Thủ Tướng Prayut Chan-ocha từ chức và cải tổ hiến pháp. Tuy nhiên, yêu cầu gây tranh cãi nhiều nhất là việc cải tổ chế độ quân chủ, bao gồm cả việc bãi bỏ "lese majeste" - luật chống phỉ báng hoàng gia.

Gần 20 người biểu tình ủng hộ dân chủ hiện đang bị giam tại Thái Lan, với các cáo buộc phỉ báng hoàng gia, kích động nổi loạn và một số tội khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT