Hoa Kỳ

Người dân được lệnh di tản tránh bão Karen

Saturday, 05/10/2013 - 05:41:20

NEW ORLEANS, Louisiana – Nhà chức trách vừa ra lệnh di tản bắt buộc đối với những khu dân cư thuộc các vùng đất trũng tại New Orleans vào hôm Thứ Sáu, khi cơn bão nhiệt đới Karen tiến gần vùng bờ biển tiểu bang Louisiana, và làm gián đoạn việc khai thác dầu của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Mexico.



Ảnh: Dự báo đường đi của bão Karen.
 
NEW ORLEANS, Louisiana – Nhà chức trách vừa ra lệnh di tản bắt buộc đối với những khu dân cư thuộc các vùng đất trũng tại New Orleans vào hôm Thứ Sáu, khi cơn bão nhiệt đới Karen tiến gần vùng bờ biển tiểu bang Louisiana, và làm gián đoạn việc khai thác dầu của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Mexico.

Tốc độ gió của Karen là 50 dặm một giờ, đã giảm bớt so với tốc độ 65 dặm một giờ vào 1 ngày trước đó. Trung tâm dự báo bão quốc gia tại Miami cho rằng, cơn bão sẽ mạnh lên, nhưng vẫn ở mức là một cơn bão nhiệt đới.

Việc khai thác dầu tại Vịnh Mexico đã bị cắt giảm phân nửa, do các công ty dầu và khí đốt phải đóng cửa các giàn khoan và cho di tản nhân viên. Vùng vịnh Mexico sản xuất khoản 19% sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ và 6% khí đốt tự nhiên.

Thị trưởng thành phố Grand Isle – một địa điểm du lịch và câu cá nổi tiếng của New Orleans – đã ra lệnh di tản bắt buộc đối với cư dân. Lệnh di tản cũng được ban bố tại thành phố Lafourche Parish tại miền Nam, và cư dân tại Plaquemines Parish, Đông Nam New Orleans, cũng được yêu cầu phải rời khỏi nhà trước khi trời tối.

Khách sạn và bến neo thuyền Sand Dollar trên đảo Grand đã phải hoạt động liên tục vào hôm Thứ Sáu, khi những người lái thuyền chen chúc để đưa thuyền của họ lên những vùng đất cao, và nhân viên bến cảng gia cố nhà cửa.

Bão Karen đang di chuyển về hướng Tây, và sẽ tiến vào bờ biển Louisiana vào tối Thứ Bảy, và đến Mississippi và Alabama vào hôm Chủ Nhật. Vào xế chiều Thứ Sáu, tâm bão nằm cách cửa sông Mississippi khoảng 235 dặm về phía Đông – Đông Nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Bắc – Tây Bắc, nhưng được dự báo là sẽ đổi sang hướng Đông Bắc sau khi vượt qua đường bờ biển.

Tại cảng New Orleans, việc vận chuyển hàng hóa vẫn được tiếp tục như bình thường, nhưng nhân viên quản lý cảng đã tạm ngừng mọi tàu bè muốn ra vào vùng cửa sông Mississippi. Hai tàu du lịch dự kiến đến New Orleans vào cuối tuần, gồm tàu Carnival Elation và Carnival Conquest, sẽ hoãn lại đến ngày Thứ Hai. Những du khách trên tàu đã được thông báo về việc này, và hai con tàu đang di chuyển trong một khoảng cách an toàn, cách xa cơn bão.

Thống đốc tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Florida, và Alabama, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, để đẩy nhanh công việc chuẩn bị phòng chống bão. Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang đã phải gọi một số nhân viên – vốn đang nghỉ việc vì chính phủ đóng cửa – quay lại làm việc để hỗ trợ chống bão.

Cơn bão sẽ mang theo lượng mưa 6 inch trên đường đi của mình, và gây sóng lớn ở những vùng duyên hải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT