LOS ANGELES, California - Một người đàn ông từng bị kết tội theo dõi và đe dọa danh ca Madonna, vừa mới trốn khỏi nhà thương tâm thần của tiểu bang, bị cảnh sát truy lùng, và đã bị bắt lại vào sáng Thứ Sáu 10-2. Ngày 3-2-2012, Robert Dewey Hoskins, 54 tuổi, đã lang thang khỏi bệnh viện Metropolitan State Hospital ở Norwalk. Hoskins từng chịu án 10 năm tù vì theo dõi ca sĩ Madonna, sau đó được đưa qua một bệnh viện tâm thần. Vừa được cho về trong vòng một năm, Hoskin đã bị cảnh sát bắt trở lại và đưa vào bệnh viện Metropolitan cho đến nay. Theo Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết, Hoskins có khuynh hướng bạo động và có thể lên cơn nếu không uống thuốc đầy đủ. Đến 9 giờ sáng Thứ Sáu, cảnh sát đã tìm được Hoskins ở gần nhà thương Metropolitan State Hospital. (Bản tin này cập nhật theo tin tức mới nhất từ Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD sáng Thứ Sáu).
Tổng Nha Bưu Điện lỗ 3,3 tỉ Mỹ kim trong 3 tháng qua
WASHINGTON – Hôm Thứ Năm, Tổng Nha Bưu Điện Hoa Kỳ báo cáo họ bị lỗ 3,3 tỉ Mỹ kim trong 3 tháng qua, bởi vì số lượng thư từ và bưu kiện gởi đi bị sút giảm mà dịp lễ lạc vừa rồi cũng chẳng bù vào được. Cơ quan vận chuyển thư từ và bưu kiện này đã phải chứng kiến mãi lực của mình cứ dần dần giảm sút, bởi vì ngày càng có thêm nhiều người sử dụng email và trả tiền các hóa đơn trên online. Năm ngoái, Bưu Điện đã khai lỗ tới 5 tỉ Mỹ kim. Trong tam cá nguyệt chấm dứt vào ngày 31 tháng Chạp vừa rồi, tổng số lượng thư từ và bưu kiện giảm đi 6 phần trăm, và tổng số thu nhập của Bưu Điện trong năm qua chỉ còn 17,7 tỉ Mỹ kim, tức là sụt đi mất 1,1 phần trăm so với năm trước nữa.
Một trường ở Fresno mang tên Tướng Vang Pao
FRESNO, California – Một trường tiểu học tại Fresno, California, sẽ mang tên của cố Tướng Vang Pao để tôn vinh nhà lãnh đạo người gốc Hmong tại Lào. Tờ Fresno Bee đưa tin rằng ban quản trị Học Khu Thống Nhất Fresno đã chấp thuận lấy tên Tướng Vang Pao đặt cho một trường học mới tại khu Đông Nam Fresno tại phiên họp diễn ra vào hôm Thứ Tư. Vị tướng lãnh của quân đội Hoàng Gia Lào đã giành được sự sùng kính vô song trong lòng người dân thiểu số Hmong mà ông đã lãnh đạo trong suốt cuộc Chiến Tranh Việt Nam và sau đó còn giúp họ tái định cư tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ nữa. Ông Vang Pao tạ thế hồi năm ngoái tại miền trung California vì bệnh sưng phổi, thọ 81 tuổi. Đây là trường học đầu tiên tại học khu ở Fresno được đặt tên theo một nhà lãnh đạo người Hmong.
Chính phủ Obama dễ dãi cấp visa du lịch cho dân Trung Cộng
BẮC KINH, Trung Cộng - Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh đang đẩy mạnh các biện pháp để thỏa mãn số người dân Trung Cộng muốn thăm Hoa Kỳ ngày càng dâng cao và thuê mướn thêm nhân viên làm việc này. Đây là một phần trong chính sách “cổ vũ nền du lịch của Hoa Kỳ” của Tổng Thống Barack Obama. Hôm Thứ Năm 9-2, Tòa Đại Sứ Mỹ loan báo mở thêm các văn phòng mới ở Guangzhou và Thượng Hải, cũng như tăng cường thêm khoảng 50 nhân viên làm việc trong các tòa lãnh sự Mỹ trên khắp Trung Cộng. Như thế tỉ lệ tăng là 50% trong việc thuê mướn nhân viên. Tòa Đại Sứ Mỹ cũng nói Thứ Hai tuần sau sẽ tung chương trình miễn phỏng vấn cho một số người từng đi Mỹ và giờ đây chỉ muốn tái tục giấy phép visa mà thôi. Có đến 1 triệu visa không phải thuộc loại di dân đã được cấp ở Trung Cộng trong năm 2011 để vào Mỹ, tăng 34% so với năm 2010.
Vụ đài kỷ niệm có thánh giá lên Tối Cao Pháp Viện
SAN DIEGO, California – Những người ủng hộ một cây thánh giá đặt trên một đài kỷ niệm chiến tranh trên đất công tại San Diego, vào hôm Thứ Năm 9-2, đã tụ tập tại địa điểm có đài kỷ niệm này ở Mount Soledad để cùng nhau đi đến quyết định yêu cầu Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đảo ngược lại một phán quyết của tòa dưới coi việc để cây thánh giá trên đài kỷ niệm là bất hợp hiến. Cuộc tụ tập của 75 người ủng hộ đài kỷ niệm này cũng đã thu hút tới mấy chục người phản đối và muốn cây thánh giá phải được gỡ xuống. Những người ủng hộ việc giữ nguyên trạng đài kỷ niệm nói với những kẻ chống đối rằng cây thánh giá này không hẳn là có ý nghĩa tôn giáo mà là nhằm tôn vinh những chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước Hoa Kỳ để cho các thế hệ mai sau có nơi tưởng nhớ các vị anh hùng đã vị quốc vong thân.
Nữ quân nhân Mỹ gần như giữ vai trò chiến đấu
WASHINGTON – Ngũ Giác Đài sắp sửa mở ra hàng nghìn chức vụ quân sự, trong đó có tản thương và tình báo, để cho các nữ quân nhân trong quân lực Mỹ đảm nhiệm khiến cho, hơn bao giờ hết, các phụ nữ Mỹ phục vụ trong quân đội gần như đảm nhận hẳn vai trò tác chiến. Chiếu theo các luật lệ mới được công bố vào hôm Thứ Năm, Bộ Quốc Phòng Mỹ vẫn cấm các nữ quân nhân không được nắm giữ vai trò của lính bộ binh, thiết giáp và lực lượng đặc biệt. Nhưng các luật lệ mới của quân đội Mỹ sẽ cho phép nữ quân nhân đảm đương vai trò của các y tá tản thương, quân báo, hiệu thính viên và quân cảnh, là những vai trò rất sát với hoạt động chiến đấu nơi tiền tuyến. Sẽ có tới 14.000 chức vụ mới liên quan tới các ngành, nghề chuyên môn nói trên được mở ra trong những ngày tới dành cho các nữ quân nhân Mỹ nào muốn tình nguyện tham gia.
Bắt được nghi can trộm xe hơi sau cuộc đối đầu
LOS ANGELES, California – Hôm Thứ Năm 9-2, một kẻ bị tình nghi ăn trộm xe hơi đã bị bắt sau 5 tiếng đồng hồ đương đầu với cảnh sát từ trên mái nhà tại khu gia cư Westwood ở Los Angeles, California. Toán cảnh sát đặt biệt SWAT đã leo lên mái nhà và xịt hơi cay cùng bắn đạn nhựa vào người này, khiến cho anh ta phải phóng xuống một giàn hứng người được lắp đặt sẵn trên một chiếc xe vận tải đậu bên dưới. Theo lời sĩ quan cảnh sát Karen Rayner thì sau khi được kéo xuống, kẻ tình nghi đã bị còng tay. Danh tánh của người này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Không có ai bị thương trong cuộc giằng co giữa quân gian và nhân viên công lực, khởi đầu từ lúc 8 giờ sáng khi cảnh sát, được báo tin, đã đến nơi mở cuộc điều tra về vụ một chiếc xe Toyota hiệu Camry bị đánh cắp.
Chấp thuận xây nhà máy điện nguyên tử trong 30 năm
ROCKVILLE, Maryland – Hôm Thứ Năm 9-2, các vị thanh tra tại Maryland đã chấp thuận kế hoạch cho xây dựng một nhà máy điện nguyên tử mới tại tiểu bang này từ hơn 30 năm qua, bất chấp lời phản đối của vị chủ tịch ủy ban thanh tra về tình trạng an toàn của lò nguyên tử sau thảm họa tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima bên Nhật hồi năm 2011. Ủy Hội Định Chế Nguyên Tử đã bỏ phiếu, theo tỉ số 4-1, để cho phép công ty Southern Co., có trụ sở tại Atlanta, được phép khởi công xây dựng và điều hành 2 lò phản ứng nguyên tử tại nhà máy Vogtle hiện nay ở Georgia. Công ty Southern và chi nhánh của họ sẽ phải đầu tư 14 tỉ Mỹ kim để đưa các lò phản ứng nguyên tử này vào hoạt động trong năm 2016 hoặc 2017.
Có 30 người qua đời vì uống rượu giả ở Ấn Độ
ORISSA, Ấn Độ - Ít nhất có thêm 30 người nữa đã thiệt mạng ở phía Đông Ấn Độ vì uống phải rượu độc do địa phương sản xuất, theo lời các viên chức Ấn Độ cho hay hôm Thứ Năm. Các viên chức này cũng khuyến cáo là con số người chết vì tệ nạn này có thể còn dâng cao, nhất là tại nhiều làng gần thành phố Cuttack, nằm cách thủ phủ Bhubaneswar của tiểu bang Orissa khoảng 30 cây số về phía Bắc. Ông Girish S.N., Thị Trưởng thành phố Cuttack, cho biết: “Có tối thiểu 30 người đã được xác nhận đã chết”. Có tới 100 người được cho là đã uống cùng một mẻ rượu độc vào đêm Thứ Hai. Một bác sĩ cho hay có 61 bệnh nhân đang được chăm sóc và có thêm 5 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Những nạn nhân mới nhất đều là nông dân. Việc người dân quê không có nhiều tiền mua rượu an toàn để uống, phải mua loại rượu giả pha chế rất bừa bãi là chuyện hay xảy ra ở Ấn Độ. Trong năm 2011, có khoảng 170 người đã thiệt mạng ở tiểu bang West Bengal vì tệ nạn này.
Chính phủ Maldives ra trát bắt giữ cựu Tổng Thống xứ này
MALE, Maldives - Hôm Thứ Năm 9-2, chính phủ Maldives đã ra trát bắt giam đối với ông Mohamed Nasheed, cựu Tổng Thống của quốc gia Ấn Độ Dương này, nhưng cảnh sát chưa thi hành việc bắt giam ông. Đại diện cảnh sát Maldives cho hay: “Chúng tôi có thể bắt ông ấy bất cứ khi nào cần, nhưng chúng tôi cần hành động cẩn thận và có chiến thuật”. Ông Nasheed đang kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ: “Bây giờ họ đã ra trát bắt giữ tôi... tôi hy vọng cộng đồng quốc tế biết chuyện này và làm cái gì đó ngay bây giờ”. Cảnh sát và quân đội Maldives đang cố gắng tái lập trật tự sau khi tình hình đảo quốc này sôi động vì chuyện ông Nasheed bị ép phải từ chức. Có 18 đồn cảnh sát đã bị tấn công và nhiều tòa nhà của chính phủ bị đốt phá và bị hôi của. Hỗn loạn chính trị tỏ ra rất tai hại đến công nghiệp du lịch của xứ này.
Tin đồn cảnh sát trưởng Trung Quốc tị nạn có lẽ thật
BẮC KINH, Trung Quốc - Tin đồn một cựu cảnh sát trưởng Trung Quốc tìm cách tị nạn tại một tòa lãnh sự Mỹ đã được xác nhận hôm Thứ Năm 9-2, điềm báo hiệu một cuộc đấu tranh quyền lực ở Trung Quốc. Tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đã xác nhận chuyến thăm của Wang Lijun ở tòa lãnh sự Thành Đô, nhưng từ chối bình luận về tin đồn ông đã xin tỵ nạn, mà chỉ nói rằng ông đến đó để họp và đã “tự nguyện” rời khỏi. Theo Tân Hoa Xã, nhà chức trách đang “điều tra vụ Phó Thị Trưởng Trùng Khánh Wang Lijun vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở miền Tây Nam và ở đó một ngày”. Các phân tích gia cho rằng sự xác nhận của Mỹ sẽ củng cố tin đồn về Wang và sếp của mình, Bí Thư Đảng Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Nó có thể cản trở cơ hội thăng tiến của Bạc và 9 Ủy Viên thường vụ Bộ Chính Trị, cơ chế cao cấp nhất Trung Quốc, khi 7 ủy viên, kể cả Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào, sẽ rút ra vào cuối năm nay. Dù nổi tiếng chống tham nhũng, Wang đã bị buộc nghỉ bệnh vào tuần trước và rất có thể là kết quả tranh chấp quyền lực ở cấp cao vì lỗi lầm của thuộc hạ sẽ ảnh hưởng đến cấp trên. Thứ Trưởng Ngoại Giao Cui Tiankai hôm Thứ Năm chỉ nói rằng vấn đề đã được giải quyết “khá trơn tru”.
Trung Cộng xiết an ninh, thêm 1 người Tây Tạng tự thiêu
TỨ XUYÊN, Trung Cộng - Lại thêm một người Tây Tạng đã tự thiêu ở phía Tây Trung Cộng, trong lúc có tin hôm Thứ Năm là hàng ngàn người dân Tây Tạng đã tuần hành để tỏ lòng ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhóm tranh đấu cho hay một thanh niên 19 tuổi, trước đây từng đi tu ở tu viện Kirti, đã tự thiêu ở quận hạt Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên hôm qua. Được biết, người này đã được cảnh sát đưa vào bệnh viện cứu cấp. Như thế tổng cộng đã có ít nhất 17 người Tây Tạng tự thiêu từ năm 2011 để phản đối, đa số trong tỉnh Tứ Xuyên. Đài Á Châu Tự Do loan tin hôm qua tại hai quận hạt trong tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Cộng đã có khoảng 1.000 người đi tuần hành trong mỗi quận hạt. An ninh Trung Cộng đã bao vây họ nhưng không có bạo động xảy ra. Những người tuần hành đã cầm nhiều biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu, đòi trả tự do cho những người tù chính trị Tây Tạng đang bị giam và đòi chính phủ Trung Cộng phải để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng.
Một học sinh Ấn Độ đâm cô giáo tới chết
CHENNAI, Ấn Độ - Một học sinh của thành phố Chennai ở phía Nam Ấn Độ đã đâm chết một cô giáo hôm Thứ Năm 9-2. Cô giáo Uma Maheshwari, giáo viên dạy tiếng Hindi tại trường trung học St. Mary Anglo Indian tại thành phố này, đang ngồi chấm bài trong lớp học thì vụ tấn công xảy ra. Thủ phạm được mô tả là một nam sinh “ít nói và rụt rè”, đã đâm cô giáo nhiều nhát đến chết. Nguyên nhân của vụ sát nhân đang được điều tra. Trường học này đã bị đóng cửa ngay lập tức cho đến hết tuần. Hiệu Trưởng Bosco Perianayagam cho báo chí hay, sát thủ đã giấu con dao trong quyển sách. Có tin là học sinh này đã rất tức giận vì bị cô Maheshwari rầy la nhiều lần. Cô đã dạy ở đây được 7 năm. Các giáo chức của trường đã bày tỏ rằng họ hết sức đau lòng vì vụ này, nhưng họ cho biết sẽ an ủi các em học sinh khi trường tái hoạt động vào tuần tới.
Máy bay Mỹ hạ một chỉ huy cao cấp Al-Qaeda ở Pakistan
ISLAMABAD, Pakistan - Hỏa tiễn của Mỹ vào Thứ Năm đã giết chết chỉ huy cao cấp nhất của Al-Qaeda ở Pakistan. Badar Mansoor, người đã đưa chiến binh qua Afghanistan và điều hành một trại huấn luyện ở Bắc Waziristan, đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái vào nửa đêm ở Miranshah, thị trấn chính của Bắc Waziristan gần biên giới Afghanistan, cùng với 4 chiến binh. Cái chết của y đã được một người trung thành xác nhận nhưng các viên chức tình báo Pakistan vẫn chưa dám khẳng định. Mansoor là người nối kết phong trào Taliban của Pakistan với một thành viên ban cố vấn lãnh đạo Al-Qaeda ở Pakistan, và chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Karachi và vào cộng đồng thiểu số Ahmadi gây cho gần 100 người chết ở thành phố phía Đông Lahore hồi tháng 5-2010. Một quan chức tình báo cao cấp Pakistan đã mô tả Mansoor như là “nhà lãnh đạo trên thực tế của Al-Qaeda ở Pakistan” sau khi người tiền nhiệm của y, Ilyas Kashmiri, được báo cáo thiệt mạng vào cuối tháng 6 trong một cuộc tấn công cũng của máy bay không người lái.
Một ông già Nepal sắp là người đàn ông thấp nhất thế giới
KATHMANDU, Nepal - Ông Chandra Bahadur Dangi, người Nepal, 72 tuổi, cho biết mình chỉ cao có 56 cm (22 inch), trong khi chờ người đến đo xem ông có đúng là người đàn ông thấp nhất trong lịch sử hay không, một điều sẽ làm cuộc đời ông thay đổi giống như trúng số độc đắc vậy. Cho đến nay, Junrey Balawing người Philippines vẫn đang giữ danh hiệu người đàn ông còn sống nhỏ nhất thế giới với chiều cao 59,93 cm. Tuần trước các chuyên viên Kỷ Lục Thế Giới Guinness đã xác nhận là họ là đang trên đường đến làng ông Dangi trong những thung lũng của quận Dang phía Tây nam nghèo khổ, để đo ông già về hưu, tự nhận mình chỉ nặng có 12 kg (26 cân Anh). Nếu cách đo của ông chính xác, ông sẽ không những làm lu mờ Balawing mà còn tước danh hiệu “người trưởng thành thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử” từ Gul Mohammed, người Ấn Độ, đo được 57cm trước khi qua đời vào năm 1997 lúc 40 tuổi. Mồ côi từ năm 12 tuổi, có 5 anh em có chiều cao bình thường, từ nhỏ lúc nào cũng bị coi như một món đồ chơi, ông cho biết chưa bao giờ có người yêu, nói chi đến vợ, và hy vọng sẽ được nổi tiếng thế giới để bù đắp vào lúc cuối đời những khổ sở mà nhiều năm qua đã phải chịu đựng.
Gorbachev: Putin đã 'kiệt sức' trong cuộc đua tổng thống
MOSCOW, Nga - Cựu lãnh tụ Sô Viết Mikhail Gorbachev vừa cho biết Thủ Tướng Vladimir Putin đã “kiệt lực” trong nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo Nga và sự kiện ông không còn khả năng thay đổi hệ thống chính trị của Điện Kremlin có thể thúc đẩy các cuộc biểu tình trở nên lớn hơn nữa. Putin, từng là tổng thống từ năm 2000 đến 2008, đang gần như chắc chắn nắm phần thắng trong cuộc bầu cử tháng 3 sắp tới mặc dù các vụ xuống đường phản đối gần đây là những cuộc biểu tình lớn nhất ở Nga kể từ khi Sô Viết sụp đổ. Ông Gorbachev tuyên bố nếu Putin không thay đổi hệ thống chính quyền mà ông đã xây dựng, thì “tất cả sẽ kết thúc trên các công trường thành phố” (ám chỉ biểu tình); và “Putin sẽ không chịu nổi áp lực, hiện giờ ông ta đã kiệt sức”. Mới đây ông Gorbachev đã kêu gọi Điện Kremlin hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 12, nguyên nhân kích động hàng ngàn người xuống đường lên án tình trạng đàn áp đối lập, không tự do báo chí và tham nhũng tràn lan. Gorbachev, đã lãnh đạo Sô Viết từ năm 1985 cho đến khi nó sụp đổ vào năm 1991, tuy vẫn còn được ngưỡng mộ ở ngoại quốc nhưng ở trong nước thì bị coi là không có trọng lượng.
Mexico khám phá 15 tấn methamphetamine tinh khiết
MEXICO CITY, Mexico - Mễ vừa tịch thu một số lượng chưa từng thấy 15 tấn methamphetamine tinh khiết ở tiểu bang miền Tây Jalisco. Trong một công bố đưa ra vào tối Thứ Tư, quân đội Mễ cho biết các binh sĩ đã tìm ra số ma túy rất lớn này tại thị trấn Tlajomulco de Zuniga, một vùng ngoại ô của Guadalajara, thành phố lớn thứ nhì nước này. Không có thêm chi tiết nào khác ngoài việc cho biết nội vụ sẽ được trình bày công khai vào Thứ Năm 9-2. Theo con số mới nhất từ Văn Phòng Ma Túy và Tội Phạm LHQ, tổng số meth bị tịch thu trên toàn thế giới là 31 tấn vào năm 2009. Khám phá ở Guadalajara lớn gấp 4 lần vụ tìm thấy 3,1 tấn hồi mùa Hè năm ngoái và gấp đôi tổng số meth bị giữ tại Mexico trong năm 2009. Mexico là nguồn cung cấp chính cho meth bán tại Hoa Kỳ. Việc sản xuất methamphetamine vẫn tăng lên ở Mexico, mà phần nhiều là do băng Sinaloa với thủ lãnh là Joaquin “El Chapo” Guzman, kẻ được Bộ Tài Chánh Mỹ gọi là con buôn ma túy mạnh nhất thế giới. Nội trong tháng 12, chính quyền Mễ đã tịch thu 675 tấn hóa chất chính để chế thành ma túy và tất cả đều hướng đến Guatemala.
Huynh Đệ Hồi Giáo Ai Cập muốn thay chính phủ
CAIRO, Ai Cập - Huynh Đệ Hồi Giáo Ai Cập hôm Thứ Năm 9-2 đã kêu gọi các tướng lĩnh cầm quyền hãy sa thải chính phủ do quân đội bổ nhiệm, vì họ đã làm tình hình an ninh và kinh tế trong nước xấu đi. Phát ngôn viên tổ chức Hồi Giáo kiểm soát gần 50%, tức đa số ghế trong quốc hội mới này, cho biết quân đội nên chỉ định một đại diện của họ làm thủ tướng, và người này sau đó sẽ thành lập chính phủ mới. Việc kêu gọi sa thải nội các Thủ Tướng Kamal el-Ganzouri được đề ra sau khi bạo loạn trong trận đá banh ngày 1-2 làm ít nhất 74 người thiệt mạng và khoảng 15 người nữa bị chết trong các vụ đụng độ sau đó. Nhiều người tố cáo rằng hội đồng cầm quyền quân sự đã quản lý quá yếu kém những gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dân chủ và đòi họ phải rút lui. Và lời kêu gọi thành lập tân chính phủ của Huynh Đệ chính là để phần nào đáp ứng với các bất đồng chính kiến ngày càng tăng. Tuy nhiên, một nhà lập pháp hàng đầu của tổ chức này cho biết đàm phán để thành lập một chính phủ như vậy chưa bắt đầu, và chỉ có thể xảy ra với sự chấp thuận của hội đồng quân sự.
Iran thêm 2 tàu ngầm vào hạm đội hải quân
TEHRAN, Iran - Thông tấn xã chính thức của Iran hôm Thứ Năm đưa tin rằng hải quân nước họ đã vừa thêm 2 chiếc tàu ngầm hạng nhẹ, chế tạo ở nội địa, vào hạm đội của mình. Diễn biến này được xem như là một phần nỗ lực để phát triển khả năng phòng thủ của Iran trong tình hình leo thang căng thẳng với phương Tây về chương trình hạt nhân của mình. Tehran đã đe dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz, đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng, để đáp lại các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào kỹ nghệ dầu mỏ quan trọng của họ. IRNA đã dẫn lời Tư lệnh Hải Quân Iran Đô Đốc Habibollah Sayyari cho biết các tàu ngầm loại Ghadir đã đáp ứng đúng nhu cầu của lực lượng này. Hồi tháng 11 năm ngoái, Iran cũng đã tăng cường thêm 3 tàu ngầm cùng loại cho hạm đội. Loại tàu ngầm này có thể bắn hỏa tiễn, thủy lôi và hoạt động trong khu vực nước nông của vùng Vịnh. Iran được cho là có khoảng 12 tàu ngầm hạng nhẹ và 3 tàu ngầm do Nga chế tạo, nhưng chưa hề tiết lộ tổng số.
Thành phố Homs của Syria lại bị một đợt nhuộm máu mới
BEIRUT, Lebanon - Lực lượng chính phủ lại tung ra một đợt tắm máu mới vào thành phố Homs hôm Thứ Năm 9-2, giết chết hơn 50 người, trong lúc Liên Hiệp Quốc còn cân nhắc việc liên kết với Liên Đoàn Ả Rập để chấm dứt bạo lực. Pháo binh hạng nặng đã nã đạn như mưa từ rạng đông, giết chết 53 thường dân ở trung tâm thành phố bị bao vây và thiêu một số xác đến độ không nhận ra nổi, tiếp nối cuộc tấn công không ngừng nghỉ suốt 6 ngày làm ít nhất 400 người thiệt mạng ở đây. Riêng cho Thứ Năm, một nguồn tin khác cho là ít nhất 83 người đã chết trên khắp Syria. Hôm trước đó, Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon cho biết “sự tàn bạo đến kinh hoàng” ở Homs “là điềm báo sự nghiệt ngã còn tồi tệ hơn nữa”. Ông đã đề nghị đưa một toán quan sát kết hợp với Liên Đoàn Ả Rập, nhưng ý tưởng này không được các cường quốc Tây phương vồn vã chào đón. Ông cũng chỉ trích Nga và Trung Quốc đã khăng khăng chống lại quyết nghị LHQ lên án bạo lực ở Syria, nói rằng điều này đã khuyến khích chế độ Tổng Thống Assad tiếp tục đàn áp. Cùng một suy nghĩ, người Syria đang kêu gọi nhau mở một cuộc biểu tình lớn chống Nga vào Thứ Sáu, ngày xuống đường truyền thống sau buổi cầu nguyện Hồi giáo hàng tuần.
Chiến binh Shebab của Somalia đã gia nhập al-Qaeda
MOGADISHU, Somalia - Lãnh tụ mạng lưới khủng bố Ayman al-Zawahiri hôm Thứ Năm đã cho biết trong một thông điệp video đăng trên các diễn đàn thánh chiến rằng các chiến binh cực đoan Shebab người Somalia đã gia nhập hàng ngũ al-Qaeda. Sau tuyên bố "Tôi sẽ tung tin tốt lành lên khắp quốc gia Hồi giáo của chúng ta, mà... sẽ gây khó chịu cho quân Thập Tự Chinh, đó là phong trào Shebab ở Somalia đã gia nhập al-Qaeda”, Zawahiri cũng kêu gọi Shebab hãy đối xử người Somalia bằng sự “khoan hồng” và “khiêm tốn”, dù mới đây, ngày 24-1, một kẻ đánh bom tự sát Shebab đã giết chết 33 người ở thị trấn Beledweyne của Somalia, cách biên giới Ethiopia 30 km. Phiến quân Shebab, chiến đấu để lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn tại quốc gia tan tác vùng Sừng Châu Phi, cũng từng tuyên bố trung thành với bin Laden trong một phim tài liệu năm 2009. Họ kiểm soát phần lớn miền Trung và miền Nam Somalia nhưng đang phải đối diện với áp lực ngày càng tăng từ lực lượng chính phủ và các quân đội trong khu vực đang hội tụ lực lượng - Quân Kenya ở phía Nam, binh sĩ Ethiopia ở phía Tây, và một lực lượng Liên Phi tại Mogadishu gồm 10.000 quân của Uganda, Burundi và Djibouti.
Dây chuyền được tìm thấy sau mấy tháng rớt cầu tiêu
SAN RAFAEL, California – Một phụ nữ California đã nhận lại dược sợi dây chuyền bằng vàng vài tháng sau khi bà sơ ý đánh rơi xuống lỗ cống nhà vệ sinh. Nhân viên sở vệ sinh San Rafael đã tìm thấy sợi dây chuyền này của bà Ann Aulakh vào tháng trước trong lúc đang làm công tác thông cống vệ sinh thường lệ. Kris Ozaki, giám thị thuộc Ban Bảo Trì Cống Rãnh cho hay công nhân tại đây vẫn nhớ rõ lời dặn của một người bạn bà Aulakh rằng bà này đã lỡ tay đánh rơi một sợi dây chuyền rồi dội nước cho nó chạy xuống cống hồi tháng 10-2011. Sau đó, một công nhân đã mang sợi dây chuyền này đến nhà và trả lại cho bà Aulakh. Theo lời chủ nhân sợi dây chuyền nói với tờ Marin Independent Journal thì đây là món quà của chồng bà trong dịp Giáng Sinh đầu tiên của họ hồi năm 1993.