Hoa Kỳ

Người hâm mộ tưởng nhớ diễn viên Leonard Nimoy

Sunday, 01/03/2015 - 09:23:52

Diễn viên Zachary Quinto, người đóng vai “Spock” trẻ tuổi trong phim Star Trek bản điện ảnh, viết trên Twitter rằng: “Tôi rất đau buồn. Tôi thực sự yêu mến ông ấy.”

Vòng hoa được đặt tại ngôi sao của diễn viên Leonard Nimoy trên đại lộ Danh vọng của Hollywood.


HOLLYWOOD – Sau khi ông Leonard Nimoy, nổi tiếng qua vai Mr. Spock trong phim truyền hình Star Trek, qua đời vào sáng thứ Sáu. Nhiều người hâm mộ đã tụ tập tại ngôi sao của ông trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood để bày tỏ lòng tưởng nhớ.
Tài tử William Shartner, người đóng vai “Thuyền Trưởng Kirk” trong Star Trek, từng nói rằng ông rất khâm phục ông Nimoy, “Tôi rất quý mến ông ấy. Chúng tôi không thích nhau trong thời gian đầu làm việc cùng nhau, nhưng dần dần, tôi nhận ra vẻ đẹp trong cách sống của ông ấy.”
Diễn viên Zachary Quinto, người đóng vai “Spock” trẻ tuổi trong phim Star Trek bản điện ảnh, viết trên Twitter rằng: “Tôi rất đau buồn. Tôi thực sự yêu mến ông ấy.”
Chính Tổng Thống Barack Obama cũng đưa ra một lời nhắn, nói rằng ông rất yêu thích “Spock” và sẽ rất nhớ ông Nimoy. Ông Obama kể rằng, khi ông gặp người tài tử này vào nhiều năm trước, vị tổng thống Hoa Kỳ khi đó đã lập tức chào ông Nimoy bằng kiểu chào của người Vulcan.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất, ông Nimoy còn là một đạo diễn, một nhà chụp ảnh, và một tác giả. Tuy nhiên, nhiều người trên thế giới biết đến ông qua nhân vật Spock và kiểu chào hai ngón tay của người hành tinh Vulcan.
Ông Nimoy từng nói đùa rằng, “Tôi rất ngạc nhiên về sự ảnh hưởng mà Star Trek đã mang lại. Tôi bước đi trên đường và mọi người vẫy tay với tôi, đưa tay chào kiểu Vulcan, và nói Chào Spock.”
Vào hồi đầu tuần, ông Nimoy đã viết trên Twitter những dòng cuối cùng rằng: “Cuộc sống giống như một khu vườn. Có những khoảnh khắc tốt đẹp, nhưng chúng ta không thể giữ chúng được mãi, ngoại trừ trong ký ức. LLAP.” Ông kết thúc câu nói bằng lời thoại nổi tiếng của Star Trek, “Live long and prosper,” nghĩa là “Sống lâu và thịnh vượng.”
Ông Nimoy qua đời ở tuổi 83 vì căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, để lại vợ và hai người con.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT