Thế Giới

Người hành tinh từng đến thăm Trái Đất 250,000 năm trước?

Friday, 21/10/2016 - 10:10:32

Gheorghe Cohal, Phó Giám Đốc Hiệp Hội Romanian Ufologists Association, nhận định, “Các test của phòng thí nghiệm nói trên kết luận đây chính là một mảnh vỡ của phi thuyền UFOs vì vào thuở xa xôi đó, không thể có kỹ thuật nhào nặn ra một chất mà thành phần chủ lực là nhôm được.”

Mảng kim loại bí ẩn được tìm thấy tại Romania.


Trong thế kỷ 21, nhờ cuộc cách mạng tin học và sự ra đời của Internet, người ta mới biết có rất nhiều câu chuyện và giả thuyết về dĩa bay UFOs, nhưng nổi bật nhất lại là một mẫu nhôm cho thấy người ngoài Địa Cầu đã từng đến thăm nhân loại cách đây 250,000 năm.
Đó là một miếng kim loại khá lớn được tìm thấy ở Romania trong thập niên 1970, tức là thời điểm quốc gia này vẫn là một xứ Cộng Sản. Mới đây một phòng thí nghiệm của thành phố Lausanen của Thụy Sĩ cho hay “mảnh kim loại bí ẩn có cấu trúc 90% là nhôm và tuổi của nó là 250,000 năm.”
Đây là một tin khoa học gây chấn động vì nhân loại chỉ làm ra nhôm cách đây có khoảng 200 năm mà thôi. Gheorghe Cohal, Phó Giám Đốc Hiệp Hội Romanian Ufologists Association, nhận định, “Các test của phòng thí nghiệm nói trên kết luận đây chính là một mảnh vỡ của phi thuyền UFOs vì vào thuở xa xôi đó, không thể có kỹ thuật nhào nặn ra một chất mà thành phần chủ lực là nhôm được.”

Canada từ chối đàm phán mậu dịch với EU
Đại diện chính phủ Canada đã hủy bỏ các cuộc đàm phán với khối Liên hiệp EU hôm thứ Sáu, chỉ vì một bất đồng nhỏ với một cộng đồng 3.5 triệu cư dân của Bỉ. Bà Chrystia Freeland, Bộ Trưởng Bộ Mậu Dịch Quốc Tế của Canada, nói, “Chúng tôi phải về nhà thôi, thất bại rồi, tôi thực sự rất buồn.”
Hiệp ước có tên là CETA cần phải được sự hỗ trợ của tất cả 28 thành viên của khối EU. Bà Freeland nhận định, “Chúng tôi có cảm giác là giờ đây khối EU không còn khả năng đàm phán để đạt một thỏa thuận quốc tế nữa rồi, ngay cả đối với một quốc gia có dấu ấn Châu Âu khá đậm là Canada cũng thế.”
Chỉ vì vùng Wallonia của Bỉ bất đồng mà hiệp ước CETA bị ngưng trệ, mặc dù các viên chức Châu Âu cho là khó khăn này sau cùng cũng sẽ được vượt qua. Wallonia muốn có thêm các bảo đảm cho giới nông gia của họ vì họ e ngại là các hiệp ước với Canada và Hoa Kỳ sau này sẽ làm tổn thương đến các xí nghiệp nhỏ về nông nghiệp và về các sản phẩm khác của vùng này.

Liên Hiệp Quốc chỉ trích Nga về Aleppo
Nga loan báo trong từng ngày của bốn ngày sắp đến, các máy bay Nga sẽ ngưng oanh kích thành phố Aleppo ở Syria trong vòng 11 tiếng, nhưng Anh và Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác thúc giục cộng đồng quốc tế nên gây áp lực mạnh nhằm chấm dứt chiếc cuộc tàn khốc ở Aleppo.
Syria cũng thông báo ngưng nổ súng nhằm cho phép dân chúng đang bị kẹt bên trong Aleppo có thể di tản an toàn ra khỏi thành phố. Tổng Thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga phải hưu chiến, theo tin từ Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, sau khi có nhiều trăm thường dân của Aleppo tử nạn và mức tàn phá trong thành phố này nhiều đến nỗi thế giới lên tiếng chỉ trích Nga dữ dội.
Zeid Raad al-Hussein, viên chức Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, cho biết “qua vụ máy bay Nga tấn công, Aleppo đã trở thành lò thịt khổng lồ rồi.”
Aleppo bị bao vây từ ngày tháng 9, được xem là trận đánh khốc liệt nhất ở Syria từ 5 năm rưỡi qua. Hiện có khoảng 8,000 tay súng kháng chiến trụ lại trong Aleppo đương cự với Nga và Syria.

IS tấn công Kirkuk nhằm giải tỏa áp lực
IS đã tung ra trận phản công lớn nhắm vào thành phố Kirkuk, vào lúc quân đội Iraq và các lực lượng của người Kurd siết chặt vòng vây xung quanh Mosul thêm nữa. Kirkuk nằm trong khu có nhiều mỏ dầu và cuộc tấn công của IS khiến 19 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng.
Một nguồn tin cho hay các nạn nhân, bao gồm cả các công nhân và hai chuyên gia người Iran, làm việc tại một trạm biến điện của Kirkuk. Có 6 nhân viên an ninh và 13 nhân viên bị giết. Được biết cũng có 12 tay súng của IS phơi thây sau vụ tấn công.
Thành phố này nằm về phía đông của Hawija, một khu vực vẫn còn do IS kiểm soát nằm giữa thủ đô Baghdad và cách thành phố Mosul khoảng 105 dặm. Cuộc tấn công vào Mosul, vốn khởi sự hôm thứ hai đầu tuần, là trận chiến khốc liệt nhất ở Iraq kể từ khi quân đội Mỹ tràn vào đây vào năm 2003.
Vẫn còn khoảng 1.5 triệu cư dân bị kẹt bên trong Mosul. Liên Hiệp Quốc cho hay IS đã lùa hàng trăm gia đình từ các làng xung quanh Mosul vào bên trong thành phố làm bia đỡ đạn.

Rò rỉ hóa chất nguy hại ở Kansas
Một vụ ô nhiễm hóa chất ở thành phố Atchison, tiểu bang Kansas khiến một cột khói sương mù bay cao và các viên chức phải cấp tốc ra báo động khẩn cấp.Trên các trang mạng xã hội, các viên chức thành phố Atchisn báo động dân chúng nên tìm nơi trú ẩn hay ở trong nhà không nên đi ra ngoài đường. Cơ quan cứu trợ khẩn cấp của thành phố cho hay là “nếu bạn không ở trong thành phố, xin đừng đến đây.”
Đã có 34 cư dân được đưa vào bệnh viện cứu cấp vỉ bị nghẹt và khó thở do hơi độc bốc ra. Atchison có khoảng 11,000 cư dân và nhiều trường học đã được đóng cửa. Vụ ô nhiễm bùng phát tại nhà máy của công ty MGP Ingredients, vốn có trụ sở chính tại Atchison.
Công ty này chuyên sản xuất các sản phẩm về rượu mạnh các loại và các thành phần hóa học phục vụ trong ngành sản xuất thực phẩm chế biến. Hai chất gây nguy hại là sulfuric acid và sodium hypochlorine đã bốc ra từ vụ rò rỉ. Ted Graf, Giám Đốc Sở Cứu Hỏa Atchison thừa nhận, “Đám khói to lớn quá, thậm chí tôi còn không biết mô tả nó ra sao.”

Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng quân đội ưu hạng
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu khi làm lễ kỷ niệm “80 năm cuộc thoái quân lịch sử của Hồng Quân” đã lớn tiếng kêu gọi Trung Quốc phải xây dựng một lực lượng quân sự hạng nhất. Tân Hoa Xã trích lời họ Tập cho hay “việc Hồng Quân Trung Quốc quyết định tháo lui vào thập niên 1930 là thời khắc vinh quang của quân đội nhân dân, vì sau đó chúng ta tập hợp lại lực lượng đánh bại kẻ thù.”
Tưởng Giới Thạch đã dốc toàn lực đánh đuổi Hồng Quân vào thời điểm đó, để rồi sau đó thua liên tục cho đến khi phải rút ra Đài Loan để bảo toàn lực lượng vào cuối những năm 1940. Tập cũng ca ngợi cuộc Vạn Lý Trường Chinh của Hồng Quân trong cuộc chiến chống lại đế quốc Nhật từ cuối thập niên 1930. Tập kêu gọi người lính Hồng Quân của thế kỷ 21 phải “phục vụ hết lòng cho tổ quốc, với lòng can đảm và niềm tin vững như đá, cũng như kỷ luật thép của một quân đội hiện đại.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT