Thế Giới

Người Hồng Kông tuần hành tại các khu thương mại

Thursday, 26/12/2019 - 07:27:40

Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành qua các khu mua sắm ở Hồng Kông vào thứ Năm

Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành qua các khu mua sắm ở Hồng Kông vào thứ Năm, cản trở kinh doanh tại đặc khu này trong mùa lễ, và buộc cảnh sát phải đóng cửa 1 khu thương mại trong một quận có nhiều du khách.
Phong trào “biểu tình shopping” đã nhắm vào các khu thương mại trên khắp Hồng Kông kể từ ngày 24 tháng 12, đôi khi trở nên bạo lực, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình tại các khu vực có đông người mua hàng và du khách.
Tuy số người tuần hành vào thứ Năm ít hơn so với 2 ngày trước đó, nhưng cảnh sát chống bạo động vẫn tuần tra tại các trung tâm mua sắm ở khu Cửu Long và Tân Giới. Hàng chục cảnh sát cầm khiên và dùi cui đã đứng bao vây trung tâm thương mại Langham Place ở quận Tsim Sha Tsui, sau khi những người biểu tình mặc áo đen tràn vào nơi này.
Nhiều người biểu tình cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức và yêu cầu chính quyền điều tra. Ngược lại, cảnh sát nói họ chỉ dùng vũ lực tối thiểu để kiểm soát đám đông hỗn loạn.
Vào thứ Năm, một số người đã bị bắt tại một khu thương mại ở Tai Po, phía bắc khu trung tâm hành chính của Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông đã chỉ trích “những hành động bạo lực chưa từng có tiền lệ” của người biểu tình, và nói rằng việc bảo vệ tự do và nhân quyền vẫn là các ưu tiên hàng đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT