Hoa Kỳ

Người lính Mỹ đầu tiên tử trận ở Iraq trong cuộc chiến chống IS

Sunday, 26/10/2014 - 11:45:04

Hơn 4,000 thành viên quân đội Mỹ thiệt mạng tại Iraq sau cuộc tiến quân vào đây do Mỹ cầm đầu trong năm 2003.

Ngũ Giác Đài đã báo cáo cái chết đầu tiên của một quân nhân Mỹ tại Iraq. Người lính này tham gia một nhiệm vụ mới, trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi Giáo Quốc (IS). Nhóm này đã chiếm được những khu vực rộng lớn của Iraq và Syria.

Hạ sĩ Thủy Quân Lục Chiến Sean Neal, 19 tuổi, từ California, đã chết ở Baghdad hôm thứ Năm 23/10, trong một vụ xảy ra không liên quan tới việc chiến đấu, theo Ngũ Giác Đài mô tả. Không có thêm những chi tiết về chuyện Neal chết như thế nào.
Trước đó trong tháng này, một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến được coi là mất tích trên biển, sau khi rớt từ một chiếc phi cơ bay vào vùng Vịnh Ả Rập.
Ngũ Giác Đài nói rằng cái chết của Neal là trường hợp tử vong đầu tiên của Mỹ tại Iraq, tính từ khi chính phủ Obama bắt đầu sứ mạng “Inherent Resolve.” Hiện thời sứ mạng này bao gồm các cuộc không kích chống lại nhóm cực đoan ở Iraq và Syria, và một số lượng gia tăng của các quân nhân Hoa Kỳ trên bộ ở Iraq trong tháng 8.
Cái chết của người lính Thủy Quân Lục Chiến là một cột mốc quan trọng đối với chính phủ Obama. Chính phủ ông đã rút quân Mỹ khỏi Iraq vào năm 2011, và tìm cách để bảo đảm rằng Hoa Kỳ không bị lôi kéo nữa vào trong những cuộc chiến trên bộ gây tốn kém và lộn xộn, là đặc điểm của thập niên sau khi xảy ra các cuộc tấn công 9/11.
Hơn 4,000 thành viên quân đội Mỹ thiệt mạng tại Iraq sau cuộc tiến quân vào đây do Mỹ cầm đầu trong năm 2003.
Tổng thống Obama đã vận động để kết thúc cuộc chiến tại Iraq. Ông tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ không quay trở lại chiến đấu ở đó nữa. Tuy nhiên, chính phủ của ông đang từ từ mở rộng sự dính líu của họ ở Iraq và nước láng giềng Syria, trong một nỗ lực nhằm đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo. Nhóm võ trang này không những chỉ đe dọa chính phủ Iraq, mà còn hứa sẽ tấn công Tây Phương
Người Mỹ đã thiết lập tổng hành dinh hỗn hợp ở Baghdad và Irbil, thủ phủ của khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq, giữa lúc họ cố vấn cho các lực lượng Iraq, và hỗ trợ các cuộc không kích vào các mục tiêu Nhà Nước Hồi Giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT