Thế Giới

Người lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Saturday, 28/07/2018 - 12:04:19

Gia đình bà Miyako mô tả bà là một người tử tế, kiên nhẫn, và rất thích nói chuyện, theo Tổ Chức Kỷ Lục Thế Giới Guinness. Bà Miyako yêu thích thư pháp, thích ăn sushi và món thịt lươn, Guinness cho biết. Người nhận lại danh hiệu “lớn tuổi nhất thế giới” của bà Miyako hiện chưa được xác nhận.


Bà cụ Chiyo Miyako (Gerontology Wiki)


TOKYO – Người lớn tuổi nhất thế giới, một phụ nữ người Nhật 117 tuổi, đã qua đời vào cuối tuần qua. Bà Chiyo Miyako qua đời vào Chủ Nhật, nhưng cái chết của bà chỉ mới được xác nhận vào thứ Sáu bởi viên chức tỉnh Kanagawa. Bà Miyako, sinh ngày 2 tháng 5, 1901, trở thành người già nhất thế giới vào tháng 4, sau khi bà Nabi Tajima, sống tại đảo Kikai ở miền nam Nhật Bản, qua đời cũng ở tuổi 117.

Gia đình bà Miyako mô tả bà là một người tử tế, kiên nhẫn, và rất thích nói chuyện, theo Tổ Chức Kỷ Lục Thế Giới Guinness. Bà Miyako yêu thích thư pháp, thích ăn sushi và món thịt lươn, Guinness cho biết. Người nhận lại danh hiệu “lớn tuổi nhất thế giới” của bà Miyako hiện chưa được xác nhận.

Sau sự ra đi của bà Miyako, người lớn tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là bà Kane Tanaka, 115 tuổi, sống tại thành phố Fukuoka, thuộc đảo Kyushu, theo Bộ Y Tế Nhật Bản cho biết. Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới, ông Masazo Nonaka, sống tại đảo Hokkaido, vừa ăn mừng sinh nhật 113 tuổi vào thứ Tư vừa qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT