Hoa Kỳ

Người Mỹ lên cơn sốt đá banh, xem World Cup nhiều kỷ lục

Thursday, 26/06/2014 - 08:58:23

Mời bóng chày và bóng rổ đi chỗ khác chơi. Lúc này là mùa của túc cầu, một môn thể thao không được hâm mộ nhiều mấy năm trước nhưng nay sẵn sàng để ghi bàn, trở thành môn thể thao truyền hình lớn của Mỹ.



Nhiều người đã tụ tập tại bãi biển Hermosa Beach, Nam California để cùng xem trận Mỹ-Đức hôm thứ Năm vừa qua. Trên toàn quốc, số khán giả Mỹ xem giải vô địch túc cầu thế giới đã cao ở mức kỷ lục. (Getty Images)

Mời bóng chày và bóng rổ đi chỗ khác chơi. Lúc này là mùa của túc cầu, một môn thể thao không được hâm mộ nhiều mấy năm trước nhưng nay sẵn sàng để ghi bàn, trở thành môn thể thao truyền hình lớn của Mỹ.

Số khán giả xem một số trận đấu World Cup tại Ba Tây trong hai tuần qua đã vượt qua các thứ hạng dành cho những trận đấu của giải vô địch bóng rổ NBA và vô địch World Series món bóng chày baseball. Đóng góp cho chuyện này là do những người Latino và những người từng chơi đá banh, xem môn túc cầu thời trẻ tuổi háo. Họ đã dành vô số những ngày thứ Bảy để chơi trong các liên đoàn bóng đá của giới trẻ.

Theo cơ sở Nielsen chuyên theo dõi các đài truyền hình ở Mỹ, hơn 25 triệu khán giả xem các trận đấu trên ESPN, Univision tiếng Tây Ban Nha, và trên những ứng dụng điện thoại di động trong mùa World Cup năm nay. Họ chăm chú theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha vào hôm Chủ Nhật 22 tháng Sáu. Đó là trận đấu túc cầu được xem nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kỷ lục này có thể bị thay thế vào ngày thứ Năm, khi đội Mỹ so giò với đội Đức hùng mạnh. Cho đến chiều cùng ngày, Nielsen chưa công bố số khán giả xem Đức thắng Mỹ 1-0.

Tất cả những điểm này đều dẫn đến hiện tượng nước Mỹ rốt cuộc cũng lên cơn sốt túc cầu như mọi người trên trái đất. Từ lâu môn thể thao này đã gây cơn sốt cho hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Thật vậy, càng ngày càng có nhiều khán giả Mỹ có gốc gác từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là Mexico, nơi mà bóng đá từ lâu đã ăn sâu vào nền văn hóa. Người Latino chiếm 17% dân số Hoa Kỳ trong năm 2012, tăng lên so với 10% cách đây 20 năm, theo Nha Thống Kê Dân Số Hoa Ky cho biết.

Một yếu tố khác là sự gia tăng ngoạn mục trong mấy chục năm qua nơi số lượng những người Mỹ chơi đá banh, nam cũng như nữ. Trong thập niên 1970, tổ chức Túc Cầu Giới Trẻ Mỹ chỉ có 100,000 cầu thủ ghi danh trên toàn quốc. Hiện nay có hơn 3 triệu cầu thủ ghi tên. Những người chơi đá banh cách đây 20 năm hiện nay đang huấn luyện và có con cái chơi môn này.

Khía cạnh múi giờ cũng giúp đẩy cao số lượng người xem các trận banh năm nay. Rio de Janeiro ở Brazil, Nam Mỹ chỉ đi trước New York một giờ, tạo điều liện dễ dàng hơn cho nhiều người Mỹ xem truyền hình trực tiếp các trận đấu. Bằng cách so sánh, có một sự khác biệt thời gian là sáu giờ đồng hồ cho World Cup trước đó ở Nam Phi, và một sự khác biệt thời gian là 11 giờ cho các trận đấu năm 2002 tại Nam Hàn.
ESPN đã phát sóng các trận World Cup từ thập niên 1980. Đài truyền hình này cũng đã để lại ít cơ hội trong việc bán các trận đấu cho các khán giả, trong số đó có một loạt gồm sáu phần chiếu cảnh đội tuyển Mỹ khi nó chuẩn bị cho các trận đấu.

Và giống như với tất cả các sự kiện thể thao, máy truyền hình màn hình lớn có độ phân giải cao đang làm cho các trận đấu trận đấu trở nên hấp dẫn hơn để người ta coi. Điều này có thể đặc biệt đúng trong môn bóng đá. Túc cầu là nơi mà những khoảng sân rộng và hành động tranh banh liên tục đều hạn chế bớt khả năng của các đạo diễn chương trình truyền hình, trong việc sử dụng những cận cảnh và những kỹ thuật khác để tạo thêm hứng thú hình ảnh. Bảy mươi bảy phần trăm trong tổng số các gia đình Mỹ đã có một máy truyền hình có độ phân giải cao, so với chỉ một phần ba cách đây 5 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT