Những người bị lên cơn đau tim cũng có xác suất cao là người hút thuốc và có huyết áp cao, mắc bệnh tiểu đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), so với các bệnh nhân cách đây 20 năm, theo các nhà nghiên cứu tìm thấy.
Nạn nhân của những cơn đau tim tại Hoa Kỳ đang là những người trẻ tuổi và béo mập hơn so với lúc trước, theo một cuộc nghiên cứu mới cho thấy.
Độ tuổi trung bình của những người bị những cơn đau tim nguy hiểm nhất đã giảm từ 64 tuổi xuống 60 tuổi, trong hai chục năm qua, theo các nhà nghiên cứu Cleveland Clinic cho biết. Và chứng béo phì hiện nay đã liên quan đến 40 phần trăm trong tổng số những cơn đau tim nặng.
Những người bị lên cơn đau tim cũng có xác suất cao là người hút thuốc và có huyết áp cao, mắc bệnh tiểu đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), so với các bệnh nhân cách đây 20 năm, theo các nhà nghiên cứu tìm thấy.
Điều mô tả mới này đang dóng tiếng báo động.
Tiến sĩ Samir Kapadia, nhà nghiên cứu cao cấp và là một giáo sư y khoa đứng đầu khoa tim mạch can thiệp, nói, “Việc thay đổi lối sống để giảm ký, ăn uống đúng cách, tập thể dục, và bỏ hút thuốc, là rất quan trọng để phòng ngừa đau tim.”
Ông nói rằng thực hiện những gì có thể mang lại sự cải thiện cho sức khỏe tim mạch là một công việc mà bác sĩ nên làm trong những lần khám định kỳ, và cũng như cho các bệnh nhân.
Để nghiên cứu, các khoa học gia đã phân tích những yếu tố gây ra nguy cơ bệnh tim nơi hơn 3,900 bệnh nhân được điều trị chứng nhồi máu cơ tim (STEMI). Kiểu đau tim này xảy ra khi một động mạch chính của tim hoàn toàn bị tắc nghẽn vì mảng cặn bám vào vách động mạch. Chứng này mang theo mức rủi ro cao bị thương tật và tử vong, theo các nhà nghiên cứu cho biết.
Tiến sĩ Kapadia và các đồng nghiệp của ông tìm thấy rằng từ năm 1995 tới năm 2014, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân STEMI giảm từ 64 tuổi xuống 60 tuổi, và tỉ lệ béo phì tăng từ 31 phần trăm lên đến 40 phần trăm.
Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nhân đau tim mắc bệnh tiểu đường đã tăng từ 24 phần trăm lên tới 31 phần trăm. Bệnh cao huyết áp được báo cáo trong gần bốn trong số năm trường hợp, tăng lên từ mức 55 phần trăm. Và bệnh COPD, thường là hậu quả của việc hút thuốc, tăng từ 5 phần trăm lên đến 12 phần trăm.
Những điều khám phá mới này đều phù hợp với những dữ liệu khác mới đây về các bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Tiến sĩ Gregg Fonarow, một giáo sư của khoa tim mạch tại đại học University of California, Los Angeles, cho biết như vậy
Ông nói, “Cần tăng nỗ lực khá nhiều là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch, nhằm tiếp tục làm giảm bớt những mức tỷ lệ của những vụ đau tim và chết sớm vì bệnh tim mạch.”
Các tác giả nghiên cứu đều ngạc nhiên khi phát hiện rằng việc hút thuốc đã tăng từ 28 phần trăm lên đến 46 phần trăm trong tổng số các bệnh nhân đau tim, mặc dù tỷ lệ hút thuốc ở Mỹ tính chung đã giảm bớt trong 20 năm qua, theo các nhà nghiên cứu cho biết.
Họ thấy rằng tỷ lệ các bệnh nhân có ba yếu tố nguy cơ, hoặc nhiều hơn, đã tăng từ 65 phần trăm lên tới 85 phần trăm.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Khi vợ chồng phải cãi nhau thì nhất quyết phải tránh làm 7 điều này nếu không sẽ hậu quả khó lường
Thật dễ dàng làm tổn thương một người bằng lời nói hoặc hành động trong lúc tranh cãi. Sự oán giận có thể kéo dài lâu hơn sau khi cuộc ...
Say nắng
Đây là câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn được vài năm và có chung với nhau một cậu con trai.
Đàn bà bất kể xinh đẹp hay không thì chỉ cần luôn nhớ 3 câu này thì đàn ông đặc biệt say mê và ưu ái
Cuộc sống hàng ngày thì phụ nữ thường nói: Em hiểu cảm giác của anh, anh có gì hãy tâm sự với em. Chắc chắn nghe được câu này đàn ...