Thế Giới

Người Nepal nổi giận trong lúc chờ được trợ giúp sau động đất

Tuesday, 28/04/2015 - 07:43:04

Đến ngày thứ Hai và sáng thứ Ba theo giờ địa phương, hàng cứu trợ của thế giới đã bắt đầu được chuyển vào Nepal, một quốc gia nằm trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn với dân số 28 triệu người. Số tử vong từ trận động đất ngày thứ Bảy đã vượt qua con số 4,200 nạn nhân.

Một tượng Phật đang nằm giữa những đổ nát tại Bhaktapur, Nepal sau cơn động đất ngày thứ Bảy. (Omar Havana/Getty Images)

 

KATHMANDU – Sau mấy ngày bị sửng sốt vì một cơn địa chấn khủng khiếp, nhiều người tại Nepal đã bày tỏ sự tức giận đối với chính quyền. Hàng chục ngàn người đang sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thức ăn và nước uống. Họ nói với giới truyền thông quốc tế rằng chính quyền Nepal đang làm việc quá chậm chạp để đối phó cuộc khủng hoảng diễn ra trên toàn quốc.
Đến ngày thứ Hai và sáng thứ Ba theo giờ địa phương, hàng cứu trợ của thế giới đã bắt đầu được chuyển vào Nepal, một quốc gia nằm trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn với dân số 28 triệu người. Số tử vong từ trận động đất ngày thứ Bảy đã vượt qua con số 4,200 nạn nhân.
Khoảng 6,500 người khác đã bị thương trong trận động đất được xem là tai hại nhất trong 81 năm. Cơn địa chấn 7.9 đã gây sạt lở tuyết trên núi Everest, giết chết ít nhất 17 người leo núi mà trong số có nhiều người ngoại quốc. Đây cũng là một thảm họa tệ hại nhất từng xảy ra trên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Hàng loạt cơn hậu chấn đã gây thêm thiệt hại cho một quốc gia còn thiếu hạ tầng cơ sở và cũng thiếu ngân sách để trợ giúp những người đang cần sự giúp đỡ.
Ấn Độ, một quốc gia láng giềng của Nepal, là nơi xuất phát những nhóm đầu tiên đến giúp tìm kiếm người còn sống cũng như mang xác chết ra ngoài. Lãnh đạo của Lực Lượng Đáp Ứng Thiên Tai Quốc Gia của Ấn Độ nói rằng công tác tìm tử thi cũng như người còn sống sẽ cần thời gian.
Trong khi đó, trong những nhóm người ngoại quốc có mặt tại Nepal cũng có một số người Việt Nam. Theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, có năm nhóm gồm 18 người Việt Nam đã được báo cáo là an toàn sau cơn động đất. Bộ Ngoại Giao đang tìm tông tích của 9 người Việt Nam khác thuộc ba nhóm khác nhau.
Trong nhóm người Việt Nam được ghi nhận an toàn tại thủ đô Katmandu có một tăng và hai sư cô. Xứ Nepal có một ngôi chùa Việt Nam. Đó là chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu. Chùa nằm ở Lâm Tì Ni (Lumbini) và vẫn an toàn, không hư hại gì vì nằm xa trung tâm của động đất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT