Thế Giới

Người nhái đến gần thân máy bay AirAsia

Friday, 23/01/2015 - 07:54:45

Chiếc máy bay Airbus A320-200 của AirAsia đã bị rơi xuống biển Java hôm 28/12, khi đang trên hành trình từ thành phố lớn thứ hai của Indonesia sang Singapore, với 162 người trên khoang. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Phần đuôi của máy bay khi được tìm thấy.

 

JAKARTA – Các người nhái Indonesia cuối cùng đã đến gần được phần thân của chiếc máy bay AirAsia gặp nạn trên biển Java. Hôm thứ Sáu đã có thêm 4 thi thể được đưa lên bờ, nhưng các người nhái chưa thể vào bên trong máy bay do có nhiều vật cản.
Thông tin được người lãnh đạo chiến dịch tìm kiếm xác nhận: “Các người nhái đã đến được chỗ thân máy bay sáng nay, nhưng không thể vào trong do có quá nhiều dây cáp và mảnh vỡ,” ông S B Supriyadi cho biết. Theo viên chức này, thời tiết xấu trong chiều ngày Thứ Sáu cũng ngăn cản việc xác định xem có thi thể nào bên trong thân máy bay hay không.
Chiếc máy bay Airbus A320-200 của AirAsia đã bị rơi xuống biển Java hôm 28/12, khi đang trên hành trình từ thành phố lớn thứ hai của Indonesia sang Singapore, với 162 người trên khoang. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Đến nay mới có 63 thi thể được tìm thấy, trong đó có 4 thi thể được phát hiện trong ngày thứ Sáu, nằm giữa các mảnh vỡ gần thân máy bay. Những ngày qua, các lực lượng cứu nạn đã nỗ lực đến gần phần thân chính của chiếc Airbus, sau khi nó được một tàu hải quân phát hiện dưới đáy biển hồi tuần trước.
Nhà chức trách hy vọng, phần lớn số nạn nhân mất tích còn mắc kẹt trong thân máy bay, và lập kế hoạch đánh giá kỹ lưỡng hơn mảnh vỡ quan trọng này để xác định cách thức trục vớt các thi thể. Trong ngày thứ Năm, 6 thi thể được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn đeo dây an toàn gắn chặt vào ghế.
Các hộp đen của máy bay đã được đưa lên khỏi biển hồi tuần trước và hiện cơ quan điều tra đang phân tích. Bộ Trưởng Giao Thông Indonesia Ignasius Jonan hồi tuần này cho biết, máy bay đã tăng độ cao nhanh bất thường, trước khi động cơ bị ngừng và lao xuống biển.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT