Thế Giới

Người Nhật kéo nhau đi xem hoa xác thối

Sunday, 26/07/2015 - 10:07:40

Bông Titan Arum ở Nhật cao 2 mét. Trong cuộc đời 40 năm, loài hoa này có thể chỉ nở ba hoặc bốn lần, và hoa tồn tại trong vòng hai hoặc ba ngày. Bông hoa khổng lồ này thu hút nhiều du khách tới nỗi vườn bách thảo Jindai đã phải kéo dài giờ mở cửa, để đáp ứng nhu cầu xem hoa của công chúng. 



Người Nhật kéo nhau đi xem hoa xác thối

TOKYO - Hàng trăm du khách đã đổ về vườn thực vật ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, vừa bịt mũi vừa chụp ảnh hoa xác thối Titan Arum vừa nở. Lần đầu tiên trong vòng 5 năm, Titan Arum, bông hoa lớn nhất thế giới, đã nở tại vườn thực vật Jindai ở Tokyo vào hôm 22 tháng 7 vừa qua, thu hút hàng trăm du khách tới chiêm ngưỡng.
Bông Titan Arum ở Nhật cao 2 mét. Trong cuộc đời 40 năm, loài hoa này có thể chỉ nở ba hoặc bốn lần, và hoa tồn tại trong vòng hai hoặc ba ngày. Bông hoa khổng lồ này thu hút nhiều du khách tới nỗi vườn bách thảo Jindai đã phải kéo dài giờ mở cửa, để đáp ứng nhu cầu xem hoa của công chúng. Lần gần đây nhất hoa Titan Arum nở tại vườn Jindai là vào tháng 7, 2010.
Titan Arum còn được gọi là "hoa xác thối" bởi khi nở, hoa này bốc ra mùi hôi nồng nặc, để thu hút ruồi nhặng tới thụ phấn cho cây. Hoa này có thể cao tới 3 mét và có nguồn gốc từ đảo Sumatra, Indonesia. Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế từng phân loại hoa Titan Arum là "có thể bị tổn thương" do bị nạn phá rừng đe dọa.


Con gái bất lực nhìn cha bị cá mập cắn chết

ÚC – Một vụ cá mập tấn công mới xảy ra tại khu vực ngoài khơi đảo Maria ở bang Tasmania, Úc, khiến nhiều người lo lắng. Nạn nhân bị cá mập tấn công được xác định là 1 người đàn ông ngoài 40 tuổi, đến từ khu ngoại ô Kingston của thành phố Hobart, bang Tasmania.
Trước đó, người đàn ông này và con gái đã cùng nhau lặn biển ở độ sâu khoảng 12 mét để gom vỏ sò, vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy. Sau khi đã gom được kha khá vỏ sò, cô con gái ở độ tuổi 20 đã quay trở lại thuyền. Tuy nhiên, khi ngoái lại, cô không nhìn thấy cha mình ở đâu.
Khi đưa mắt nhìn ra xa, cô gái phát hiện cha cô đang bị một con cá mập lớn tấn công. Không thể làm gì để cứu cha, cô gái trẻ đã quay lên bờ để kêu cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu nạn đến nơi, người cha đã qua đời do vết thương quá nặng. Sau khi phải chứng kiến cái chết đau đớn của cha, cô con gái đã rơi vào tình trạng "bị tổn thương tinh thần nặng nề.” Hiện, nhà chức trách vẫn đang điều tra sự việc, và họ vẫn chưa xác định được con cá tấn công người đàn ông trung niên là cá mập gì.


Nạn trộm cắp ở Nga gia tăng do kinh tế sụt giảm
MOSCOW – Nạn ăn cắp vặt tại các cửa hàng ở Nga tăng cao trong năm ngoái, do hậu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế và giá dầu sụt giảm. Một lượng hàng hóa trị giá 930 triệu rúp ($16.2 triệu Mỹ kim) đã bị đánh cắp từ các cửa hàng tại Nga trong năm qua, tăng 44% so với mức 648 triệu rúp một năm trước đó.
Các loại hàng đắt tiền như rượu cao cấp, xúc xích, và các sản phẩm cá, cà phê, trứng, nước hoa và mỹ phẩm là những hàng hóa bị đánh cắp nhiều nhất. Ngoài ra các hàng hóa rẻ hơn cũng bị trộm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, các con số được công bố chỉ là “phần nổi của tảng băng", vì chỉ bao gồm các trường hợp trộm cắp được báo với cảnh sát, và một lý do nữa là các cửa hàng không thông báo đầy đủ số hàng hoá họ bị mất.
Giá trị hàng bị mất trộm tại các cửa hàng theo ước tính có thể lên đến 2 ngàn tỷ rúp ($34.8 tỷ Mỹ kim) trong cả năm 2014, theo các chuyên gia. Hơn một nửa số các vụ trộm cắp xảy ra tại Moscow. Mức sống của người dân Nga đã giảm trong những năm gần đây, do Nga có xung đột chính trị với Ukraine, do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, và do giá dầu giảm gây ảnh hưởng xấu lên đồng rúp. Đồng tiền của Nga giảm 41% so với đồng Mỹ kim và 34% so với Euro.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT