Hoa Kỳ

Người thứ 2 chết vì bệnh phổi sau khi hút thuốc lá điện tử

Thursday, 05/09/2019 - 07:33:38

Một người thứ hai tại Hoa Kỳ đã qua đời sau khi mắc bệnh phổi nghiêm trọng, được cho là có liên quan đến thuốc lá điện tử.

OREGON – Một người thứ hai tại Hoa Kỳ đã qua đời sau khi mắc bệnh phổi nghiêm trọng, được cho là có liên quan đến thuốc lá điện tử. Nạn nhân, chưa được công bố danh tính và tuổi tác, qua đời tại Oregon vào tháng 7 sau khi dùng thiết bị hút thuốc lá điện tử có chứa cần sa. Nhà chức trách cho biết triệu chứng bệnh của người này tương tự với hàng trăm ca bệnh phổi khác đã được báo cáo tại Hoa Kỳ, với đa số người bệnh đều là thiếu niên tuổi teen hoặc thanh niên trẻ tuổi. Viên chức y tế gần đây nói rằng họ không xác định được chính xác 1 sản phẩm thuốc lá điện tử nào có liên quan đến mọi ca bệnh. Tuy nhiên, có khá nhiều ca bệnh có liên quan đến các sản phẩm có chứa THC, chất tạo ảo giác có trong cần sa.
Người chết tại Oregon là ca tử vong đầu tiên có liên quan đến sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa cần sa. Vào cuối tháng 8, một bệnh nhân ở Illinois đã chết vì bệnh phổi sau khi dùng thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của các ca tử vong, và mối nguy hiểm của việc hút thuốc lá điện tử, hiện vẫn chưa rõ và đang được điều tra ở cấp tiểu bang và liên bang. Hơn 200 ca bệnh phổi đã được báo cáo tại 25 tiểu bang, có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, theo trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC. Những người bị bệnh phổi có triệu chứng như thở ngắn, ho, đau ngực, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, và sụt cân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT