Hôn Nhân, Cuộc Sống

Người tốt nghiệp đại học nợ tiền học trung bình $35,000

Sunday, 13/09/2015 - 09:03:35

Biện pháp hiếm hoi của ông Obama là tin mừng cho nhiều sinh viên trường Corinthian. Tuy nhiên biện pháp này không làm được gì nhiều, để giải quyết vấn đề trọng tâm mà những người sinh viên gặp phải, đối với sinh viên tại hàng trường đại học trên toàn quốc.


Trong tháng Sáu năm nay, chính phủ Obama công bố một kế hoạch mới, nhằm tha nợ cho các cựu sinh viên của các trường đại học Corinthian College. Đây là một hệ thống đặt trụ sở ở Santa Ana, Nam California gồm các trường tư chuyên dạy nghề, nay đã bị thất bại và phải đóng cửa vì những cáo buộc về gian lận.

Biện pháp hiếm hoi của ông Obama là tin mừng cho nhiều sinh viên trường Corinthian. Tuy nhiên biện pháp này không làm được gì nhiều, để giải quyết vấn đề trọng tâm mà những người sinh viên gặp phải, đối với sinh viên tại hàng trường đại học trên toàn quốc.

Vì học phí tăng vọt, các sinh viên bị những món nợ rất cao, lên tới gần mức kỷ lục là $1.2 ngàn tỷ Mỹ kim. Đó là không phải là điều xấu hoàn toàn. Những khoản tiền vay liên bang đã giúp rất nhiều người theo học đại học, và nâng cao triển vọng nghề nghiệp của họ. Nhưng nhiều người tốt nghiệp đang bị nợ nần chồng chất lút đầu.

Những khoản nợ sinh viên xếp hạng thứ nhì, đứng sau các khoản nợ tiền nhà, là nguồn nợ của giới tiêu thụ. Và điều đó có ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của những người vay tiền. Các nhà nghiên cứu viện dẫn các món nợ sinh viên, như là một lý do chính yếu khiến cho những người trẻ trì hoãn việc mua nhà.
Tại sao bây giờ nợ sinh viên là một đề tài nóng bỏng như thế?

Bởi vì có thêm rất nhiều thứ trong chuyện nợ nần. Các sinh viên tốt nghiệp đại học năm nay là những người mắc nợ nhiều nhất trong lịch sử. Họ gánh những món nợ trung bình $35,000, theo một cuộc phân tích của Edvisors.com cho biết.

Ngay khi điều chỉnh theo lạm phát, mức đó là nhiều gấp hơn hai lần mức nợ trung bình của các sinh viên tốt nghiệp trong năm 2000.

Theo cuộc phân tích cho thấy, vì học phí tăng lên, một tỷ lệ cao hơn bao giờ hết của các sinh viên tốt nghiệp, gần 71%, đã lấy các khoản tiền vay. Trong tổng số các sinh viên tốt nghiệp năm 1994, chưa tới một phân nửa đã làm như vậy.

Vào năm 1990, trong tổng số những người vay tiền, một mức tỷ lệ gây kinh ngạc là 22.4% đã không trả nổi khoản nợ của họ trong hai năm. Đến năm 2000, tỷ lệ vỡ nợ hai năm tính chung đứng ở mức chừng 6%. Con số này giảm xuống trước khi tăng lên lại trong năm 2006.

Bắt đầu từ năm 2012, chính phủ bắt đầu yêu cầu một khoảng thời gian lâu hơn một chút, là ba năm, khi tính toán có bao nhiêu người vay đã bị vỡ nợ. Trong năm ngoái, tỷ lệ này là 13.7%.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý một xu hướng gây lo ngại trong tỷ lệ nợ quá hạn 90 ngày, đối với những người vay nợ sinh viên. Vào cuối năm ngoái, tỷ lệ trả nợ trễ tăng lên 11.3%. Trong khi đó, lãi suất cho các khoản nợ khác, bao gồm các khoản nợ mortgage và nợ mua xe hơi, vẫn giữ nguyên.

Các sinh viên mới tốt nghiệp đều phải đối diện trước vấn đề tìm việc không dễ, sau khi xảy ra cơn suy thoái mấy năm trước. Ngay cả khi nền kinh tế đã phục hồi, một số sinh viên tốt nghiệp không thể nào tìm được việc làm trong các lãnh vực mà họ đã chọn. Nhưng các chuyên gia nói rằng còn có một vấn đề khác nữa: những văn bằng đắt tiền cho những nghề có truyền thống trả lương thấp hơn.

Trong số những sinh viên nhập học trong những trường đại học bốn năm, chỉ có khoảng 60 phần trăm tốt nghiệp trong vòng sáu năm.

Trong mấy năm qua, chính phủ Obama thực hiện các chương trình cho phép các sinh viên tốt nghiệp đang gặp khó khăn thu xếp các khoản trả nợ của họ, dựa trên một tỷ lệ phần trăm được ấn định trong mức thu nhập của họ. Những người ủng hộ nói rằng các chương trình này chưa được sử dụng đúng mức. Lý do chính yếu là vì những người vay không biết rằng có những chương trình này.

Các cơ sở tư nhân đã nhảy vào cuộc tái tài trợ nợ sinh viên. Nhưng những người cho vay ấy đều nhắm vào những sinh viên tốt nghiệp có mức lợi tức cao hơn. Họ thường không nhắm vào những người gặp vất vả khó khăn trong việc trả nợ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT