Hoa Kỳ

Người trúng số $750 triệu xuất hiện nhận giải

Thursday, 24/08/2017 - 08:08:31

Đây là giải thưởng lớn thứ nhì của Powerball, và là giải thưởng lớn nhất từng xuất hiện ở Massachusetts. Chợ Pride tại Chicopee sẽ nhận số tiền $50,000 Mỹ kim vì đã bán tấm vé số trúng thưởng.



MASSACHUSETTS – Một phụ nữ sống tại Massachusetts, thắng giải thưởng lớn thứ nhì trong lịch sử giải xổ số Powerball, là một nhân viên bệnh viện và có hai người con. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, bà Mavis Wanczyk, 53 tuổi, cho biết bà đang làm việc tại bệnh viện Chicopee khi bà biết rằng mình đã trúng số. “Tôi gọi điện cho họ và nói rằng tôi sẽ không quay lại làm việc,” bà Wanczyk vừa nói vừa cười. Bà cho biết, ban đầu, bà đã không dám tin đó là sự thật, và bà đã phải ngồi một lúc để bình tĩnh lại.
Bà Wanzcyk cho biết, bà đã tự chọn dãy số cho tấm vé trúng số, với số Powerball là số 4, vì đó là số may mắn của bà, những số còn lại là ngày sinh, cùng với một vài số được chọn ngẫu nhiên. Dãy số trúng thưởng trong phiên xổ số tối thứ Tư là 6, 7, 16, 23, 26, và số cuối cùng là số 4. 
Bà Wanczyk có 1 con gái 31 tuổi và 1 con trai 26 tuổi. Bà nói bà không cảm thấy ngần ngại khi xuất hiện nhận giải thưởng nhanh như vậy. Bà Wanczyk chưa có ý định mua sắm đồ dùng gì mới. Bà vừa mua một chiếc xe mới vào tháng 9 năm ngoái, và bà dự định sẽ trả hết số tiền mua xe còn nợ. Bà Wynczyk đã mua tấm vé số duy nhất trúng độc đắc Powerball $758.7 triệu Mỹ kim, tại chợ Pride Station and Store ở thành phố Chicopee. Đây là giải thưởng lớn thứ nhì của Powerball, và là giải thưởng lớn nhất từng xuất hiện ở Massachusetts. Chợ Pride tại Chicopee sẽ nhận số tiền $50,000 Mỹ kim vì đã bán tấm vé số trúng thưởng.

Trump chỉ trích Cộng Hòa vì dự luật tăng hạn nợ
HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump một lần nữa lại chỉ trích các lãnh đạo Cộng Hòa, trong bối cảnh Quốc Hội đang tranh cãi về việc nâng giới hạn nợ, và chính phủ đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Trong bài viết đăng trên Twitter vào sáng thứ Năm, ông Trump đã chỉ trích ông Mitch McConnell, lãnh đạo đa số Thượng Viện, và ông Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, vì đã không gộp chung dự luật tăng giới hạn nợ Debt Ceiling với dự luật hỗ trợ cựu quân nhân Veterans Affairs, để Debt Ceiling được phê chuẩn dễ dàng hơn.
Dự luật Veterans Affairs mới đây đã được Quốc Hội chấp thuận với sự ủng hộ lớn từ cả 2 đảng, trong khi dự luật Debt Ceiling bị bác bỏ. Trong lịch sử, phe Cộng Hòa và Dân Chủ thường xuyên xung đột về cách thức tăng giới hạn nợ, và việc gộp chung dự luật Veterans Affairs với dự luật Debt Ceiling nhiều khả năng sẽ khiến dự luật cựu quân nhân không được phê chuẩn, thay vì tạo thuận lợi cho dự luật còn lại.
Việc ông Trump chỉ trích ông McConnell là mâu thuẫn mới nhất giữa tổng thống và nghị sĩ Cộng Hòa lãnh đạo Thượng Viện. Một phụ tá của ông McConnell cho biết, ông McConnell và ông Trump đã không nói chuyện với nhau kể từ cuộc điện thoại ngày 8 tháng 9, trong đó, ông Trump đã công kích ông McConnell vì không có đủ số phiếu cần thiết để xóa bỏ Obamacare. Vào hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc và ông McConnell đã ra thông cáo riêng nói rằng, tổng thống và lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện vẫn luôn ưu tiên cho các hoạt động lập pháp, và sẽ tổ chức các cuộc họp để giải quyết bất đồng trước khi Quốc Hội hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tháng 8.

Dân Texas chuẩn bị trước khi bão Harvey tới

TEXAS – Trung tâm bão quốc gia NHC hôm thứ Năm đã kêu gọi cư dân Texas, sống dọc theo vùng vịnh Mexico, phải nhanh chóng chuẩn bị trước khi bão Harvey đánh vào bờ. Nhà chức trách khuyên rằng, mọi việc mua sắm thực phẩm và gia cố nhà cửa cần được hoàn tất trong ngày thứ Năm. Bão Harvey dự kiến sẽ tiến vào đất liền lúc 1 giờ sáng thứ Bảy. Thành phố duyên hải Corpus Christi hiện chưa ra lệnh di tản bắt buộc, nhưng Thị Trưởng Joe McComb đã khuyên người dân nên rời đi nếu có thể. Hầu hết các chuyến bay đến và đi tại phi trường quốc tế Corpus Christi vào ngày thứ Sáu đều đã bị hủy.
Các lực lượng cảnh sát và cứu hỏa sẽ cố thủ trong thời gian bão đổ bộ, và sẽ không thể cung cấp các dịch vụ khẩn cấp, theo Cảnh sát trưởng Corpus Christi, ông Mike Markel, cho biết. Tại căn cứ máy bay Hải quân ở Corpus Christi và Kingsville, các máy bay đều được kéo vào nhà kho, và các nhân viên không quan trọng cùng gia đình họ đều rời khỏi căn cứ. Bão Harvey dự kiến sẽ tiến vào Texas với độ mạnh cấp 3, mạnh nhất tính từ khi bão Bret đổ vào tiểu bang này năm 1999.
Trong khi đó, Thống Đốc Louisiana John Bel Edward cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang, vì cho rằng bão Harvey có thể sẽ chuyển hướng xuống Louisiana sau khi đổ bộ vào Texas. Vòng hoàn lưu bão dự kiến sẽ đem từ 7 đến 10 inch nước mưa đến vùng tây nam Louisiana. Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tại đây đã mua hơn 500,000 bao cát để chống bão.

SpaceX giới thiệu trang phục cho phi hành gia tương lai
CALIFORNIA - Tỷ phú Elon Musk vừa tiết lộ hình ảnh đầu tiên của bộ đồ phi hành gia tương lai, được cho là lấy cảm hứng từ trang phục của các nhân vật siêu anh hùng. Tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla và hãng không gian SpaceX, đăng hình ảnh đầu tiên của bộ đồ phi hành gia SpaceX lên Instagram hôm thứ Tư. Vài ngày trước đó, ông cho biết những bộ đồ này được thiết kế cho NASA và đang trải qua các cuộc thử nghiệm về tính linh hoạt và độ an toàn.
"Hình ảnh đầu tiên của bộ đồ phi hành gia SpaceX. Hãy theo dõi thông tin tiếp theo trong vài ngày tới. Xin lưu ý, bộ đồ này hoàn toàn hữu dụng (không phải mô hình). Nó đã được thử nghiệm dưới áp suất chân không. Rất khó để cân bằng giữa tính thẩm mỹ và tiện dụng, còn chọn một trong hai thì dễ,” ông Musk viết.
Trong ảnh, bộ đồ của SpaceX có vẻ nhỏ gọn hơn trang phục mà NASA đang sử dụng, giúp các phi hành gia dễ di chuyển và quan sát xung quanh hơn. Người truyền cảm hứng cho bộ đồ có thể là Jose Fernandez, nhà thiết kế trang phục cho các nhân vật siêu anh hùng như Iron Man, Spider Man, Batman… Năm 2016, Fernandez từng tiết lộ Elon Musk đã liên lạc với ông để thiết kế một bộ đồ phi hành gia. Ban đầu, Fernandez chỉ thiết kế mũ bảo hiểm, nhưng sau đó được đề nghị hợp tác với Musk để tạo ra cả bộ đồ hoàn chỉnh.

NASA dự định tạo ra oxy trong khí quyển sao Hỏa
HOA THỊNH ĐỐN - NASA đang dự định tạo ra oxy trong bầu khí quyển sao Hỏa, khi robot của họ đến hành tinh đỏ vào năm 2020. Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không NASA dự định đưa vi sinh vật, có thể là tảo hoặc vi khuẩn, lên sao Hỏa vào năm 2020, trong một nỗ lực tạo ra không khí phù hợp với sự sống của con người. Hiện nay, bầu khí quyển sao Hỏa chỉ chứa 0.13% là khí oxy, trong khi khí quyển Trái Đất là 21%.
Nhóm nghiên cứu sẽ nuôi các vi sinh vật trên đất sao Hỏa, với hy vọng chúng thải ra khí oxy như một sản phẩm phụ. Lượng oxy tạo ra có thể dùng để hít thở hoặc sử dụng làm nhiên liệu hỏa tiễn cho các chuyến bay trở về Trái Đất. Nếu thử nghiệm thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp biển đổi sao Hỏa, tạo ra môi trường thuận lợi để con người sinh sống trong tương lai.
NASA có kế hoạch xây dựng một lá chắn từ trường xung quanh sao Hỏa và gắn lò phản ứng hạt nhân trên hành tinh này. Họ cũng hy vọng phóng một trạm không gian tới gần Mặt Trăng. Nó sẽ hoạt động như một điểm xuất phát cho các nhiệm vụ nghiên cứu phần còn lại của hệ Mặt Trời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT