Hoa Kỳ

Người trúng vé Mega trị giá $1.5 tỷ trình diện để lãnh tiền

Monday, 04/03/2019 - 09:17:01

Trong thông báo hôm thứ Hai, các viên chức thuộc cơ quan xổ số South Carolina Education Lottery Commission đã không thể tiết lộ tên của người trúng giải, chỉ cho biết người này đã tử tế và nhờ hành động tử tế đó mà người đó đã trúng sớ lớn. Lô $1.5 tỷ là lô độc đắc lớn nhất trong lịch sử dành cho một người trúng.


Bên ngoài tiệm tạp hóa KC Mart ở Simpsonville, South Carolina ngày thứ Hai, 4 tháng 3, 2019. Tiệm này sẽ được thưởng $50,000 nhờ bán vé trúng $1.5 tỷ. (WLTX)

COLUMBIA, - Một người sống tại tiểu bang South Carolina đã xuất đầu lộ diện để tuyên bố mình là người nắm tay trong tấm vé số trị giá $1.5 tỷ Mỹ kim được xổ vào tháng 10 năm ngoái, tức là năm tháng trước.

Trong thông báo hôm thứ Hai, các viên chức thuộc cơ quan xổ số South Carolina Education Lottery Commission đã không thể tiết lộ tên của người trúng giải, chỉ cho biết người này đã tử tế và nhờ hành động tử tế đó mà người đó đã trúng sớ lớn. Lô $1.5 tỷ là lô độc đắc lớn nhất trong lịch sử dành cho một người trúng.

Cơ quan xổ số cho biết người trúng số này đã nhường cho một người khác được mua vé số trước, trong lúc họ xếp hàng chờ mua vé Mega Millions. Sau đó thì người này đã chọn vé Quick Pick.

Cơ quan xổ số nói về việc nhường này, “Một hành động tử tế đã đưa đến một kết quả bất ngờ.”
Theo luật tại tiểu bang South Carolina, người trúng số này đã chọn ẩn danh và nhận tiền trong một lần. Như vậy nhân vật may mắn này sẽ nhận một lần hơn $877 triệu Mỹ, hay chính xác là $877,784,124. Đây là số tiền trúng số lớn nhất là một người nhận ôm về nhà trong lịch sử Hoa Kỳ. Món tiền này là tiền chưa đóng thuế.

Lô Mega Millions được xổ vào ngày 23 tháng 10, 2018.

Cũng theo luật tiểu bang, tiệm tạp hóa KC Mart ở Simpsonville sẽ nhận $50,000 cho việc bán được vé trúng số. Còn tiểu bang South Carolina thì sẽ nhận được $61 triệu Mỹ kim từ tiền đóng thuế của người trúng vé Mega Millions nói trên.

Trong trường hợp mà người trúng số không lên tiếng để xác nhận vé trúng, thì tiệm tạp hóa cũng như tiểu bang sẽ không nhận được tiền thưởng.

Cơ quan xổ số tiểu bang cho biết họ “tôn trọng quyền được ẩn danh của người trúng số.”
Người trúng số này đã thuê luật sư Jason Kurland từ văn phòng luật Rivkin Radler ở New York để làm người đại diện và phát biểu trước công chúng.

Vào tuần sau, sau khi thủ tục giao tiền được hoàn tất tại văn phòng của cơ quan xổ số South Carolina, là Draw Studio ở số 1333 Main Street, thành phố Columbia, cơ quan sẽ cho biết thêm chi tiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT