Chuyện lạ bốn phương

Người vẽ bản đồ khám phá kho tàng 2,500 năm thời đồ đồng

Friday, 30/04/2021 - 07:11:09

Các nhà khảo cổ học Thụy Điển nói rằng rất hiếm khi tìm thấy một kho tàng như vậy trong rừng.


Đây là một trong những khám phá rất quý giá về thời đại đồ đồng tại Thụy Điển. (AFP)

 

THỤY ĐIỂN - Một chuyên gia khi đang lập bản đồ khu rừng ở miền tây Thụy Điển đã tình cờ tìm thấy một kho tàng từ thời kỳ đồ đồng, được cho là có niên đại khoảng 2,500 năm.

Kho tàng chứa hơn 50 món đồ, từ dây chuyền, vòng tay đến ghim quần áo, có niên đại từ 2,500 đến 2,750 năm.

Các nhà khảo cổ học Thụy Điển nói rằng rất hiếm khi tìm thấy một kho tàng như vậy trong rừng. Người tìm thấy kho tàng, ông Thomas Karlsson, nói, “Ban đầu tôi tưởng nó là một cái đèn, nhưng khi nhìn gần hơn thì mới biết là một cái bình chứa đồ nữ trang cũ.”

Kho tàng nằm trên nền đất của khu rừng, bên cạnh những tảng đá. Một số động vật được cho là đã đào bới nền đất, làm các món đồ lộ ra một phần.

Các nhà khảo cổ học cho rằng kho tàng đã được để lại một cách có chủ ý, như vật cúng tế dành cho một hoặc nhiều vị thần, hoặc để làm tài sản cho cuộc sống mới sau khi chết của một người nào đó.

Bình châu báu "được bảo quản cực kỳ tốt,” Giáo Sư Johan Ling, giáo viên khảo cổ học tại Đại Học Gothenburg cho biết. "Hầu hết món trang sức này có thể thuộc về một hoặc nhiều người phụ nữ có địa vị cao,” ông nói.

 


Nhà khảo cổ Mats Hellgren đang làm việc tại địa điểm tìm thấy kho tàng trong rừng. (Johanna Lega/ Vgregion)

 

Luật Thụy Điển quy định bất cứ ai tìm thấy cổ vật phải thông báo cho cảnh sát hoặc chính quyền địa phương, vì chúng được coi là tài sản quốc gia. Ủy Ban Di Sản Quốc Gia Thụy Điển sau đó sẽ cân nhắc trao thưởng cho người tìm thấy cổ vật.

Ông Karlsson nói rằng nếu có phần thưởng thì cũng tốt, nhưng không quá quan trọng đối với ông.

"Thật vui khi trở thành một phần của việc khám phá lịch sử. Chúng ta biết rất ít về thời đại đó, bởi vì không có tài liệu ghi chép,” ông nói.

Thời đại mà ông Karlsson nói đến là thời đại đồ đồng, cách đây từ 1,700 năm đến 500 năm trước Công nguyên ở vùng Địa Trung Hải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT