Phóng Sự

Người Việt trong nghề giáo tại quận Cam (kỳ 15)

Sunday, 24/05/2015 - 09:54:39

Sinh viên cũng sẽ phải chứng minh có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thoả đáng bằng cách cung cấp điểm số TOEFL hoặc điểm thi tiếng Anh được chấp thuận khác.

Bài BĂNG HUYỀN

Giáo viên dạy Đại học (tiếp theo)

Nhận xét về giáo dục tại Hoa Kỳ nói chung, họa sĩ Ann Phong, giảng viên mỹ thuật tại Đại Học CSU Pomona cho rằng về phương diện sư phạm, hệ thống giáo dục tổng quát, gồm tất cả các môn học phổ thông cho bậc học cử nhân đại học của Hoa Kỳ, thường được dựa trên quan điểm hòa hợp các tri thức căn bản. Không giống như những hệ thống chuyên môn khi sinh viên mỗi ngành học riêng một giáo trình, hệ thống giáo dục hệ đại học ở Mỹ bao gồm những môn học nằm trong chương trình đào tạo của trường đại học, do đó sinh viên ngành Y, Kỹ Sư, Chính Trị, Nghệ Thuật… vân vân, đều có thể chọn lớp để học chung với nhau.

Hình ảnh lễ tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ. (Getty Images)



Hai năm đầu, sinh viên sẽ phải học rất nhiều khóa học khác nhau, thường được biết đến như các khóa học cơ bản: văn học, khoa học, khoa học xã hội, nghệ thuật, lịch sử và nhiều môn học khác. Điều này giúp sinh viên tích lũy kiến thức nền tảng chung phong phú trước khi tập trung học môn chính.
Họa sĩ Ann Phong nói, “Ví dụ như môn hội họa được chọn làm môn học phổ thông cho các sinh viên không theo ngành mỹ thuật trong các trường đại học. Khi sinh viên chọn học môn này rất có lợi, vì trường đại học đã mở những cánh cửa cho những sinh viên không biết gì về hội họa sẽ có dịp tiếp xúc với những họa sĩ hay có dịp tiếp xúc với những bức tranh mà giáo sư giảng thì tự nhiên mình thấy có một sự gắn bó, sau này có thể những người đó sẽ là những người đi sưu tầm tranh. Tuy họ không vẽ tranh nhưng mà họ có một niềm yêu thích về những bức tranh mà họ thấy được, họ cảm được tại vì từ sự giảng dạy của người giáo sư, thì cái đó nói kết lại họ là người không vẽ tranh nhưng biết thưởng ngoạn tranh vẽ của nhà hội họa.”
Có nhiều sinh viên lựa chọn học tại trường cao đẳng cộng đồng để hoàn thành hai năm đầu chương trình học cơ bản. Sinh viên sẽ lấy bằng chuyển tiếp Associate of Arts (AA) sau đó chuyển tiếp lên trường đại học hoặc cao đẳng hệ bốn năm. Môn chính là ngành học mà sinh viên lựa chọn. Sinh viên sẽ phải học một vài khóa học bắt buộc cho ngành học để đáp ứng yêu cầu của ngành đó. Sinh viên phải lựa chọn ngành học chính khi bắt đầu học năm thứ ba tại trường.
Một đặc điểm riêng của hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ rất linh hoạt, sinh viên có thể thay đổi ngành học chính bất cứ lúc nào. Việc thay đổi ngành học chính khi học đại học là hoàn toàn bình thường đối với sinh viên ở đây. Thường sinh viên sẽ phát hiện một ngành nào đó họ xuất sắc hoặc thích thú.

Vài nét về bậc học Thạc Sĩ ở Hoa Kỳ

Do hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ khá phức tạp, có hơn 4,000 trường đại học khác nhau. Mỗi trường lại có mức học phí và yêu cầu về điều kiện đầu vào khác nhau và nhiều điều khác nhau giữa nền giáo dục của các địa phương, trường học... Cách tốt nhất để so sánh phẩm chất dạy học của mỗi trường là sinh viên khi chọn trường hãy xem kĩ phần giới thiệu về từng khoa mà mình muốn học, cũng như phần giới thiệu về giáo viên giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu ngành học đó. Nếu trường càng có nhiều giáo sư trong lĩnh vực mà sinh viên định học và nghiên cứu, thì càng chứng tỏ trường phát triển mạnh và có uy tín trong lĩnh vực đó.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân đại học 4 năm, muốn học tiếp để nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp, thì sẽ tiếp tục học thêm lên cao học để lấy bằng Thạc Sĩ(master), bằng cao học rất cần thiết cho các vị trí chủ chốt trong khoa học thư viện, kỹ thuật, hành vi sức khỏe và giáo dục.
Sinh viên có thể lựa chọn một trong hàng trăm chuyên ngành phong phú được đào tạo ở bậc cao học tại Hoa Kỳ. Chương trình học Thạc sĩ ở Hoa Kỳ thường dành cho những sinh viên đã có bằng cử nhân cùng ngành. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp cá nhân và kinh nghiệm, các sinh viên cũng có thể theo học các ngành chuyên môn khác với văn bằng căn bản cử nhân mà họ đã có.
Ngày nay, sinh viên trong các ngành khoa học thuần túy cũng có thể được nhận vào học bên các ngành kinh tế hay xã hội học.Trong số các khóa học thạc sĩ, MBA (thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh) là chương trình học phổ biến và đại chúng nhất ở Mỹ. 90% các trường đại học ở Mỹ đều có khóa học MBA. Khóa học này chỉ yêu cầu người học có kinh nghiệm công tác 2 đến 3 năm trở lên. Các sinh viên có thể theo học dù chuyên ngành họ học ở bậc đại học thuộc bất cứ ngành gì.
Tiến sĩ Natalie Trần, là Associate Professor (tạm dịch Phó Giáo Sư) của đại học Cal State Fullerton, phụ trách trong lãnh vực đào tạo lãnh đạo (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng…) của các trường tiểu học và trung học, đồng thời là đồng Chủ Tịch của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Dục Việt - Mỹ và là giám đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Gốc Á tại đại học Cal State Fullerton, cho biết thường thì văn bằng thạc sĩ ở Hoa Kỳ có hai loại là thạc sỹ học thuật và thạc sỹ chuyên ngành.
Bằng thạc sỹ học thuật ví dụ như Thạc sỹ Văn khoa (MA) hoặc Thạc sỹ Khoa học (MS) được trao thường là sau hai năm kết hợp học các môn trên lớp và nghiên cứu. Các môn học trên lớp cần thiết có thể từ 30 đến 60 tín chỉ và một luận văn hoặc một bài thi vấn đáp. Các môn học này có thể giúp vào thẳng các chương trình bậc tiến sĩ.
Bằng thạc sĩ chuyên ngành thường đưa đến một nghề nghiệp cụ thể và không đưa đến nghiên cứu tiến sĩ. Các văn bằng này bao gồm MBA (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh), MEd (Thạc sỹ Giáo dục), MSW (Thạc sỹ Công tác Xã hội), MFA (Thạc sỹ Mỹ thuật), thạc sĩ luật (J.D) v.v.. Những văn bằng này thường yêu cầu phải có từ 36 đến 48 tín chỉ học tập và không đòi hỏi luận văn, mà chỉ làm bài thi thôi.
Học Thạc sĩ thường kéo dài từ 1 tới 2 năm. Nhưng cũng có trường dạy M.B.A. (Master of Business Administration) trong vòng 1 năm, với một chương trình học rất nặng và đòi hỏi sinh viên phải học ngày học đêm.
Chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành (MA, MSc, LLM, Med,…) thường kéo dài trong một năm (12 tháng). Học thạc sĩ chuyên ngành là để ra đi làm. Người học sẽ lên lớp học để hoàn tất một số học phần, học tại lớp, dự seminar, viết tiểu luận và thi. Việc đánh giá kết quả học tập sẽ bằng các bài kiểm tra hết môn hoặc các bài thi cuối khóa hoặc luận văn.
Còn với chương trình học thạc sĩ nghiên cứu (MA, MSc by research, Mres, MPhil), thì chương trình kéo dài từ hai đến ba năm. Những người học thạc sĩ nghiên cứu là để học tiếp lên Tiến sĩ.
Người học sẽ không phải lên lớp mà dành tất cả thời gian cho công tác nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư. Kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên phẩm chất của bài luận văn khoảng 30,000 – 40,000 từ.
Học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), thì chương trình thường kéo dài trong 1.5-2 năm. Đây là chương trình giảng dạy chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhằm giúp người học có được một bước thăng tiến thực sự trong công tác quản lý. Để đánh giá kết quả học tập của chương trình này là bằng các bài kiểm tra hết môn, bài thi hoặc luận văn.
Còn về điều kiện để học thạc sĩ, thì sinh viên bắt buộc phải hoàn thành một văn bằng (cử nhân) đại học bốn năm để vào học chương trình thạc sĩ.
Ở bậc học thạc sĩ và tiến sĩ, một số khoa có thể yêu cầu sinh viên phải làm một trong hai bài kiểm tra GRE (thi tuyển vào các chương trình cao học ngành khoa học và kỹ thuật) hoặc GMAT (thi tuyển vào các chương trình cao học về Quản lý và Kinh doanh). Các bài thi khác như MAT (Bài kiểm tra ngoại suy theo phương pháp Miller) đối với lĩnh vực giáo dục hoặc tâm lý học có thể được yêu cầu. Các bài thi cụ thể về từng môn có thể được yêu cầu, ví dụ vào ngành y học, pháp luật, nha khoa. Do đó người sinh viên cần phải xem trường mình định theo học xem họ yêu cầu bài thi nào.
Sinh viên cũng sẽ phải chứng minh có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thoả đáng bằng cách cung cấp điểm số TOEFL hoặc điểm thi tiếng Anh được chấp thuận khác.
Quy trình nộp hồ sơ nhập học bậc sau đại học
Sinh viên nên bắt đầu quá trình nộp hồ sơ từ 12 đến 18 tháng trước ngày dự định học của mình để nghiên cứu các trường khác nhau và hoàn tất các bài thi cần thiết cũng như để tìm hiểu cơ hội tài trợ và học bổng. Ngay sau khi người sinh viên đã lựa chọn được một vài trường muốn dự tuyển, thì phải chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh của mình.
Mỗi trường sẽ có ấn định hạn chót nộp hồ sơ khác nhau. Thường là từ tháng Một đến tháng Ba, mặc dù cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn. Các sinh viên luôn luôn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.
Hồ sơ tuyển sinh gửi thẳng tới trường, và thường bao gồm:
- Đơn xin dự tuyển
- Lệ phí tuyển sinh
- Học bạ: bản sao có chứng các văn bằng, các bằng tốt nghiệp gốc hoặc chức danh chuyên môn và bảng điểm đại học (cũng như Xếp loại học lực)
- Điểm thi (GRE, GMAT, SAT, TOEFL hoặc các bài thi khác)
- Tuyên bố cá nhân, trong đó bạn phải nêu rõ các mục tiêu và thành tựu học tập đầy tham vọng của bản thân
- Thư giới thiệu, thường là từ giáo viên hoặc công ty bạn từng làm việc, những người có thể viết về công việc và tiềm năng của bạn
Một số trường đại học có thể yêu cầu bảng kê tài chính để xác nhận bạn có kinh phí để trang trải cho việc học sau đại học của bạn
Một số trường đại học, đặc biệt là các trường kinh doanh, sẽ phỏng vấn các ứng viên quốc tế. Nhân viên hoặc cựu sinh viên trường đại học có thể tiến hành các cuộc phỏng vấn này.
Sinh viên thường sẽ nhận được thư mời nhập học vào giữa tháng Tư cho khóa học bắt đầu vào tháng Chín.
(còn tiếp)
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT