Địa Ốc

Nhà bán với giá $150 kèm một bài luận văn

Friday, 22/05/2015 - 09:05:38

Anh Michael Wachs nói, “Đó không phải là một cuộc thi. Đây là những bức thư tâm tình, là điều thông thường trong các thương vụ địa ốc, khi bạn có nhiều đơn đề nghị mua nhà.”

Ngôi nhà được rao bán trong vùng Heights.


HOUSTON - Một ngôi nhà trong một khu phố được ưa chuộng ở Houston, nơi mà giá bán là từ $400,000 đến hơn $500,000 Mỹ kim, đã được rao bán với giá chỉ có $1 cộng thêm một bài luận có sức thuyết phục. Thật sự thì những ai muốn mua thì phải thi đưa với nhau, và họ phải tốn $150 cho cơ hội được mua nhà với phí tổn này.
Trong tháng Năm nay, vợ chồng Michael và Stephanie Wachs muốn dời đến một ngôi nhà ở gần trường mẫu giáo của đứa con gái và muốn bán căn nhà ở khu vực Heights thuộc hạng khá. Họ muốn chủ nhân của ngôi nhà cũ của họ dọn vào nhà mới mua, mà không phải gánh một khoản nợ ngân hàng nào.
Họ đang yêu cầu những người hy vọng mua ngôi nhà ấy phải nộp một bài luận dài 200 chữ, cùng với một khoản lệ phí $150, để đấu “văn” mùa ngôi nhà có hai phòng ngủ, rộng 1,056 feet vuông (98 mét vuông).
Như vậy vợ chồng Wachs cần khoảng 2,500 đơn đề nghị mua nhà với lệ phí đấu giá nói trên, để lấy lại trị giá được thẩm định là khoảng $400,000 của ngôi nhà. Tính cho đến cuối tuần qua, họ đã nhận hơn 300 bài luận được gởi tới. Nhưng không phải tất cả những người nộp đơn đều đã đóng lệ phí dự đấu giá.
Người viết bài luận thắng đấu giá sẽ chịu trách nhiệm về các khoản thuế, tiền bảo hiểm chủ quyền nhà, và giá hợp đồng $1.
Anh Michael Wachs nói, “Đó không phải là một cuộc thi. Đây là những bức thư tâm tình, là điều thông thường trong các thương vụ địa ốc, khi bạn có nhiều đơn đề nghị mua nhà.”
Về phương pháp bán nhà giá $1, họ đã được gợi ý khi đọc về một nhà trọ ở Maine được bán theo một cách thức tương tự.
Cặp vợ chồng này đang yêu cầu những người bạn và người thân trong gia đình đừng nộp đơn. Họ cũng yêu cầu những người muốn mua đừng bao gồm bất kỳ chi tiết nào mà người khác có thể nhận ra người viết bài luận văn. Hạn chót phải nộp bài là vào giữa tháng Sáu.
Nếu họ không chọn được một người mua, họ sẽ hoàn trả lại tất cả các khoản lệ phí đề nghị.
Michael Wachs nói, “Vợ chồng tôi có những sở thích giống nhau, nên có lẽ chúng tôi sẽ chia đôi đều nhau công việc đọc các bài luận. Sau đó mỗi người trở lại với 20 bài được thích nhất, và thu hẹp xuống từ số lượng đó cho đến khi có bài thắng giải.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT