Người Việt Khắp Nơi

Nhà báo Hồ Sĩ Viêm đã từ trần

Tuesday, 29/11/2011 - 11:19:10

Sau năm 1975, khi vượt biên định cư tại Hoa Kỳ năm 1982, ông vẫn tiếp tục gửi bài cộng tác với các báo Mai, Đồng Nai, Việt Tide, và trong 3 năm trở lại đây, với nhật báo Viễn Đông trên chuyên mục Thế Giới Quanh Ta mỗi Thứ Ba hàng tuần.

FOUNTAIN VALLEY - Sáng 28-11-2011, nhà báo Hồ Sĩ Viêm, bút danh Hoàng Song Vân, đã tạ thế tại bệnh viện Fountain Valley, hưởng thọ 83 tuổi, theo nguồn tin từ gia đình cho biết.
Sinh năm 1929 tại Thanh Hóa, Việt Bắc, sự nghiệp viết báo của ông Hồ Sĩ Viêm trải dài gần 50 năm cho đến năm 2003. Trước năm 1975, ông là một viên chức ở Bộ Thông Tin của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động trong ngành truyền thông. Sau năm 1975, khi vượt biên định cư tại Hoa Kỳ năm 1982, ông vẫn tiếp tục gửi bài cộng tác với các báo Mai, Đồng Nai, Việt Tide, và trong 3 năm trở lại đây, với nhật báo Viễn Đông trên trang báo chuyên mục Thế Giới Quanh Ta mỗi Thứ Ba hàng tuần.
Ông Hồ Sĩ Viêm là một nhà sưu tầm uyên bác, vui thích với thế giới động vật, thực vật, đồng thời quan tâm đến những nền văn minh tự cổ chí kim do loài người tạo dựng. Trong nhiều năm tị nạn nơi xứ người, ông tự đọc sách, báo, tạp chí, xem truyền hình, đi thư viện để tìm hiểu về thế giới phong phú quanh mình, về lịch sử của con người và những hiện tượng thiên nhiên. Nhưng ông không dừng lại đó. Bằng giọng văn kể chuyện nhẹ nhàng, lôi cuốn, tác giả Hồ Sĩ Viêm tổng hợp và dịch thuật những gì ông đọc được, xem được, thành vài trăm bài viết hấp dẫn độc giả khắp nơi.
Tháng 3-2011, nhật báo Viễn Đông đã ấn hành tuyển tập Thế Giới Quanh Ta, một tập hợp chọn lọc một số ít bài viết của nhà báo Hồ Sĩ Viêm.
Ông Hồ Sĩ Viêm qua đời, để lại vợ, hai em gái, năm người con và các cháu. Một trong những người con trai của ông là ca sĩ Don Hồ.
Lễ an táng sẽ được cử hành Thứ Sáu ngày 2-12-2011 tại Melrose Abbey Memorial Park ở Anaheim. Về chương trình tang lễ, xin xem cáo phó.

Nhà báo Hồ Sĩ Viêm - ảnh tài liệu gia đình

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT