Người Việt Khắp Nơi

Nhà giữ trẻ của người Việt phải đóng cửa vì trẻ em bị quất roi, dán băng keo bịt miệng

Saturday, 14/12/2013 - 11:12:52

Chính quyền tiểu bang đã ra lệnh đóng cửa một trung tâm giữ trẻ do người Việt Nam làm chủ tại thị xã Warren, sau khi các điều tra viên khám phá dấu vết trẻ em bị đánh bằng roi hoặc thước gỗ vào tay và mông. Vài em bé cũng bị dán băng keo bịt miệng vì nói nhiều.



Cơ sở giữ trẻ Thiên lập. (Hình: The Macomb Daily)
 
WARREN, Michigan – Chính quyền tiểu bang đã ra lệnh đóng cửa một trung tâm giữ trẻ do người Việt Nam làm chủ tại thị xã Warren, sau khi các điều tra viên khám phá dấu vết trẻ em bị đánh bằng roi hoặc thước gỗ vào tay và mông. Vài em bé cũng bị dán băng keo bịt miệng vì nói nhiều. Vì quan tâm đến sự vi phạm luật pháp, chính quyền đã yêu cầu trung tâm phải ngưng hoạt động trong tuần qua.

Theo giới truyền thông địa phương, trung tâm New Creation Thiên Lập Learning Center đã đóng cửa và bị treo giấy phép vào ngày 3 tháng 12, 2013 theo lệnh của Phòng Cấp Giấy Phép Dịch Vụ Trẻ Em và Người Lớn thuộc Bộ Xã Hội Michigan (DHS).

Trung tâm giữ trẻ Thiên Lập nằm ở số 31845 Ryan Road gần đường 13 Mile. Nhà chức trách cũng đang tìm cách rút giấy phép của vợ chồng Esther Trần và Lee Trần, không cho phép họ được điều hành cơ sở Thiên Lập hoặc bất cứ một nhà giữ trẻ nào khác. Bà Esther và ông Lee Trần là chủ nhân của cơ sở Thiên Lập.

Theo hồ sơ của điều tra của sở xã hội DHS, hai vợ chồng họ Trần bị tố cáo tội đánh trẻ em, tội dán băng keo bịt miệng và một số vi phạm qui luật khác liên quan giấy phép hành nghề chăm sóc trẻ em. Các thanh tra đã phỏng vấn hai vợ chồng, các nhân viên làm việc ở đây, và các em từng được chăm sóc.
Cả hai ông bà Lee và Esther Trần đã không nói chuyện với báo chí hôm thứ Sáu, 13/12, khi tin đóng cửa được báo chí đăng tin. Họ đang tìm luật sư trước khi nói chuyện với báo chí.

Một ký giả của nhật báo Detroit Free Press đã đến nhà của hai vợ chồng trong vùng Sterling Heights. Bà Esther cho biết bà đang bận chăm sóc các em bé và không có ý kiến về lệnh đóng cửa trung tâm Thiên Lập.

Ký giả đã nhìn vào nhà và thấy ít nhất hai em bé trong phòng với bà Esther. Ở dưới mái nhiên hiên nhà có nhiều xe đạp của trẻ em xếp chồng lên nhau.

Bà Esther Trần nói rằng bà có giấy phép “home daycare” để chăm sóc trong nhà với khả năng giữ 12 trẻ em.

Một viên chức của sở xã hội DHS nói rằng giấy phép giữ trẻ ở nhà khác với giấy phép mở cơ sở giữ trẻ như trung tâm Thiên Lập. Vì vậy nên sở xã hội cũng đang tìm cách rút giấy phép giữ trẻ ở nhà của bà Esther.

Theo hồ sơ dài 13 trang của DHS, vợ chồng họ Trần đã dùng biện pháp đánh trẻ em để trừng phạt và dùng bằng keo để dán miệng những em nào nói quá nhiều và không làm bài homework.

Trong một cuộc phỏng vấn của các điều tra viên diễn ra trong tháng Mười, ông Lee Trần nhìn nhận từng đánh vào lòng bàn tay và mông của trẻ em bằng roi được quấn vải. Bà Esther Trần nhìn nhận từng dùng biện pháp trừng phạt bằng roi lớn và roi nhỏ. Bà cũng nói bằng từng đánh các em bằng cây thước.

Trong cuộc thanh tra, các điều tra viên thấy một cây thước và một que gỗ thường được dùng để quậy sơn.

Có ít nhất 11 trẻ em từng bị dán băng keo trên miệng hoặc thấy em khác bị dán bởi ông Lee hoặc bà Esther Trần. Các em kể lại những loại băng keo khác nhau từng được dùng kể cả băng keo duct tape, băng keo trong, băng keo trắng và băng keo gói thùng.

Theo hồ sơ điều tra, ban đầu ông Lee phủ nhận sự việc dùng băng keo, sau ông mới nhìn nhận từng dùng băng keo trong để dán miệng những em nói nhiều và không làm bài. Bà Esther cho biết bà từng dùng băng keo trong khoảng năm hoặc sáu lần vì các em nói liên tục.

Trong những vi phạm khác, hồ sơ ghi nhận sự việc cơ sở từng dùng một xe van để chở quá nhiều trẻ em từ trường tiểu học đến trung tâm. Chiếc xe bảy chỗ ngồi đã chở tám trẻ em, chưa kể tài xế. Bốn em ngồi ở hàng ghế thứ ba mặc dù hàng ghế này chỉ đủ chỗ cho hai người. Các điều tra viên cũng quan tâm về việc trong thời gian nhân viên Thiên Lập lái xe đi đón các em đó thì cơ sở thiếu người kiểm soát các em khác.

Cơ sở Thiên Lập còn bị ghi nhận thiếu an toàn, có những dụng cụ hoặc vật liệu xây cất gần trẻ em. Các thanh tra cũng tìm thấy một lọ thuốc ho đã mở nắp nằm trong một bao ni-lông nằm trong phòng mà trẻ em có thể sử dụng. Ông Lee Trần nói rằng ông không cho bất cứ trẻ em nào uống thuốc mặc dù bên ngoài bao ni-lông có ghi tên một em bé và chỉ dẫn uống thuốc viết bằng tiếng Việt Nam.

Trung tâm Thiên Lập được thành lập vào tháng Chín 2012, có giấy phép chăm sóc tối đa 46 trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT