Thế Giới

Nhà hoạt động dân chủ Hong Kong bị thêm án tù

Thursday, 06/05/2021 - 08:46:24

Anh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng ba nhà hoạt động khác đã bị thêm án tù mới, do "tụ tập bất hợp pháp" để kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn.


Joshua Wong đang nhìn lại trong lúc bị áp tải rời nhà giam Lai Chi Kok Reception Centre ngày 2 tháng 3, 2021. (Anthony Kwan/ Getty Images)


HONG KONG – Anh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng ba nhà hoạt động khác đã bị thêm án tù mới, do "tụ tập bất hợp pháp" để kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn.

Vào thứ Năm, anh Hoàng Chi Phong đã bị tuyên thêm 10 tháng tù, vì tội "tụ tập bất hợp pháp.” Ba nhà hoạt động khác là Lester Shum, Tiffany Yuen và Janelle Leung cũng bị tuyên án từ 4 đến 6 tháng tù.

Những người này nằm trong số 24 nhà hoạt động bị tòa án buộc tội vì tham gia lễ kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6, 2020. 20 nhà hoạt động còn lại dự kiến ra tòa vào ngày 11 tháng 6.

Trước đó vào tháng 12, 2020, anh Hoàng Chi Phong đã bị tuyên án 13 tháng rưỡi tù vì liên quan đến một cuộc biểu tình chống chính phủ bất hợp pháp hồi tháng 6, 2019.

Anh này bị tuyên thêm 4 tháng tù sau đó, vì tham gia biểu tình và vi phạm lệnh đeo khẩu trang hồi tháng 10, 2019. Năm 2020 là lần đầu tiên việc tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn bị cấm tại Hong Kong, sau hơn 31 năm được tổ chức thường niên.

Cảnh sát đặc khu cho biết họ cấm buổi lễ theo quy định giữ khoảng cách xã hội và để ngăn ngừa Covid-19. Bất chấp lệnh cấm, hàng chục ngàn người Hong Kong vẫn tổ chức tưởng niệm. Bạo động cũng xảy ra khi người biểu tình đụng độ cảnh sát ở khu Vượng Giác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT