Hoa Kỳ

Nhà quá mắc, lực lượng lao động trẻ rời bỏ Quận Cam

Sunday, 23/10/2016 - 05:01:18

Không giống như California với tư cách là một toàn thể, mỗi nhóm tuổi ngoài những người cao niên đều đang thu hẹp lại ở Quận Cam, nơi mà độ tuổi trung bình tăng từ 33 lên tới 38, từ năm 2000.

Nền kinh tế của Quận Cam đang phát triển, nhưng những dấu hiệu cho thấy có sự đe dọa cho sự phát triển đó.


Số lượng công việc đang tăng lên với một tốc độ khá tốt, nhưng nhiều chỗ làm mới lại trả lương ở mức độ thấp so với vật giá đời sống mà nhất là giá nhà tại Quận Cam.

Giá nhà đang tăng vọt, và sự thiếu hụt số lượng nhà ở có giá cả vừa tầm đang đẩy những gia đình trẻ và những người trong độ tuổi lao động phải rời khỏi Quận Cam.

Trong lúc các nhà lãnh đạo kinh doanh đưa ra những công việc trong ngành công nghệ được trả lương cao, quá ít nhân công địa phương có thể có những năng khiếu để đảm nhận những công việc ấy.
Những điều khó khăn nói trên được nêu ra trong một tường trình đánh giá bao quát mới đây nhất về nền kinh tế và tình trạng công ăn việc làm tại Orange County. Bản đánh giá này được soạn thảo bởi Ủy Ban Phát Triển Quận Cam, một cơ quan chính quyền, phối hợp với Hội Đồng Kinh Doanh Quận Cam, một tổ chức thương mại gồm 250 công ty lớn.

“Thị trường lao động đang ở giữa tiến trình thay đổi gây gián đoạn, mà từ trước đến nay chưa từng có,” theo bản Phúc Trình Các Chỉ Báo Lực Lượng Lao Động Quận Cam cho biết. Theo tin của báo O.C. Register, bản báo cáo này được trình bày trong tuần qua, tại một hội nghị của các giám đốc điều hành kinh doanh và các giới chức chính quyền, họp tại khách sạn Hotel Irvine.

Wallace Walrod, kinh tế gia chính của hội đồng kinh doanh, nói với hội nghị rằng, theo kết quả của các cuộc khảo sát, các cơ sở kinh doanh và giới tiêu thụ tại địa phương vẫn lạc quan về nền kinh tế của Quận Cam, nơi có một tỷ lệ thất nghiệp là 4.4 phần trăm, mức thấp nhất ở miền nam California.

Ông Walrod cũng nêu ra “những những đám mây đen ở chân trời,” khi ông chiếu loạt ảnh slide nói lên những dấu hiệu gây lo ngại.

Ông nói với hội nghị, “Họ nói rằng nghiên cứu về dân số là định mệnh. Điều bắt buộc phải có là mọi người trong phòng này cần hiểu những hậu quả của những thay đổi về dân số.”

Ông nói rằng chiều hướng trên toàn quốc của những người thuộc thế hệ baby boomers (sinh ra từ năm 1946 tới năm 1964), đang già đi và về hưu, đang “trở nên trầm trọng hơn” tại Quận Cam. Ở đây số lượng những người trên 65 tuổi đang trên đà tăng gần gấp đôi vào năm 2060, lên tới một tỷ lệ “gây kinh ngạc là 26.2 phần trăm.”

Không giống như California với tư cách là một toàn thể, mỗi nhóm tuổi ngoài những người cao niên đều đang thu hẹp lại ở Quận Cam, nơi mà độ tuổi trung bình tăng từ 33 lên tới 38, từ năm 2000.

Điều gây lo ngại nhất là dân số chính yếu trong độ tuổi lao động, từ 25 tuổi đến 64 tuổi, được dự đoán sẽ giảm bớt 1 phần trăm vào năm 2060, ngay cả khi dân số tổng quát tăng thêm 145 phần trăm.
Ngược lại, những nhóm trong độ tuổi lao động ở hai Hạt Riverside và San Bernardino đang trên đà tăng lên, 61 phần trăm ở Riverside và 47 phần trăm tại San Bernadino.

Ông Walrod nói, “Chúng ta đang mất đi không những lực lượng lao động thuộc độ tuổi 25-34, tức những người thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ, mà cũng còn mất đi nhóm tuổi tiểu học, trung học và đại học.”
Ông báo động rằng chiều hướng này “có thể tàn phá nguồn nhân công của Quận Cam, tạo ra những khoảng trống tài năng, giữa lúc những mảng lớn của lực lượng lao động đi nghỉ hưu, để lại những chỗ làm bỏ trống mà không có người điền vào.”

Tình trạng thiếu hụt nhà ở trầm trọng đã biến Quận Cam thành một trong những thị trường đắt đỏ nhất ở nước Mỹ. Tại đây giá nhà trung bình vượt quá $650,000, và giá thuê trung bình hàng tháng là khoảng $1,900. Những kế hoạch phát triển gia cư mật độ cao có thể làm giảm bớt mức thiếu hụt này thường bị các chủ nhà hiện nay phản đối.

Ông Walrod nói rằng những mức giá nhà tăng cao là “tin mừng cho các chủ nhà hiện nay, nhưng lại là tin buồn cho những người tìm cách có đủ khả năng tài chánh để dời đến ở Quận Cam, hoặc để mua một ngôi nhà và ở lại đây, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ. Kết quả là “số lượng những người ở đây dời nhà đi nơi khác đang tăng nhanh.”

Bản phúc trình dự đoán rằng “chuyện tạo nên những việc làm mới sẽ diễn ra nhanh hơn khá nhiều so với những đơn vị gia cư mới trong hai mươi lăm năm sắp tới.” Điều này dẫn đến chuyện “một mức thiếu hụt nhà ở sẽ gia tăng, từ số lượng hiện tại gây kinh ngạc là 50,000-62,000 đơn vị, tăng lên tới 100,000 đơn vị vào năm 2040. Nhiều người lao động đang bị buộc phải dời vào ở trong những quận hạt lân cận, để tìm nhà có giá cả vừa tầm hơn, làm tăng thời gian đi tới chỗ họ làm việc, và khiến cho thế cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ trở nên phức tạp hơn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT