Du Lịch

Nhà thờ độc nhất vô nhị trong mỏ muối

Tuesday, 02/10/2018 - 07:26:37

Nhiệt độ trong nhà thờ thường rất thấp, chỉ ở mức 14 độ C (57 độ F), nên một quán cafe dưới lòng đất cũng nhanh chóng được mở ra để phục vụ và giúp khách du lịch giữ ấm với những tách cà phê Colombia.

Lối vào nhà thờ muối Salt Cathedral (Hikebiketravel.com)

Hình ANTILOG VACATION

COLOMBIA - Nhà thờ muối Zipaquira là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm Bogota, Colombia, Nam Mỹ. Nhà thờ này trên thực tế không nằm tại thủ đô Colombia, mà ở thành phố Zipaquira, cách Bogota khoảng 1 giờ lái xe, và luôn được du khách từ thủ đô tìm đến.



Nhà thờ muối Zipaquira là một địa điểm tôn giáo và du lịch, xây trong một mỏ muối. Những người thợ thủ công đã đào hơn 250,000 tấn muối để tạo nên nhà thờ muối Zipaquirá tuyệt đẹp ở Colombia. Nhà thờ nằm gần 180 mét dưới lòng đất và được tạo nên hoàn toàn từ muối. Nhà thờ bao gồm 14 nhà nguyện nhỏ nối với nhau bằng các đường hầm. Mỗi nhà nguyện đại diện cho một đàng thánh giá, tức hành trình cuối cùng của Chúa Jesus trước khi bị đóng đinh. Mỗi nhà nguyện đều có ghế để tín đồ quỳ và cầu nguyện. Tuy nhiên, đa số du khách đều chỉ ghé qua và quan sát nội thất, trước khi đi đến căn nhà nguyện kế tiếp.



Ước tính nhà thờ muối có sức chứa lên tới 10,000 người. Một cây thánh giá lớn được đặt ở ngay lối vào. Ngoài ra, nhà thờ còn có rất nhiều hình điêu khắc trên bức tường muối. Đèn tím và xanh được dùng để thắp sáng cho nhà nhờ độc đáo và khiến nó trông sôi động hơn. Một điểm đặc biệt của nhà thờ muối chính là chiếc hố "mặt gương của nước," chứa đầy nước muối đậm đặc.



Nhiệt độ trong nhà thờ thường rất thấp, chỉ ở mức 14 độ C (57 độ F), nên một quán cafe dưới lòng đất cũng nhanh chóng được mở ra để phục vụ và giúp khách du lịch giữ ấm với những tách cà phê Colombia.



Mỏ muối này đã được khai thác từ thế kỷ thứ 5. Vào những năm 1930, các thợ khai thác muối tự đào một nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện, nhằm tìm kiếm sự bình an khi phải đi làm công việc đào hầm mỏ cực kỳ nguy hiểm này. Sau này, các thợ mỏ dần dần mở rộng công trình và đào ra một mạng lưới nhà nguyện dưới lòng đất. Tuy nhiên công trình này đã bị đóng cửa năm 1992 sau khi chính quyền cho rằng cấu trúc của nhà thờ quá yếu và có thể sụp đổ. Sau này, một công ty do chính phủ tài trợ đã đổ hơn $1 triệu Mỹ kim vào dự án gia cố và tu sửa nhà thờ, biến nơi này thành một điểm du lịch độc đáo từ năm 1995.



Hiện nhà thờ muối là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều du khách và là điểm hành hương cho nhiều tín đồ Công giáo ở Colombia. Người ta còn xây cả một nhà bảo tàng trên mặt đất để du khách tìm hiểu thêm về địa chất khu vực và nghề khai thác mỏ. Nếu đi nhanh, du khách có thể đi xem toàn bộ nhà thờ trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, việc xông xáo đi qua một địa điểm tôn giáo không được khuyến khích tại đây.



Du khách thường được khuyên nên mua các tour du lịch có hướng dẫn. Mỗi tour đi thăm Nhà thờ muối kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Các tour du lịch ngắn kiểu này luôn được mở mỗi ngày. Ngoài ra, các nhà nguyện cũng có thể được cho thuê để tổ chức các sự kiện như làm đám cưới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT