Người Việt Khắp Nơi

Nhân Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, tưởng niệm các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân

Monday, 31/05/2021 - 08:36:14

Để tỏ lòng tri ân các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH đã tổ chức Lễ Chào Cờ, đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ...


Chiến hữu Hạnh thuộc Binh Chủng Nhảy Dù đứng chào kính cẩn trước đài Tưởng Niệm 81 Chiến Sĩ thuộc Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù đã hy sinh năm 1965, trong khu nghĩa trang quân đội thuộc Westminster Memorial Park, sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Để tỏ lòng tri ân các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) đã hy sinh vì tổ quốc, và thể hiện tình chiến hữu “Huynh Đệ Chi Binh,” sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 5, 2021, ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong của toàn quốc Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH đã tổ chức Lễ Chào Cờ, đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tại Nghĩa Trang Quân Đội và tại Đài Tưởng Niệm 81 Chiến Sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù đã hy sinh năm 1965.


Từ trái, chiến hữu Quách Ngọc Lâm (Hội Trưởng TQLC), niên trưởng KQ Nguyễn Văn Ức, chiến hữu Tần Nam (Chủ Tịch LHCCS), và niên trưởng Mũ Xanh Cổ Tấn Tinh Châu cúi đầu tưởng niệm sau khi đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster ngày 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi chào cờ tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt – Mỹ diễn ra lúc 10 giờ 15 sáng. Các chiến hữu QL/VNCH trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đều mặc quân phục chỉnh tề thuộc đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân đã xếp thành hai hàng dọc trước Tượng Đài để làm lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó một vòng hoa rất đẹp được hai chiến hữu Thiếu Sinh Quân rước lên trước lễ đài.

Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, chiến hữu Tần Nam (Chủ Tịch LHCCS) và chiến hữu Quách Ngọc Lâm (Hội Trưởng Hội TQLC Nam Cali) đặt vòng hoa và cúi đầu tưởng niệm.


Các chiến hữu QL/VNCH trong quân phục chỉnh tề chào cờ và đặt vòng hoa trước Tượng Đài Việt Mỹ, Westminster sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi lễ kết thúc sau khi niên trưởng Nguyễn Văn Ức nói mấy lời vinh danh các chiến sĩ QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc, đồng thời khích lệ tinh thần các chiến hữu hiện diện hãy giữ vững tinh thần kỷ luật và đoàn kết, nêu cao tinh thần huynh đệ chi binh, và ông chúc mọi người luôn được khỏe mạnh và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Rời Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, các chiến hữu QL/VNCH và một số phu nhân đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm trong Nghĩa Trang Quân Đội VNCH. Sau khi chào cờ và mặc niệm, mọi người tiến đến đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm 81 Chiến Sĩ thuộc Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù đã hy sinh ngày 11 tháng 12, 1965.


Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cuối cùng trở lại Nghĩa Trang Quân Đội để cắm các lá cờ trên phần mộ các chiến hữu đã qua đời và được an táng tại đây.


Các phần mộ trong nghĩa trang chiến sĩ Hoa Kỳ tại Westminster đều được cắm cờ trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong cả ba địa điểm trên, vị dân cử duy nhất có mặt tham dự đầy đủ là ông Phát Bùi, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove và cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.


Niên trưởng Phạm Văn Thuận (Biệt Động Quân) và phu nhân cắm cờ Mỹ - Việt trên một phần mộ trong khu Nghĩa Trang Quân Đội, Westminster, ngày 31 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Năm nay vì dịch bệnh chưa chấm dứt nên Hội Đồng Thành Phố Westminster đã không tổ chức Lễ Chiến Sĩ Trận Vong như mọi năm. Tuy nhiên trên tất cả các phần mộ chiến sĩ trong nghĩa trang Westminster rộng lớn đều được cắm một lá quốc kỳ Hoa Kỳ để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh bảo vệ đất nước và bảo vệ nền hòa bình cho thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT