Người Việt Khắp Nơi

Nhân viên an ninh Việt bị phạt tiền nhưng không bị tù

Monday, 11/11/2013 - 09:41:19

Hai nhân viên bảo vệ trật tự tại sòng bài Crown đã bị buộc tội tấn công một cặp vợ chồng đang thưởng thức một đêm tại sòng bạc này. Sau một một cuộc kháng án thành công do Biện Lý Cuộc (DDP), hai nhân viên này đã tránh được án tù.



Trần Hải Quốc
 
MELBOURNE, Úc – Hai nhân viên bảo vệ trật tự tại sòng bài Crown đã bị buộc tội tấn công một cặp vợ chồng đang thưởng thức một đêm tại sòng bạc này. Sau một một cuộc kháng án thành công do Biện Lý Cuộc (DDP), hai nhân viên này đã tránh được án tù. Tuy nhiên họ bị tăng gấp đôi mức tiền phạt của họ lên tới tổng cộng $28,000 Úc kim (gần tương đương Mỹ kim.

Trước đây Biện Lý Cuộc đã kháng cáo chống lại các bản án dành cho Trần Hải Quốc, 35 tuổi, và Jacques Tony Fucile, 31 tuổi, vì cho rằng quyết định của thẩm phán không phạt tù họ rõ ràng là sai lầm đến nỗi “gây sốc cho lương tâm công chúng.” Giờ đây thẩm phán vẫn không phạt tù Quốc và Jacques nhưng tăng tiền phạt cao gấp đôi.

Thẩm phán Lex Lasry của Tòa Thượng Thẩm phán quyết răng hai nhân viên an ninh đã hành động vì nóng nảy, khi tấn công vợ chồng ông Matthew Anderson và bà Olivia Ferguson, vào ngày 3 tháng Bảy, 2011. Thẩm phán ghi lại những mức án dành cho cả hai người đàn ông này, có nghĩa là họ sẽ bị cấm làm việc trong ngành bảo vệ an ninh, trong thời hạn 10 năm. Theo dự đoán, cả hai sẽ bị Crown sa thải.

Trong tháng Năm, một bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm tìm thấy Quốc Hải phạm tội hành hung, cố ý gây thương tích và giam giữ người một cách sai trái, và Fucile phạm tội cố ý gây thương tích và giam giữ người một cách sai trái.

Thẩm phán Lasry phạt Quốc phải đóng tổng cộng $8,000, và Fucile phải nộp $6,000.

Một nhân viên bảo vệ thứ ba là Nicholas Vladamir Levchenko, 27 tuổi, bị kết tội giam giữ người một cách sai trái, và bị phải nộp phạt $2,000 mà không bị tống giam.

Trong bản phán quyết được công bố hôm thứ Hai 11/11/2013, thẩm hán Chris Maxwell, chủ tịch Tòa Phúc Thẩm và hai thẩm phán Mark Weinberg và Pamela Tate đã cho phép DPP kháng cáo và tăng tiền phạt Trần Hải Quốc lên đến $16,000 Úc kim và Fucile phải đóng $12,000 Úc kim.

Hai thẩm phán Maxwell và Weinberg cho biết công tố viên cao cấp của Crown, Gavin Silbert, SC, đã lập luận rằng yếu tố quan trọng nhất phải được xem xét trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ xúc phạm là những tội phạm này đã được thực hiện bởi các nhân viên an ninh.

Các thẩm phán cho biết chuyện Quốc và Fucile sẽ bị Crown sa thải và cũng bị cấm làm việc trong ngành bảo vệ an ninh trong thời hạn 10 năm, là những hậu quả của hành động xúc phạm của họ.

Bồi thẩm đoàn đã quyết định cho phép kháng cáo vì “đây là một trường hợp trong đó sự răn đe tổng quát có tầm quan trọng đến nỗi bất cứ hình phạt nào được đưa ra cũng đều phải đủ mức để đạt được mục tiêu đó.

Bà Ferguson và ông Anderson đã bị tấn công sau khi tới sòng bạc với bạn của họ là ông Anthony Dunning.

Ông Dunning bị các nhân viên an ninh chú ý vào lúc khoảng 10 giờ 30 tối, khi ông có vẻ say rượu và đã được yêu cầu rời khỏi sòng bài.

Lúc được hộ tống bên ngoài, ông Dunning - người sau đó đã chết vì tim ngừng đập - tình cờ đâm sầm vào hai người bạn của mình, và tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi bà Ferguson tát vào mặt của Quốc. Sau đó có đánh nhau giữa các nhân viên an ninh, vợ chồng ông Anderson và ông Dunning.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT